Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri và làm việc tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 03/12/2017 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, tối 2/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới tham quan Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ nhất của tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các xã, huyện ở khu vực miền núi của tỉnh có lợi thế về trồng cây ăn quả, trong đó quả cam là một đặc sản. Hà Tĩnh có một số loại cam khá nổi tiếng như cam Bù (huyện Hương Sơn), cam Thượng Lộc (huyện Can Lộc), cam Khe Mây (huyện Vũ Quang). Tuy nhiên, việc quảng bá, giới thiệu quả cam và các nông sản khác của địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, với mong muốn đưa hương vị cam Hà Tĩnh tới người tiêu dùng trong cả nước, tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất tổ chức thường niên sự kiện Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp của địa phương mà năm nay là năm đầu tiên.

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về các đặc sản của Hà Tĩnh

Tham quan các gian hàng tại Lễ hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thưởng thức và đánh giá cao chất lượng cam của Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã rằng cần tổ chức sản xuất bài bản, gắn kết mật thiết với thị trường để tiến tới chiếm lĩnh niềm tin và khẩu vị của người tiêu dung trên cả nước, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Được biết diện tích canh tác cam của tỉnh Hà Tĩnh hiện khoảng 3.500 ha. Các hộ dân, doanh nghiệp và hợp tác xã đều áp dụng các mô hình sản xuất cam theo chuẩn VietGAP để bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong điều kiện thuận lợi, mỗi ha canh tác cho sản lượng từ 10- 12 tấn, với giá bán trên thị trường từ 40.000- 70.000 đồng/kg.

Tại lễ hội lần này, ngoài việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu thì các đơn vị còn tham gia cuộc thi gian hàng đẹp và chất lượng cam đặc sản tiêu biểu. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đối tác thương mại ở các vùng, địa phương khác trên cả nước đã tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ sản xuất, bảo quản tại Lễ hội. Ngoài ra, hội thảo chuyên đề về thâm canh cây ăn quả có múi và Hội nghị kết nối cung cầu cùng nhiều hoạt động tiêu biểu khác cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội.

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Hà Tĩnh

* Chiều 2/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát lệnh khởi công dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở Hà Tĩnh, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Tuy là dự án nhà ở xã hội nhưng tại dự án này mật độ xây dựng chỉ 38% với đầy đủ phân khu chức năng, bao gồm khu nhà ở xã hội có diện tích trên 9.000 m2 với 6 toà nhà cao 11 tầng, tổng cộng gần 1.000 căn hộ cơ cấu đa dạng với diện tích từ 51- 77 m2 phù hợp với nhiều đối tượng. Khu nhà ở thương mại có diện tích trên 7.000 m2. Khu cảnh quan, khu vui chơi, thể dục thể thao có diện tích trên 10.000 m2. Ngoài ra, dự án còn có đủ các tiện ích cơ bản và chất lượng như phòng tập thể thao, trường mẫu giáo, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng... sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc với môi trường sống tiện nghi, văn minh, hiện đại. Khách hàng mua nhà sẽ được vay vốn ưu đãi lên tới 80% giá trị nhà trong 15 năm với lãi suất 4,8%/năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới cắt băng khánh thành và khai trương Vinpearl Hà Tĩnh Hotel- dự án khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh.


PV


Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức