(CLO) Trước tình trạng phụ huynh tụ tập, chen lấn mua hồ sơ nhập học cho con giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Đồng Nai khuyến khích phụ huynh chuyển sang hình thức nộp hồ sơ trực tuyến.
(CLO) Dù biết trước học phí sẽ được nhà trường điều chỉnh tăng theo từng năm, thế nhưng mức tăng từ 11 - 15% cho năm học 2021 - 2022 của Trường Quốc tế Á Châu - Asian School đã khiến không ít phụ huynh choáng váng.
(CLO) Ngày 10/4, thông tin từ vị lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ việc người nhà học sinh mang theo dao rọc giấy vào trường đánh học sinh.
(CLO) Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT trực thuộc công khai đường dây nóng và cử cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương.
(CLO) Chấp nhận mức học phí “trên trời” của Trường song ngữ Hà Nội Academy, song nhiều phụ huynh đã thất vọng, thậm chí một số gia đình phải chấp nhận "bỏ cuộc giữa chừng" vì không đủ điều kiện để con em mình tiếp tục theo học do mức tăng quá lớn, chất lượng giáo dục cũng không tương xứng như... quảng cáo.
(NB&CL) Từ chỗ nghi ngại khi không biết hãng sữa nào sẽ cung cấp sữa học đường, có đảm bảo chất lượng hay không?... Sau 2 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường, nhiều trường học ở Hà Nội cho biết số lượng phụ huynh đăng ký cho con tham gia ngày càng đông.
Vừa qua, rộ lên thông tin “trẻ nhiễm virut lạ nhập viện ồ ạt” khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang.
(CLO) Cho rằng nhà trường thu nhiều khoản tiền bất hợp lý và hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng không tôn trọng, không cho phát biểu ý kiến nên hàng trăm phụ huynh đã vây kín hiệu trưởng trường ngay khi tuyên bố kết thúc buổi họp phụ huynh.
(NB&CL) Có thể theo dõi sát sao quá trình học tập, rèn luyện của con em một cách nhanh chóng, tiện lợi, phần mềm sổ liên lạc điện tử VnEdu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của hầu hết phụ huynh. Nhờ đó, hệ sinh thái giáo dục thông minh này nhanh chóng được phủ sóng rộng khắp với 50% số trường trên cả nước áp dụng.
(CLO) Thời gian qua, báo Nhà báo & Công luận nhận được một số thông tin về hàng loạt “bất thường” tại trường tiểu học Kỳ Bá – TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Trong đó, không chỉ khẩu phần bữa ăn của học sinh nghi bị “bớt xén”, mà nhiều vấn đề được cho là không minh bạch đã xảy ra tại ngôi trường này…
(CLO) Nhiều trường đến thời điểm này vẫn "nói không với học hè" khiến phụ huynh đứng ngồi không yên. Đây chính là tình cảnh chung của các gia đình có con em lứa tuổi học mầm non, tiểu học và đặc biệt là gia đình ở các thành phố, đô thị lớn.
(CLO) Thời gian vừa qua, ngành giáo dục nước ta xảy ra vô vàn những sự việc đau lòng. Không chỉ dừng lại ở bạo lực trong nhà trường, áp lực học hành đã dóng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục, về cách gây áp lực cho con trong việc học của những bậc làm cha, làm mẹ.
(CLO) Phụ huynh Phan Thị Nghĩa trong vụ việc hành hung giáo sinh thực tập tại trường Mầm non Việt - Lào, TP. Vinh đã bị khởi tố hình sự về tội “Làm nhục người khác”.
(CLO) Vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra hàng chục vụ bạo hành ngay trong nhà trường. Điều đáng nói ở đây không phải chỉ là bạo lực học đường giữa những học sinh với nhau mà là từ chính phụ huynh của các em với thầy, cô giáo. Vậy ai sẽ là người bảo vệ cho nhà giáo để hằng ngày họ có thể yên tâm lên lớp giảng dạy mà không có cảm giác bất an như hiện nay?
(NB&CL) Khi đôi chân cô giáo N. quỳ xuống trong sự quay lưng của Hiệu trưởng nhà trường cũng là lúc bức thành trì “Tôn sư trọng đạo” đã bị xô ngã, ít ra là ở Trường Tiểu học Bình Chánh. Chuyện cô giáo N. bị ép buộc hay tự nguyện quỳ gối trước mặt phụ huynh để xin lỗi chắc chắn sẽ có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Nhưng, dù tự nguyện hay ép buộc thì không ai được phép khiến nhà giáo phải quỳ để xin lỗi cho hành động xử phạt để răn đe những đứa trẻ vi phạm nội quy.