Phù Yên: Hiệu quả từ một Nghị quyết hợp lý về giáo dục

Thứ sáu, 03/04/2015 17:02 PM - 0 Trả lời

Phù Yên: Hiệu quả từ một Nghị quyết hợp lý về giáo dục

(Congluan.vn) - Huyện Phù Yên tỉnh Sơn La là một huyện miền núi từ trước đến nay còn gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là trong công tác giáo dục. Tuy nhiên, từ khi có Nghị quyết 61 của HĐND tỉnh Sơn La thì bộ mặt giáo dục nơi đây đã khởi sắc rõ nét…
 
Báo Công luận 
 
Các em học sinh bán trú của huyện Phù Yên nhờ Nghị quyết 61 của HĐND tỉnh Sơn La mới có chỗ ăn, chỗ ở tương đối như thế này.
 
Sau hơn 9 tháng thực hiện Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Sơn La về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương cùng nhân dân huyện Phù Yên đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với học sinh bán trú và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó đáng kể như: Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, chất lượng dạy và học được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của các em khởi sắc, nhất là bữa cơm của học sinh bán trú được cải thiện rõ rệt…
 
Theo đó, bước vào năm học 2014 - 2015, nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương có học sinh bán trú đã chủ động họp bàn, thống nhất nội dung và ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện bài bản và thiết thực. Qua đó, việc thực hiện đã huy động được mọi nguồn lực xã hội, đáng kể như cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp… ủng hộ 1 ngày lương gây quỹ xây dựng được nhiều bếp ăn và nhà ở bán trú cho học sinh phổ thông trên địa bàn huyện.
 
Kết quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết 61 trên cho thấy, đến nay, trên địa bàn huyện Phù Yên có 23/27 trường Tiểu học và THCS đã tổ chức nấu ăn tập trung cho 2.277 học sinh bán trú (trong đó có 799 học sinh ở cấp Tiểu học, 1.478 học sinh THCS); kịp thời đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho việc nấu ăn tập trung như: Xây dựng mới được 23 nhà bếp ăn cho học sinh bán trú trước năm học, trang bị các vật dụng, trang thiết bị nhà bếp cho nhà trường với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.
 
Báo Công luận 
 
Đến nay, trên địa bàn huyện Phù Yên có 23/27 trường Tiểu học và THCS đã tổ chức nấu ăn tập trung cho 2.277 học sinh bán trú  
 
Bên cạnh đó còn phải kể đến Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Nông dân và nhân dân các xã, giáo viên các trường có học sinh bán trú đã xây dựng, triển khai làm vườn rau, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản rau cho cán bộ, giáo viên và học sinh; ủng hộ các loại giống rau, củ, quả và phân bón cho trường bán trú. Kết quả, có 23 trường đã làm xong vườn rau với tổng diện tích gần 10.000m2 và đang cho thu hoạch để phục vụ bữa ăn của học sinh.
 
Qua đó có thể thấy, việc thực hiện chủ trương theo tinh thần Nghị quyết 61 của HĐND tỉnh Sơn La đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chăm lo chất lượng công tác giáo dục; giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm bớt khó khăn cho các em học sinh ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn…
 
Thầy giáo Nguyễn Hữu Đoàn, Hiệu trưởng Trường THCS xã Quang Huy (Phù Yên - Sơn La) cho biết: “Nghị quyết 61 của HĐND tỉnh Sơn La được đánh giá là bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh nhà. Với sự quan tâm, chung sức của toàn xã hội, học sinh vùng cao trong xã đang vơi đi rất nhiều những khó khăn, nhọc nhằn trong hành trình học tập, tạo thuận lợi tốt trong công tác giảng dạy của giáo viên... Đây chính là những động lực quan trọng tiếp sức cho các em đến trường, vững tin bước vào năm học mới với sự ổn định trong sinh hoạt và học tập!”
 
Báo Công luận 
 
Cần lắm những chính sách đúng đắn của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà và sự chung tay, chung sức, chung lòng của toàn xã hội để nền giáo dục của Sơn La phát triển. 
 
Em Sồng Thị Tre, học sinh lớp 8A Trường THCS xã Quang Huy, nhà ở bản Suối Ngang (bản vùng cao và khó khăn nhất của xã Quang Huy, huyện Phù Yên) hớn hở cho biết: “Em ở đây được đi học và ăn uống còn sướng hơn ở nhà”.
 
Tuy nhiên, trong quá trình huyện Phù Yên triển khai thực hiện Nghị quyết 61 của HĐND tỉnh Sơn La cũng còn gặp nhiều hạn chế vì đây là huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn như: Toàn huyện có 27 trường Phổ thông dân tộc bán trú nhưng lại thiếu nhà ở cho học sinh bán trú; phần lớn các trường chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc nấu ăn; chưa có nhà kho chứa gạo; việc triển khai làm vườn rau còn thiếu nguồn quỹ đất, địa hình dốc, thiếu nước tưới tiêu nên không đủ lượng rau cung cấp hàng ngày cho học sinh; thiếu công trình nước sạch; thiết bị bảo quản thức ăn còn hạn chế; tại các nhà trường có học sinh bán trú chưa bố trí đủ nhân viên phục vụ, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ, thủ quỹ nên vấn đề quản lý tài sản, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn…
 
Qua đây có thể thấy, để Phù Yên nói riêng và Sơn La nói chung sớm bước qua những khó khăn, ngày thêm phát triển thì không chỉ cần lắm những chính sách đúng đắn của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà mà còn đòi hỏi có sự chung tay, chung sức, chung lòng của toàn xã hội.
 
Trần Đảng

Tin khác

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục
Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

(NB&CL) Theo chuyên gia, đầu tư giáo dục cần phù hợp năng lực con cái cùng với điều kiện kinh tế gia đình và nguyện vọng học tập của các em, tránh chạy theo xa hoa, phù phiếm.

Giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Giáo dục