Phường Tân Hưng Thuận (Q.12-TP.HCM): Một năm nhìn lại công tác giảm nghèo, tăng hộ khá

Thứ sáu, 03/04/2015 21:31 PM - 0 Trả lời

Phường Tân Hưng Thuận (Q.12-TP.HCM): Một năm nhìn lại công tác giảm nghèo, tăng hộ khá

(Congluan.vn) - Trong năm qua, phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, hiệu quả chương trình vượt khá xa so với chỉ tiêu kế hoạch... Có thể nói, có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên đã huy động được sức mạnh tập thể, góp phần tạo ra nguồn vốn, việc làm, từ đó tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân...
 
 Báo Công luận
 
Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận (Q.12 - TP.HCM) trao tiền hỗ trợ và quà cho gia đình chính sách. 
 
Hiệu quả từ những chính sách kinh tế xã hội hợp lý
 
Những ngày cuối năm, không khí đón Tết dương lịch của nhân dân phường Tân Hưng Thuận khá rộn ràng, nô nức. Những quầy hàng hoa quả, bánh kẹo, quần áo… đâu đâu cũng rực rỡ hẳn ra, đường phố khang trang, người dân mua bán tấp nập. Mặc dù đời sống của người dân nơi đây chưa phải là phát triển đồng đều, ổn định và khá giả cả, nhưng cuối năm lại là dịp để tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi, xum vầy, nhìn lại một năm đã qua và hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn.
 
Một trong những điều đáng ghi nhận nhất trong năm qua của phường Tân Hưng Thuận là thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, hiệu quả chương trình vượt khá xa so với chỉ tiêu kế hoạch. Theo báo cáo tổng kết, tổng số hộ nghèo đầu năm 2014 của phường là 449 hộ (có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, chiếm 6,18 % so với tổng số hộ dân của phường), đến cuối năm đã có đến 226 hộ ra khỏi chương trình (thoát nghèo, vươn khá), so với chỉ tiêu là 185 hộ, chương trình đã đạt 122.16% kế hoạch. Một tín hiệu lạc quan, đáng mừng trong năm mới!
 
Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, Trưởng Ban thực hiện công tác giảm nghèo, tăng hộ khá của phường, cho biết: "Trong năm qua, căn cứ vào nội dung chỉ đạo và kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của UBND quận, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết về việc thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện, xây dựng lộ trình phù hợp với tình hình hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó có thể nói, có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên đã huy động được sức mạnh tập thể, góp phần tạo ra nguồn vốn, việc làm, từ đó tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân"...
 
Vị Phó Chủ tịch dẫn chứng những biện pháp thực hiện cụ thể, như trong năm qua, Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu vượt chuẩn ra khỏi chương trình; kết hợp sử dụng và phân bổ hợp lý các nguồn vốn cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ để giúp dân thoát nghèo, vươn khá như quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ cho vay hộ nghèo, quỹ xóa đói giảm nghèo (tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng); kết hợp chương trình lồng ghép hỗ trợ hoạt động giúp giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể…
 
Báo Công luận 
 
Trong những năm qua, phường Tân Hưng Thuận đã thường xuyên phối hợp vận động tài trợ và trao học bổng cho nhiều học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. 
 
Qua đó, chương trình đã huy động được nguồn lực của nhân dân và các mạnh thường quân thông qua kết quả vận động bổ sung quỹ giảm nghèo, hỗ trợ hiện vật cho hộ nghèo; các chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình thương; các chương trình học nghề miễn phí và giải quyết việc làm cho lao động nghèo ở từng khu phố; thường xuyên triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách bảo trợ xã hội như miễn giảm học phí cho hộ nghèo có con em đang đi học từ mẫu giáo đến Đại học, trợ cấp học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo; thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; tuyên truyền vận động hộ cận nghèo mua thẻ BHYT (kinh phí do thành viên hộ cận nghèo đóng góp 30%, 70% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ)…
 
Từ những chính sách kinh tế xã hội hợp lý cùng với sự đồng thuận hưởng ứng rộng rãi của nhân dân đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các giải pháp chăm lo cho hộ nghèo có cuộc sống ổn định, tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân phường Tân Hưng Thuận đạt hiệu quả, bền vững, căn cơ…
 
Vượt qua khó khăn để phường không còn hộ nghèo nữa
 
Ngoài những thuận lợi và thành quả đạt được, trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, tăng hộ khá, chính quyền và nhân dân phường Tân Hưng Thuận cũng gặp phải không ít những khó khăn. Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng chia sẻ: “Vì đại đa số người dân trên địa bàn phường đều buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định, hiện nền kinh tế cũng ngày càng khó khăn nên thu nhập của người dân cũng có phần hạn hẹp, do đó việc vận động, huy động nguồn vốn còn gặp rất nhiều trở ngại”...
 
Bà Hồng cũng chỉ ra, qua quá trình giải ngân các nguồn vốn tín dụng trợ vốn cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, thu nhập các hộ sau khi triển khai thực hiện vốn vay có tăng hơn nhiều so với trước. Các hộ nghèo được hoàn trả bằng nhiều phương thức khác nhau nên thuận lợi trong quá trình tái tạo và hoàn trả vốn cho chương trình. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp các nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường còn gặp khó khăn vì chưa tập hợp và theo dõi các nguồn vốn theo hệ thống chung toàn phường. Mỗi đoàn thể quản lý vốn theo từng ngành, do đó công tác cập nhật, theo dõi chưa được thuận lợi. Phó Chủ tịch phường nhấn mạnh: “Đó cũng là những khó khăn, thách thức cần giải quyết trong năm mới”. 
 
 Báo Công luận
 
Trạm Y tế phường Tân Hưng Thuận khang trang, công tác chăm sóc sức khỏe người dân được hoàn thiện và nâng cao. 
 
Tuy nhiên, nói về mục tiêu, định hướng trong năm 2015, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng lạc quan: "Năm 2015, dù theo nhận định của nhiều chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khả quan, song sự phục hồi còn rất mong manh. Tuy nhiên, lãnh đạo cũng như nhân dân phường Tân Hưng Thuận lạc quan tự tin vào kết quả phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm mới. Nhất là mục tiêu toàn phường không còn hộ nghèo".
 
Bà Hồng nêu ra những giải pháp cụ thể như, sẽ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá cho mọi tầng lớp nhân dân để cùng tham gia; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản, đảm bảo 100% thành viên hộ nghèo tham gia sinh hoạt; đặc biệt, sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo dựa trên nhu cầu của hộ nghèo và các nguồn lực của địa phương như: trợ vốn từ các nguồn quỹ giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội, quỹ dành cho người có đất bị thu hồi, quỹ tín dụng đoàn thể… Bên cạnh đó, phường sẽ tăng cường giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; tích cực hỗ trợ các chính sách xã hội như miễn giảm học phí, cấp thẻ BHYT; phối hợp thực hiện các chương trình xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…
 
Hy vọng, với những quyết sách kinh tế xã hội phù hợp, chính quyền và nhân dân phường Tân Hưng Thuận sẽ cùng vượt khó vươn lên, tạo nên thắng lợi lớn trong năm mới, nhất là mục tiêu toàn phường không còn hộ nghèo nữa.
 
Nguyên Pháp – Đức Cường

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra