Phú Thọ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Thứ sáu, 04/01/2019 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 04/01, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018, triển khai kế hoạch phối hợp giữa Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ: Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng năm 2019.

Báo Công luận
Lãnh đạo Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy kí kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019.

Năm 2018, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng đã triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo cả về bề rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được quan tâm đẩy mạnh, tạo dấu ấn và sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội.

Thông tin tuyên truyền có hình thức thể hiện đa dạng, nội dung phong phú, kịp thời, thường xuyên liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị, có chất lượng tốt, góp phần ổn định tâm lí, định hướng dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm diễn ra trên biển, biên giới đất liền. 

Báo Công luận
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 nhận Bằng Khen của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Bên cạnh đó, Cục Hậu cần Hải quân cũng đã phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức cho các đoàn đại biểu và phóng viên của các tỉnh, thành phố đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các tuyến đảo, nhà giàn DK1. Đồng thời tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ, chiếu phim, triển lãm sách, ảnh về biển, đảo… góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, các tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo được dấu ấn, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, xây dựng được các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn như: “ Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo”, “ Tổ quốc và người lính biển”, “ Sống với biển”….

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần, lực lượng, chủ động, tích cực và tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền về biển, đảo ở tất cả các cấp, các ngành, không ngừng mở rộng địa bàn, đối tượng tuyên truyền.

Đẩy mạnh phong trào vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc. Vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền  cho phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất…

Tại hội nghị, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ: Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng đã kí kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019.

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Sau hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng./.

Đức Thọ - Anh Quân

phungtho

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương