Phát động cuộc thi viết về "Bảo vệ Rừng và Môi trường" lần thứ 3

Thứ tư, 15/05/2019 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc thi viết về “Bảo vệ Rừng và Môi trường” lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề viết về các sự kiện hoặc cảm tưởng, ấn tượng sâu sắc về rừng và môi trường thuộc các thể loại Phóng sự, Ký sự, Phóng sự ảnh.

Cuộc thi viết về

Cuộc thi viết về "Bảo vệ Rừng và Môi trường" lần thứ 3 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019).

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019), Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường thuộc Trung ương Hội KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ Rừng và Môi trường” lần thứ 3 với chủ đề viết về các sự kiện hoặc cảm tưởng, ấn tượng sâu sắc về rừng và môi trường thuộc các thể loại Phóng sự, Ký sự, Phóng sự ảnh.

Nội dung của cuộc thi nhằm tuyên truyền về công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; Bảo vệ môi trường tài nguyên; Bảo tồn đa dạng sinh học và động thực vật hoang dã; Phòng, chống biến đổi khí hậu; Gương người tốt việc tốt trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng; Xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Xây dựng nông thôn mới; Nông nghiệp hữu cơ; Già làng trưởng bản, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong phong trào xây dựng toàn dân đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội ở vùng biên giới, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần bảo đảm ổn định an ninh biên giới quốc gia.

Tác phẩm dự thi hợp lệ là những tác phẩm báo chí dạng bài viết, ký sự, phóng sự, từ 500 đến 1.200 từ. Các bài, ảnh chưa in trên các báo/tạp chí Trung ương, địa phương. Trong thời gian cuộc thi, tác phẩm dự thi không được gửi in sách, báo hay tạp chí nào khác.

Bài dự thi viết bằng tiếng việt, có dấu rõ ràng, không viết tắt, không dùng từ ngữ thô tục, phản cảm và phải bám sát các tiêu chí của thể lệ cuộc thi đề ra. Bài do chính tác giả viết, ảnh chụp minh họa thực tế, phóng sự ảnh báo chí chụp thực tế không qua chỉnh sửa trên máy tính hoặc phương tiện kỹ thuật khác. Bài dự thi không đúng quy định chung sẽ bị loại.

Đối tượng dự thi gồm tất cả các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Mỗi tác giả được gửi 02 (hai) bài viết và 01 (một) phóng sự ảnh để dự thi. Thời gian nhận bài thi từ ngày 06 tháng 05 năm 2019 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Những bài dự thi được duyệt sẽ được đăng giới thiệu trên Tạp chí điện tử www.baovemoitruong.org.vn/ www.baovemoitruong.vn và in trong báo giấy số đặc biệt kỷ niệm ngày lâm nghiệp, số báo Tết, và sự kiện liên quan của báo (không tính nhuận bút).

Bài dự thi gửi về Tòa soạn Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, Số 114 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hoặc qua địa chỉ Email: baovemoitruong.org.vn@gmail.com. Ban tổ chức chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba với tổng trị giá giải thưởng 50.000.000 đồng.

Ban Tổ chức trao giải và Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải tại Lễ tổng kết và trao giải vào cuối tháng 12/2019 hoặc trong tháng 01/2020 tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hoàng Thao

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo