Năm ngoái, chỉ trong hai ngày đầu tiên, Lễ hội Đền Hùng đã có 2 triệu lượt người về dâng hương. Ảnh: Thu Hường
Phần lễ sẽ có các hoạt động trang nghiêm như: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thuộc phần hội cũng được tổ chức phong phú, đa dạng, bao gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất; Hội trại văn hóa; Liên hoan văn nghệ quần chúng... Năm nay, tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về di sản Hát Xoan ở Phú Thọ vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Nhiều hoạt động văn hóa phong phú khác như: Trưng bày tư liệu, hiện vật về "Lễ hội và tín ngưỡng vùng Đất Tổ; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh mở rộng lần thứ VI; Các chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của các tỉnh “góp giỗ”: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên, Quảng Nam.
Nhiều hoạt động thể thao quần chúng cũng sẽ diễn ra ở nhiều mồn thi đấu như: Bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ, đẩy gậy... Ngoài ra, các hoạt động văn hóa khác như triển lãm sách, báo, tư liệu; Tổ chức gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, các sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ và trưng bày các tác phẩm ảnh đẹp Phú Thọ; các hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân.
Ông Nguyễn Duy Anh, giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng khẳng định: Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ tổ chức đón tiếp đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách.
Bên cạnh đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được chỉnh trang lại một số điểm thờ tự, khuôn viên, bậc lên xuống, bảo đảm sạch, đẹp; bố trí, sắp xếp lại hàng quán, tạo thuận lợi cho du khách đến dâng hương.
Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ thường trực tại các đền... sẵn sàng hướng dẫn du khách thực hành nghi lễ tín ngưỡng.
Hoàng Lan