Phú Thọ: Khánh thành di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 21/09/2018 12:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong không khí kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sáng ngày 20/9, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khánh thành Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng.

Báo Công luận
 Các đại biểu cắt băng khánh thành Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 70 năm, trên đường lên chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân và làm việc ở nhà cụ Nguyễn Hữu Đa - Chủ nhiệm xã bộ Việt Minh xã Yên Kiện từ ngày 30/3/1947-1/4/1947. Đây là nơi Bác Hồ đã ký 2 sắc lệnh: Sắc lệnh số 39/SL, hủy bỏ tất cả tem trước bạ và giấy tín chỉ đã lưu hành trước ngày 19/12/1946, ấn định cách thức thu thuế và tem trước bạ mới. Sắc lệnh số 40/SL, cho phép một kiều dân Trung Hoa nhập quốc tịch Việt Nam.

Chiến sự ngày càng lan rộng và ác liệt, để đảm bảo an toàn, tối ngày 1/4/1947, Bác Hồ quyết định rời xã Yên Kiện đi Tuyên Quang để lên Việt Bắc trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ của dân tộc.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 21/8/2017 với tổng mức với kinh phí đầu tư gần 13 tỷ đồng; đến nay toàn bộ Khu di tích đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình với các hạng mục chính như: phục hồi kiến trúc, nội thất theo nguyên mẫu ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Đa thời kỳ năm 1947, xây mới nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ban quản lý, ao cá, vườn hoa, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh. Được biết, công trình di tích này được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ViettinBank và Tổng công ty 789 – Binh đoàn 11 tài trợ 10 tỷ đồng.

Báo Công luận
 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ViettinBank và Tổng công ty 789 – Binh đoàn 11 tài trợ 10 tỷ đồng để xây dựng khu di tích.

Báo Công luận
 Các đại biểu dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San khẳng định đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, là nơi để đồng bào, đồng chí, khách quốc tế đến thăm quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền bá nâng cao giá trị đạo đức, phát triển nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí yêu cầu chính quyền và nhân dân huyện Đoan Hùng phải tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di tích một cách hiệu quả, thiết thực, qua đó tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của huyện Đoan Hùng nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Sau khi cắt băng khánh thành công trình, các đồng chí lãnh đạo đã kính cẩn dâng hương hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Đức Thọ - Anh Quân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương