Phụ nữ Bắc Ninh khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 24/10/2018 19:05 PM - 0 Trả lời

(CLO)Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Phong trào này đã và đang sôi nổi, rộng khắp hội phụ nữ các cấp tỉnh Bắc Ninh, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và xây dựng tổ ấm gia đình mà còn là nhân tố quan trọng của cuộc vận động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình hoạt động, chị em đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào đã tác động đến nhận thức, từng bước thay đổi hành vi, thói quen của hội viên phụ nữ và cộng đồng. Vì vậy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

Theo đó, các cấp hội phụ nữ đã xác định trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (“5 không”: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và “3 sạch”: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng). Trong đó, mô hình “làng 3 sạch” sau hơn 1 năm triển khai thí điểm toàn tỉnh đã có 87 “làng/khu phố 3 sạch”, thu hút được hơn 100.000 hộ gia đình tham gia cam kết thực hiện.

Điển hình, thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một trong 8 đơn vị của huyện đã triển khai và được gắn biển “làng 3 sạch”. Đây là niềm vui không chỉ của hội viên, phụ nữ thôn mà còn là niềm vui chung của người dân trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Ngư, Bí thư chi bộ thôn nói: “Phong trào ‘làng 3 sạch’ đã tạo thành nề nếp, thói quen sinh hoạt văn hóa của người dân trong thôn, trong đó phải kể đến vai trò sáng tạo tích cực của chị em phụ nữ. Nhờ đó, không khí trong xóm ngõ, đường làng rất trong lành, sạch sẽ, người dân ai cũng ủng hộ và phấn khởi”.

Báo Công luận
 Phụ nữ Lương Tài, Bắc Ninh làm sạch đồng ruộng

Chị Bùi Thị Huyền, thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Trước đây, chị em trong thôn thường chưa quan tâm nhiều đến môi trường sống xung quanh. Nhưng đến nay, chúng tôi đã chủ động hơn trong việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, gom rác đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh… Từ đó góp phần mang lại diện mạo mới và văn minh cho cả thôn xóm”.

Đánh giá hiệu quả của phong trào, bà Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài cho biết: “Mô hình điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, người dân dần thay đổi thói quen, nếp sống hàng ngày, gìn giữ nhà cửa, đường phố, kênh mương, các khu vực công cộng như nghĩa trang liệt sĩ, trường học, nhà văn hóa... ngày càng sạch đẹp. Hơn 1 năm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ trong phong trào chung xây dựng nông thôn mới, văn minh, văn hóa của toàn xã, toàn huyện, cũng như phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh”.

Song song với thực hiện mô hình “làng 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện mô hình “đường hoa phụ nữ” tại 15 xã điểm của 8 huyện/thị/thành phố. Việc trồng hoa trên các tuyến đường làng, đường liên thôn, liên xã, tiêu biểu tại các huyện như Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình, Tiên Du, Thuận Thành đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Hưởng ứng phong trào này, chị em phụ nữ huyện Tiên Du hàng tuần lại cùng nhau vệ sinh đường làng, làm sạch các địa điểm công cộng. Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Tham gia các hoạt động vệ sinh cộng đồng không chỉ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đây còn là cơ hội để chị em phụ nữ giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nhìn lại thành quả với những con đường hoa đầy sắc màu ai nấy đều thấy phấn khởi và vui vẻ, thêm yêu quê hương, yêu xóm làng hơn”.

Báo Công luận
 Đường hoa phụ nữ thôn Đan Quế, xã Chính Trung, huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã nhân rộng 106 xã với gần 140.000m đường hoa với các loại như hoa mười giờ, hoa ngũ sắc, dứa tím, hoa sam… và trồng gần 13.000 cây xanh tại 87 “làng 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh còn lồng ghép mô hình với các phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ đi chợ bằng làn”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Môi trường xanh, quầy hàng sạch, hành động đẹp”, “Tổ phụ nữ phân rác thải tại nhà”… thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cấp hội, chính quyền địa phương có sự vào cuộc tích cực, đồng hành cùng chị em phụ nữ, hội viên và người dân tại từng thôn, xã nhằm giữ vững danh hiệu và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới khi địa phương đã cán đích. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Đồng thời, tỉnh khuyến khích nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình nhằm cải thiện cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh sạch đẹp… góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Minh Hằng

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương