Thái Nguyên:

Phát hiện kho chứa 15.000 nước hoa không rõ nguồn gốc, trị giá 1,4 tỷ đồng

Thứ tư, 29/12/2021 18:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/12, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên thông báo đã triệt phá một kho hàng chứa gần 15.000 sản phẩm nước hoa các loại, nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 28/12, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thái Nguyên do Đội Quản  lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (QLTT) kiểm tra đột xuất kho hàng do ông Đặng Ngọc Hưng làm chủ, thuộc địa bàn tổ 7, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

phat hien kho chua 15000 nuoc hoa khong ro nguon goc tri gia 14 ty dong hinh 1

Kho hàng tại Thái Nguyên.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại khu tập kết hàng có 14.563 đơn vị sản phẩm nước hoa của 07 loại hàng hoá gồm: GENTRY MAN PERFUME; SUlTAN; L'HOMME AMOUR; FLOWER OF STORY; SOLID BALM;  VSA; DANCE PASSION. 

Ông Hưng chưa xuất trình được bất cứ hoá đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của số hàng hoá trên, có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.

phat hien kho chua 15000 nuoc hoa khong ro nguon goc tri gia 14 ty dong hinh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng.

Sự việc kiểm tra, kiểm đếm hàng hóa đã được gần 20 công chức QLTT là thành viên Đoàn liên ngành tỉnh, Đội QLTT số 1 và Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên tiến hành từ chiều tối ngày 28/12 đến sáng ngày 29/12/2021 mới cơ bản xong.

phat hien kho chua 15000 nuoc hoa khong ro nguon goc tri gia 14 ty dong hinh 3

Giá trị kho hàng ước tính lên tới 1,4 tỷ đồng.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng trị giá của số hàng hóa trên ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng.

Việt Vũ

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống