Phi Nhung bịn rịn không nỡ rời xa thí sinh Bolero

Thứ sáu, 03/04/2015 10:43 AM - 0 Trả lời

Phi Nhung bịn rịn không nỡ rời xa thí sinh Bolero

Ca sĩ Phi Nhung đã không thể kìm nén cảm xúc khi thí sinh Trần Thị Phượng Em – VĐV bi sắt đội tuyển Quốc gia phải chia tay với cuộc thi cuộc thi Solo cùng Bolero.
 

Vòng Chung kết 2 của chương trình Solo cùng Bolero vừa diễn ra vào tối 19/12. Với chủ đề Những giai điệu vàng, chương trình đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc trữ tình, say đắm với những ca khúc kinh điển của dòng nhạc bolero, được thể hiện bởi 10 thí sinh xuất sắc nhất trong hơn 7.000 thí sinh dự thi. Giám khảo của vòng chung kết 2 là danh ca Lệ Thu, ca sĩ Phi Nhung, nhà Minh Đức cùng giám khảo khách mời - ca sĩ Quang Linh.

Báo Công luận

 


Chương trình mở đầu bằng ca khúc Mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, với phần trình diễn của top 10. Tiết mục được dàn dựng đẹp mắt với hoạt cảnh làng quê sinh động. 10 thí sinh xuất hiện trong những bộ trang phục bà ba duyên dáng và biểu diễn khá tự tin trên sân khấu.

Mở đầu cho đêm thi Chung kết 2 là thí sinh Nguyễn Phú Quý, ca khúc Đôi mắt người xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Đánh giá về phần trình diễn của Phú Quý, danh ca Lệ Thu khen anh có giọng hát tốt nhưng hơi thiếu độ ngân. Giám khảo Quang Linh cho rằng Phú Quý có làn hơi mạnh nhưng nên tiết chế, điều chỉnh cao độ để tránh sự nhàm chán cho khán giả. Ca sĩ Phi Nhung cho rằng Phú Quý vẫn đảm bảo được phong độ ở đêm thi thứ 2 nhưng phần luyến láy chưa đẹp. Tổng số điểm của Phú Quý là 35,5 (Quang Linh: 9.5, Lệ Thu: 8.5, Phi Nhung: 9, Minh Đức: 8.5).

Báo Công luận

Nguyễn Phú Quý.

Không chỉ gây bất ngờ bởi chất giọng kim cao vút, trong đêm chung kết 2 với ca khúc Đừng nói xa nhau. Nhận xét về phần thi của Lâm Ngọc Hoa, danh ca Lệ Thu vẫn cho rằng Ngọc Hoa hát quá cao, dễ bị chát và khuyên cô nên hạ xuống 1 tông. Giám khảo Quang Linh cho rằng Lâm Ngọc Hoa có giọng hát ngọt như mía lùi. Ca sĩ Phi Nhung cho rằng Ngọc Hoa hát nốt thấp chưa tốt nhưng cô diễn xuất rất đạt. Tổng số điểm của Lâm Ngọc Hoa là: 34 (Quang Linh: 9, Lệ Thu: 8, Phi Nhung: 8.5, Minh Đức: 8.5).

Lâm Ngọc Hoa – cô gái nhỏ nhắn, sinh năm 1994 đến từ Bạc Liêu còn chia sẻ câu chuyện cảm động về hoàn cảnh gia đình của mình. Hoa cho biết, lúc nhỏ cô rất khó khăn và cô phải nghỉ học khi mới học đến lớp 8. Cô chưa từng dám ước mơ là trở thành cô giáo hay bác sĩ mà chỉ ước mơ mau lớn để đi làm kiếm tiền, lo cho cha mẹ. Nhận thấy con gái có năng khiếu nghệ thuật nên cha cô đã hướng cô theo học ca cổ. Trước khi tham gia Solo cùng Bolero, Lâm Ngọc Hoa từng tham gia cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ năm 2013 và giành giải Bạc. Ngoài ra cô còn giành được giải Huy chương Vàng hạng mục triển vọng giải thưởng Trần Hữu Trang năm 2014 và Huy chương Bạc giải thưởng Tài năng trẻ Sân khấu toàn quốc năm 2014. Hoa cho biết nếu có cơ hội cô sẽ đi học trở lại.

Báo Công luận

Lâm Ngọc Hoa.

Thí sinh Lê Minh Trung – thí sinh lớn tuổi nhất trong top 10 tiếp tục có đêm thi thành công với ca khúc Đập vỡ cây đàn. Anh là thí sinh có giọng hát được nhiều khán giả yêu thích nhất. Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh luận xoay quanh việc giọng hát anh quá giống ca sĩ Duy Khánh.

“Nhận xét về giọng ca của Lê Minh Trung, tôi không có ý kiến bởi vì hát hay quá!” – danh ca Lệ Thu. Tổng số điểm của Lê Minh Trung là: 36,5 (Quang Linh: 9, Lệ Thu: 9.5, Phi Nhung: 9.5 Minh Đức: 8.5). Đây cũng là số điểm cao nhất trong đêm Chung kết 2 – Solo cùng Bolero.

Báo Công luận

Lê Minh Trung.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Thoa dự thi với ca khúc Nhật ký đời tôi. Cô cho biết mình lớn lên trong một gia đình làm nghề nông. Từ nhỏ, cô ước mơ trở thành ca sĩ, diễn viên. Nhận xét về phần thi của Kim Thoa, danh ca Lệ Thu cho rằng Kim Thoa có giọng hát tốt, ngang ngửa Lê Minh Trung. Tổng số điểm của Kim Thoa là 34,5 (Quang Linh: 9, Lệ Thu: 8.5, Phi Nhung: 8.5 Minh Đức: 8.5).

Báo Công luận

Nguyễn Thị Kim Thoa.

Trong đêm thi tối qua, Võ Minh Tiến dự thi với ca khúc Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Đây là một trong những bài hát có ít ca sĩ thể hiện. Phần thi của Minh Tiến được Quang Linh đánh giá là tốt về chất giọng nhưng lại có khuyết điểm là hát không rõ lời. Tổng số điểm của Võ Minh Tiến là: 33,5 (Quang Linh: 9, Lệ Thu: 7.5, Phi Nhung: 8.5, Minh Đức: 8.5).

Báo Công luận

Võ Minh Tiến.

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Như Trang dự thi với ca khúc Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Phần thi của Như Trang được Giám khảo Lệ Thu và Quang Linh dành nhiều lời khen. Tổng số điểm của Như Trang là: 35 (Quang Linh: 9, Lệ Thu: 8, Phi Nhung: 9, Minh Đức: 9).

Báo Công luận

Huỳnh Nguyễn Như Trang.

Nguyễn Thanh Nhường dự thi với ca khúc Hạ buồn. Anh cho biết hồi nhỏ mình có 2 ước mơ cháy bỏng. Ước mơ đầu tiên là lớn lên được trở thành chiến sĩ công an trong lực lượng công an nhân dân. Và ước mơ này đã trở thành sự thật. Hiện tại, anh đang là một sĩ quan quân đội. Ước mơ thứ hai là trở thành nghệ sĩ. Và anh cũng đã hoàn thành được ước mơ này khi trở thành một nghệ sĩ của đoàn Nghệ thuật Quân khu 9.  

Nhận xét về phần thi của Thanh Nhường, ca sĩ Phi Nhung cho rằng anh diễn xuất hơi nhiều trong bài hát. Giọng của anh cũng yếu hơn so với đêm thi trước. Giám khảo Quang Linh cho rằng Thanh Nhường chưa vào đúng nốt và nhịp phách. Tổng số điểm của Thanh Nhường là: 33 (Quang Linh: 8, Lệ Thu: 8.5, Phi Nhung: 8.5, Minh Đức: 8).

Báo Công luận

Nguyễn Thanh Nhường.

Trịnh Thanh Thảo – thí sinh làm nghề bán hủ tíu với chất giọng lạ dự thi tối qua với ca khúc Người đi ngoài phố. Nhận xét về phần thi của Thanh Thảo, Quang Linh cho rằng cô có chất giọng rất hay nhưng lại mắc rất nhiều lỗi về nhịp và hơi, cách nhả chữ vẫn còn quá phô. Tổng số điểm của Thanh Thảo: 32,5 (Quang Linh: 8, Phi Nhung: 8.5, Minh Đức: 8).

Báo Công luận

Trịnh Thanh Thảo.

Nguyễn Khánh Hoàng – thí sinh được yêu thích nhất trong đêm Chung kết 1 - dự thi với ca khúc Áo hoa. Nhận xét về phần thi của Khánh Hoàng, Giám khảo Quang Linh cho biết anh khá ngạc nhiên khi Khánh Hoàng chọn ca khúc Huế để dự thi. “Tôi nghe rất hay nhưng ước gì bạn mềm mại hơn tí nữa, sâu hơn tí nữa thì bài hát sẽ trọn vẹn hơn” – Quang Linh. Tổng số điểm của Khánh Hoàng là 31 (Quang Linh: 8.5, Lệ Thu: 7.5, Phi Nhung: 7, Minh Đức: 8).

Báo Công luận

Nguyễn Khánh Hoàng.

Trong đêm thi, nữ vận động viên bi sắt Trần Thị Phượng Em đã không giữ được phong độ và không thể hiện thành công ca khúc Chuyện hợp tan. Điều này cũng có thể hiểu bởi trong lúc chương trình đang diễn ra, Phượng Em phải tham gia đại hội TDTT toàn quốc và cô đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng. Cô về đến Sài Gòn vào lúc 4h sáng, chỉ cách giờ thi mấy tiếng đồng hồ nên không kịp tập luyện và chuẩn bị. Do mất ngủ và đi lại vất vả, Phượng Em đã không giữ được chất giọng trong trẻo thường thấy. Cô đã bật khóc khi chia sẻ về niềm vui khi giành được Huy chương Vàng.

Báo Công luận

Trần Thị Phượng Em.

Cô nói: Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm tổ chức 1 lần nên khi nhận được Huy chương Vàng, cô mừng đến phát khóc. Cô kể trong lúc thi đấu bi sắt, cô cứ lẩm bẩm các giai điệu bolero. Chia sẻ chân tình của nữ thí sinh đặc biệt này đã nhận được những tràng pháo tay từ khán giả và ban Giám khảo. Quang Linh đã đứng lên vỗ tay chúc mừng Phượng Em.

Cô trong chương trình: “Từ bé, tôi đã có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng lúc đó tôi biết rằng đó là một giấc mơ không thể chạm đến vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và tôi cũng không dám tin rằng mình có đủ khả năng để trở thành ca sĩ. Tôi được chọn vào đội tuyển bi sắt. Từ đó, ước mơ của tôi là thi đấu, chiến thắng và mang huy chương trở về. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát vẫn luôn trong tâm hồn tôi. Và tôi tìm đến Solo cùng Bolero để hiện thực hóa giấc mơ thưở nhỏ”.

Tổng số điểm của Phượng Em trong ca khúc Chuyện hợp tan là 30.5 (Quang Linh: 8, Lệ Thu: 7.5, Phi Nhung: 7, Minh Đức: 8). Giám khảo Quang Linh cho rằng Phượng Em đã chọn ca khúc không phù hợp với chất giọng, bởi đây là ca khúc đòi hỏi luyến láy rất nhiều. Bài hát này sẽ hợp hơn với những người có chất giọng đặc trưng của miền Trung.

Sau phần thi đầu tiên, 6 thí sinh có số điểm an toàn là: Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Minh Trung, Võ Minh Tiến, Lâm Ngọc Hoa, Huỳnh Nguyễn Như Trang và Nguyễn Phú Quý. 4 thí sinh có số điểm thấp hơn bị rơi vào vòng nguy hiểm và phải thi sing-off là: Nguyễn Thanh Nhường, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Khánh Hoàng và Trịnh Thanh Thảo.

Trong vòng sing - off, Khánh Hoàng chọn ca khúc Phận tơ tằm, Trịnh Thanh Thảo chọn ca khúc Thành phố mưa bay, Nguyễn Thanh Nhường chọn ca khúc Em về với người và Trần Thị Phượng Em chọn ca khúc Dấu chân kỷ niệm.

Theo luật của chương trình, ban giám khảo sẽ chọn ra 1 thí sinh nổi bật nhất trong 4 thí sinh thi sing-off. Và 1 thí sinh còn lại sẽ do chính các thí sinh trong nhóm an toàn chọn. Và kết quả, thí sinh được giám khảo chọn là cô gái bán hủ tíu Trịnh Thanh Thảo. Dù vẫn còn bị mắc lỗi sai nhịp nhưng các giám khảo vẫn đánh giá cao chất giọng lạ, đầy tiềm năng của Thanh Thảo.

Báo Công luận

8 thí sinh sẽ bước vào đêm Chung kết 3.

Báo Công luận

Giám khảo Phi Nhung an ủi Phượng Em khi bị loại.

Thí sinh được nhóm an toàn chọn là Nguyễn Khánh Hoàng – chàng trai thân thiện với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cùng với Trịnh Thanh Thảo, Khánh Hoàng sẽ cùng với 6 thí sinh an toàn bước vào đêm Chung kết 3, phát sóng vào lúc 20h45 thứ Sáu ngày 26/12 trên kênh THVL1. 

Chương trình Solo cùng Bolero do Đài Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện.

Photo: Quốc Tuyên

(doisongphapluat.com)
 
 

Tin khác

Tuyên Quang đến Đà Nẵng kích cầu du lịch

Tuyên Quang đến Đà Nẵng kích cầu du lịch

(CLO) Ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức giới thiệu hàng loạt sự kiện hấp dẫn về năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu đến với du khách tại TP Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung.

Đời sống văn hóa
Khởi động Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2024

Khởi động Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2024

(CLO) Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản năm 2024 đã chính thức khởi động, nhận ảnh dự thi từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/7/2024.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng hàng sao đen trăm tuổi ở phố Lò Đúc (Hà Nội)

Chiêm ngưỡng hàng sao đen trăm tuổi ở phố Lò Đúc (Hà Nội)

(CLO) Những cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được trồng từ thời Pháp có tuổi đời khoảng 120 năm mang nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, gắn bó từ rất lâu với người dân Thủ đô.

Đời sống văn hóa
Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Đời sống văn hóa