Ông Trump lên tiếng về bài báo của Wall Street Journal

Thứ hai, 15/01/2018 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trump đã có đoạn tweet trên mạng xã hội của mình vào ngày 14/1 vừa qua, nói về bài viết của Wall Street Journal đã "trích dẫn sai" những bình luận của ông về nhà lãnh đạo Triều Tiên "vì họ muốn có một bài báo".

"Tờ Wall Street Journal đã trích dẫn sai những gì tôi nói với hộ về việc "tôi có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Kim Jong Un", ông Trump viết trên Twitter.

"Tất nhiên tôi không nói điều đó. Tôi nói rằng 'tôi CÓ THỂ có một mối quan tốt với nhà lãnh đạo Kim Jong Un', một sự khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên giờ đây chúng ta ghi âm lại các cuộc phỏng vấn với phóng viên và họ biết rõ tôi nói gì và có ý gì. Tất nhiên họ chỉ muốn một câu chuyện. TIN TỨC GIẢ!"

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI

Trong cuộc phỏng vấn vào thứ Năm tuần trước, ông Trump đã khiến mọi người ngạc nhiên khi nói rằng ông "có thể" có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Tôi có thể có một mối quan hệ tốt với ông Kim Jong Un", ông Trump nói vậy, theo như đoạn hội thoại mà báo chí đưa tin vào ngày hôm qua. "Tôi có quan hệ với nhiều người. Các bạn sẽ ngạc nhiên vì điều đó".

Nhà Trắng và báo giới đã có cuộc "so găng" trong cuối tuần vừa qua để khẳng định tính chính xác của đoạn trích dẫn trên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói trên Twitter của mình hôm thứ Bảy rằng "Tin tức giả lại một lần nữa xuất hiện", và khẳng định Tổng thống Mỹ nói rằng "Tôi có thể - có thể - có thể, không phải tôi!" (“I’D – I’D – I’D – NOT I!”).

Vài tiếng sau, Sanders đã đăng tải trên Twitter của Tổng thống về "đoạn audio cho thấy WSJ đã trích dẫn sai".

Điều này đã khiến WSJ ngay lập tức phản ứng bằng việc công bố đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của mình.

"Chúng tôi đã kiểm chứng đoạn audio phỏng vấn Tổng thống Trump, cũng như về phần biên dịch từ bên thứ 3, và khẳng định những gì chúng tôi đưa tin là chính xác".

"Đây là đoạn audio gây tranh cãi", WSJ đăng tải.

Trả lời các câu hỏi trên Twitter về việc vì sao Nhà Trắng mất nhiều thời gian đến thế để đính chính thông tin, Sanders đã viết trên Twitter rằng: 

"Chúng tôi đã liên hệ với WSJ vào sáng thứ Sáu và yêu cầu đính chính. Họ liên tiếp từ chối dù chúng tôi đưa ra bằng chứng audio rõ ràng về sai lầm của họ".

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo