Phát động cuộc thi báo chí viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Thứ hai, 02/10/2017 09:47 AM - 0 Trả lời

"Báo chí viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình" là tên gọi cuộc thi viết do Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình tổ chức đã được phát động ngày 29/9/2017, tại trụ sở Báo Thái Bình.

(CLO) "Báo chí viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình" là tên gọi cuộc thi viết do Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình tổ chức đã được phát động ngày 29/9/2017, tại trụ sở Báo Thái Bình. Đến dự buổi lễ có ông Phạm Văn Ca- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT-DL, Sở TT-TT, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng đông đảo các nhà báo- hội viên thuộc các cơ quan báo, đài của TƯ và tỉnh Thái Bình. Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích các đơn vị, cá nhân đầu tư kinh phí xây dựng các nhà máy cung cấp nước sạch cho cán bộ, nhân dân vùng nông thôn Thái Bình, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nông thôn sử dụng nước sạch hằng ngày để nâng cao sức khỏe, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và phục vụ tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình. Cuộc thi còn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, số lượng các tác phẩm báo chí, động viên, khen thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình. [caption id="attachment_186430" align="aligncenter" width="570"]Báo Công luận Ông Phạm Văn Ca- Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thái Bình phát biểu tại Lễ phát động.[/caption] Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi phải bảo đảm nội dung phản ánh, phân tích sâu sắc chủ trương, quyết định của tỉnh trong quy hoạch, đầu tư xây dựng nước sạch trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về vị trí vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị quán triệt thực hiện chủ trương, quyết định của tỉnh về chương trình nước sạch nông thôn… Đối tượng dự thi là nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài (viết bằng tiếng Việt) có tác phẩm dự thi phù hợp. Hình thức dự thi là các thể loại báo chí như: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, bút ký báo chí, phóng sự chân dung, giao lưu tọa đàm…, thuộc các loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Điều kiện dự thi là các tác phẩm báo chí đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 1/1/2017- 30/3/2018 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1/3/2018- 30/3/2018, địa chỉ tại Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình, số 2, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Văn Ca- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: “Tầm quan trọng của việc nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe cho người dân nông thôn. Để đạt được mục tiêu có trên 60% hộ dân nông thôn của tỉnh Thái Bình sử dụng nước sạch trong năm 2017 đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí là rất quan trọng. Trong công tác tuyên truyền, báo chí cần quan tâm, chú trọng tới nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch, chất lượng nguồn nước, giá nước, cơ chế chính sách, vận động người dân đấu nối sử dụng nước sạch…, tất cả vì mục tiêu nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn của tỉnh Thái Bình được sử dụng nước sạch.

                                                                                              PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo