(CLO) Mặc dù đơn hàng không nhiều như trước khi có dịch, nhưng hầu hết chủ quán đều vui mừng khi từng bước được buôn bán trở lại, có đồng ra đồng vào trang trải.
Sau 3 ngày kể từ 16/9, quận 7 cho phép 151 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với hơn 1.500 lao động được phép hoạt động trở lại, tình hình kinh doanh trên địa bàn có phần sôi động hơn.
Điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép hoạt động mở cửa trở lại là nhân viên tiêm 2 mũi vaccine, hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ" và tuân thủ 5K. Thời gian đầu, quận 7 cho phép hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày, khuyến khích bán hàng online, không phục vụ trực tiếp, chỉ bán mang về.
Mục tiêu của địa phương sẽ tập trung phục hồi sản xuất, các dịch vụ, như ngân hàng, công chứng và một số hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men...).
Theo đó, nhiều hàng quán bán cơm, phở, cà phê... đủ điều kiện kinh doanh đã được phép mở bán. Việc mở cửa từng bước, an toàn đã tạo ra sự phấn khởi cho người dân sau nhiều tháng giãn cách.
"Hàng quán mở lại cả nhà tôi liền đặt những món như cơm tấm, bún, phở... để ăn cho đã thèm, bù lại thời gian giãn cách không được ăn", anh Mai Hoàng Anh cười, nói.
Mặc dù đơn hàng không nhiều như trước khi có dịch, nhưng hầu hết chủ quán đều vui mừng khi từng bước được buôn bán trở lại, có đồng ra đồng vào trang trải.
Anh Nguyễn Nam Hoàng Tuấn (chủ quán cơm tấm Tý Mập trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7) cho biết, anh đã chủ động liên hệ với địa phương và làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Anh còn thu xếp chỗ ở lại cho những nhân viên phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu "3 tại chỗ" và xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 theo quy định.
"Do phải vận chuyển nguyên liệu bằng xe tải nên chi phí có đội lên chút ít. Nhưng được mở cửa hàng bán lại là vui rồi. Mình vừa có tiền trả lương cho nhân viên, vừa có tiền trả chi phí thuê mặt bằng", anh Tuấn nói.
Chủ quán cơm tấm Tý Mập cho biết, trước khi có dịch quán của anh hoạt động từ sáng đến chiều tối, còn bây giờ bán đến khoảng 14h là nghỉ. Hiện, trung bình mỗi ngày quán cơm của anh Tuấn chỉ bán khoảng 50 - 60 phần.
Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Quận ủy quận 7 cho biết, địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo người có “thẻ xanh” không được đi đến “vùng đỏ” hoặc ngược lại. Để kiểm soát dịch trong thời gian tới, quận 7 đang tập huấn cho người dân tự test nhanh tại nhà.
Sau đó, địa phương sẽ test lại toàn bộ người dân với chu kỳ 7 ngày/lần để làm “sạch” địa bàn bằng phương pháp test nhanh và RT-PCR. Nếu thuận lợi, quận 7 sẽ mở rộng số lượng thêm nhiều cơ sở, doanh nghiệp.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:
(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.
(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).
(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.
(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.