Yêu cầu kiểm tra xác minh vụ phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung

Thứ ba, 26/03/2019 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phóng viên Vĩnh Quyên - báo Người Lao Động tại Đà Nẵng đã bị hành hung khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vào khoảng 14h ngày 25.3, phóng viên Vĩnh Quyên của báo Người Lao Động, Văn phòng thường trú tại Đà Nẵng đến tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Phóng viên Vĩnh Quyên- Báo Lao động trình báo sự việc bị hành hung. Ảnh: laodong.vn

Phóng viên Vĩnh Quyên- Báo Lao động trình báo sự việc bị hành hung. Ảnh: laodong.vn

Khi phóng viên đang chụp hình hiện trường, một nhóm khoảng 5 người xăm trổ, nói giọng Bắc xuất hiện. Nhóm người này bao vây phóng viên Vĩnh Quyên, yêu cầu xóa hình. Khi phóng viên Vĩnh Quyên trình bày mình là phóng viên tác nghiệp tại hiện trường, nhóm người này túm cổ áo, yêu cầu xóa hình ảnh.

Sau đó, nhóm người này còn yêu cầu anh Quyên vào bên trong một quán nhậu cạnh đó để tiếp tục nói chuyện. Tại đây, anh quyên bị nhóm này dùng tay đánh vào mặt, sau đó còn dọa nạt. Vụ việc được vãn hồi khi lực lượng Công an vào can ngăn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: laodong.vn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: laodong.vn.

Ngày 26/3, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký văn bản gửi Giám đốc công an TP.Đà Nẵng và Chủ tịch UBND quận Thanh Khê về việc liên quan đến thông tin phóng viên Trần Văn Quyên của báo Người Lao Động bị hành hung.

UBND TP. Đà Nẵng nhận được công văn ngày 25.3 của Sở Thông tin Truyền thông (TT-TT) TP.Đà Nẵng về việc đề xuất xử lý thông tin phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên - báo Người Lao Động) bị hành hung. 

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn TP và ý kiến của Sở TT-TT, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 28/3. 

PV

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo