Phải cấm Cao Thùy Linh mới ngăn được hình khỏa thân phát tán!

Thứ sáu, 03/04/2015 09:33 AM - 0 Trả lời

Phải cấm Cao Thùy Linh mới ngăn được hình khỏa thân phát tán!

(Congluan.vn) – Phải làm gì đó để ngăn chặn “đại dịch” tung hình khỏa thân của các người mẫu, người đẹp tự tin với cơ thể của mình!
 
  •  

 
Báo Công luận
 Hình quá nhạy cảm phải xóa mờ
 

Gần đây, lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường và cách tân nghệ thuật, nhiều người mẫu, người đẹp đã liên tục thực hiện và tung ra công chúng những bộ ảnh khỏa thân thô tục, gây phản cảm. Có thể kể đến các bộ ảnh của hoa khôi Mai Hải Anh nude vì môi trường biển, diễn viên Thái Nhã Vân với thầy chùa, Ngọc Trinh thường xuyên tung ảnh nude chẳng cần lý do, Hà Anh nude vì Lễ Tình nhân, Ngọc Quyên nude vì rừng nguyên sinh...

Sở dĩ các người đẹp, người mẫu liên tục đưa ra những bộ ảnh khỏa thân và xem như bàn đạp tiến thân vì cách chơi nổi này quá dễ dàng và... rẻ tiền!

Một bộ ảnh nude, cho là nghệ thuật đỉnh cao về hình ảnh hay kỹ xảo gì đi nữa, cũng chỉ được sắp xếp chụp hình trong vòng 1 ngày. Còn việc ấp ủ ý tưởng và “nuôi dưỡng” đến lúc thực hiện, chắc chỉ cần vài ngày đến 1 tháng. Vậy thì, thật khập khiễng khi so sánh với những nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật thực sự bằng mồ hôi, nước mắt và sự cống hiến bao nhiêu năm ròng!

Mới đây, Cao Thùy Linh – cũng chẳng mấy ai biết cô nàng đã hoạt động nghệ thuật lúc nào – tung bộ ảnh chụp hình trần truồng 100% và tuyên bố vì “tình yêu với loài ngựa”. Cho dù đã làm mờ đi vài chỗ nhạy cảm và cơ thể của cô khá hoàn mỹ qua tài năng photoshop của ê-kíp thực hiện nhưng vẫn không thể xóa được sự thô tục của những bức hình.

Cái cách Cao Thùy Linh uốn éo bên con ngựa mà cô yêu, cộng với vẻ mặt được diễn xuất đầy nhục dục và “thú tính”, thử hỏi có khác gì bộ ảnh sex?
 
Báo Công luận
Hình trần trụi thế này sao gọi là nghệ thuật được?

Ngang nhiên tung ảnh sex, thản nhiên tuyên bố tình yêu bao la với thiên nhiên hoang dã thì có thể trở về thời ăn lông ở lỗ là không có quần áo được sao?

Từ ngày 1/4/2014, thẻ hành nghề sẽ được cấp dần cho nghệ sĩ và đến năm 2016 sẽ chính thức nghiêm khắc áp dụng. Đến nay, việc cấp thẻ hành nghề đã được soạn thảo và lấy ý kiến đến lần thứ 9. Chuẩn bị vào cuối tháng 3 năm nay, việc tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hiện sẽ được đưa về các tỉnh thành.

Thế nhưng, thẻ hành nghề sẽ có giá trị như thế nào nếu những nghệ sĩ rẻ tiền vẫn tiếp tục tung ảnh khỏa thân và nổi như cồn sau 15 phút như thế này?

Trong Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu... tại Điều 6.4 có ghi rõ “Nghiêm cấm phổ biến các tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc...”

Nếu hành vi phát tán bộ ảnh sex qua internet cũng được xem là một cách triển lãm nghệ thuật không xin phép thì Cao Thùy Linh sẽ nằm trong khung phạt tại Điều 21.4 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh; trại sáng tác điêu khắc không có giấy phép.

Cũng tại Nghị định này, Cao Thùy Linh sẽ dính thêm hình phạt tại Điều 22.2 do phát tán ảnh nhạy cảm và thuộc hành vi cấm: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi triển lãm những ấn phẩm, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật khác thuộc loại cấm phổ biến.

Tổng cộng 2 hình phạt, Cao Thùy Linh sẽ bị phạt từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Mức phạt này có cao thật nhưng chưa đủ sức răn đe và ngăn cản được hành vi nếu Thẻ hành nghề không ra tay.

Mới đây, vì đã có chồng mà vẫn gian dối để nộp đơn thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Diễm Hương đã bị cấm mọi hoạt động. Vậy thì, trong quy định cấp và rút thẻ hành nghề, phải thêm nội dung quy định những công dân VN tung ảnh sex, ảnh nhạy cảm hoặc xuất hiện trong các nội dung được cho là đồi trụy sẽ không đủ đạo đức để cấp thẻ (hoặc phải rút) hành nghề!

Đồng thời, phải cấm vĩnh viễn những công dân này không được mời tham dự bất cứ nơi nào có báo chí tham gia. Bởi vì, cho dù bị cấm biểu diễn, các cô gái này rất được các sự kiện ưu ái mời gọi để gây chú ý cho báo giới đưa tin viết bài. Có thể thấy trường hợp Bà Tưng là một ví dụ điển hình cho sự ăn theo mọi kiểu của truyền thông.

Hơn lúc nào hết, công chúng và những nghệ sĩ đang sống - lao động vất vả với nghề cần sự ra tay nghiêm khắc của các cơ quan quản lý!

Thanh Chung
 
 

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí