Phát động cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”

Thứ năm, 11/10/2018 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào” họp báo phát động cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”. Hoạt động này do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức.

Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hoá, du lịch của tỉnh Điện Biên đến với người dân trong nước và quốc tế. Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Minh Giang, Phó cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT), Phó Trưởng ban tổ chức cho biết cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên” là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”. Cuộc thi là sân chơi vô cùng ý nghĩa cho cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Báo Công luận
Quang cảnh họp báo 
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức không chỉ muốn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên, con người, nét độc đáo trong văn hóa, bản sắc của Điện Biên, mà còn mong muốn giới thiệu giới thiệu sự thay đổi của Điện Biên trong công cuộc đổi mới của đất nước. Qua đó, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên nói riêng cũng như các tỉnh biên giới nói chung, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo quy định của Ban Tổ chức, ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ với số lượng tối đa 5 tấm mỗi người. Ảnh dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, chưa tham dự hoặc công bố ở các cuộc thi khác, không có tranh chấp bản quyền tác giả, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Quy định và những thông tin chi tiết về cuộc thi được Ban Tổ chức cập nhật tại website: vedepdienbien.vn. Người tham gia dự thi gửi ảnh trực tiếp đến địa chỉ email: vedepdienbien@gmail.com kèm theo form đăng ký của chương trình. Ảnh dự thi đảm bảo có chất lượng tương ứng độ phân giải là 300dpi, dung lượng tối thiểu 5MB.

Thời gian tiếp nhận ảnh dự thi từ 10/10/2018 đến hết ngày 5/11/2018. Sau thời gian chấm thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải vào ngày 22/11/2018. Ban Tổ chức cho biết cơ cấu giải thưởng của cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên” có 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Trong đó giải thưởng cao nhất trị giá 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, những bức ảnh tham gia cuộc thi cũng có cơ hội xuất hiện trong cuốn sách ảnh quảng bá cho tỉnh Điện Biên cũng như được trưng bày tại triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang”.

PV

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo