Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng Nga, Moscow tiếp tục tấn công đáp trả

23/03/2024 08:03

(CLO) Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu rằng Mỹ đã kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cảnh báo rằng các cuộc tấn công này có nguy cơ kích động trả đũa và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã góp phần đẩy giá dầu tăng gần 4% kể từ ngày 12 tháng 3, khi Kiev lần đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Giá xăng tăng thêm ở Mỹ sẽ làm suy yếu xếp hạng của Tổng thống Joe Biden và làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của ông.

Nga và Ukraine đều đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở quân sự và nơi tập trung quân của nhau trong cuộc xung đột. Đặc biệt, Ukraine gần đây đã tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga.

Trước việc liên tiếp bị tấn công phá hoại, Nga hôm thứ Sáu đã tiếp tục tiến hành các hoạt động đáp trả vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Họ đã triển khai một cuộc tấn công được Kiev mô tả là cuộc không kích lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong hai năm của cuộc chiến. Trong khi đó, Moscow miêu tả nó là để trả đũa cho các cuộc tấn công của Ukraine trong cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Các quan chức Kiev cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã tấn công một con đập lớn trên sông Dnipro, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn một triệu người khác không có điện, buộc Kiev phải tìm kiếm nguồn cung cấp điện khẩn cấp từ Ba Lan, Romania và Slovakia.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết khoảng 20 trạm biến áp và trạm điện đã bị ảnh hưởng ngoài con đập. Theo quân đội Ukraine, Nga đã bắn 88 tên lửa và 63 máy bay không người lái, trong đó lần lượt chỉ có 37 và 55 chiếc bị bắn hạ.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong bài phát biểu qua video hàng đêm đã kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ giúp nước này tăng cường hệ thống phòng không. Viện trợ quân sự cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây đã chậm lại trong những tháng gần đây, đặc biệt là gói trị giá 60 tỷ USD từ Washington, bị đình trệ do tranh chấp chính trị tại Quốc hội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc không kích được thực hiện để trả đũa vụ pháo kích của Ukraine và các cuộc đột kích xuyên biên giới vào tuần trước khi người Nga tham gia vào cuộc bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin giành được nhiệm kỳ thứ 5.

Moscow cho biết các cơ sở năng lượng của Ukraine là mục tiêu hợp pháp và các cuộc tấn công như vậy nhằm mục đích làm suy yếu quân đội của Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với một ấn phẩm của Nga hôm thứ Sáu rằng Moscow tự coi mình đang ở trong "tình trạng chiến tranh" vì sự can thiệp của phương Tây vào cuộc chiến.

Bình luận này đánh dấu sự khác biệt với ngôn ngữ "hoạt động quân sự đặc biệt" mà Nga thường sử dụng, cho thấy Nga đang sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và khó khăn hơn.

Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Charles Michel cho biết bình luận của Nga về chiến tranh với châu Âu cho thấy tầm quan trọng của việc EU phải xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình.

Huy Hoàng (theo TASS, FT, Reuters)