Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Báo cáo cần có lập luận, dẫn chứng rõ ràng, có tính phản biện

Thứ năm, 24/06/2021 19:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Báo cáo cần bảo đảm tính khái quát, tránh chung chung, có lập luận, dẫn chứng rõ ràng, có tính phản biện, với tinh thần đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội...

Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khi dự phiên họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Phiên họp do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức diễn ra ngày 24/6 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trước đó Ủy ban Kinh tế đã có thẩm tra sơ bộ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 57 (tháng 6/2021) về các nội dung này.

"Đây là các nội dung hết sức quan trọng bởi khác với thông lệ Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ngoài các nội dung về nhân sự chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét quyết định các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025…", ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cử tri và Nhân dân cả nước về một Quốc hội mới, Chính phủ mới, các vấn đề quốc kế dân sinh, cùng với đó là sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội nhất là các đại biểu lần đầu trúng cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các nội dung báo cáo cần được chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng, nêu được các vấn đề chung của cả nước vừa có phát triển vùng, địa phương, bên cạnh các vấn đề vĩ mô cũng cần quan tâm đến vấn đề cụ thể như đồng bằng sông Cửu Long, vùng miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên, vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai…

"Báo cáo cần bảo đảm tính khái quát, tránh chung chung, có lập luận, dẫn chứng rõ ràng, có tính phản biện, với tinh thần đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, phân tích cân đối, hài hòa giữa thành tích với tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để báo cáo được toàn diện", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh..

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan của Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia góp ý thẩm tra các báo cáo này, có tính kế thừa giữa nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất cho nhiệm kỳ mới, bảo đảm cho báo cáo được thống nhất, toàn diện các nội dung.

Đối với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng bên cạnh các vấn đề các đại biểu đã nêu, cần tập trung làm rõ các vấn đề.

Cụ thể, một là, phòng chống dịch bệnh, chủ trương tiêm vắc-xin toàn dân, nguồn tài chính để thực hiện chiến lược vắc-xin. Hai là, các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, có đánh giá các gói hỗ trợ đã thực hiện thời gian qua một cách khách quan, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp mới và lâu dài phù hợp với tình hình. Ba là, quan tâm đến giải ngân đầu tư công, gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực cho phát triển, sử dụng ngân sách một cách hiệu quả.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội và các ý kiến thẩm tra tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế sẽ tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức bảo đảm chất lượng, có tính phản biện cao.

Quốc Trần

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức