Quan hệ Việt Nam -Hoa Kỳ trong con mắt thế hệ trẻ hai nước

Chủ nhật, 05/07/2015 20:02 PM - 0 Trả lời

(Congluan.vn) - Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nay và trong con mắt của những nhân chứng còn lại sau cuộc chiến thì đang có một sự thay đổi đến bất ngờ và khó tưởng tượng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ thế đối đầu một mất một còn, giờ đây lại trở thành một đối tác toàn diện. Còn đối với những người trẻ, thì họ đang nhìn thấy một tương lại rạng rỡ của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sau 20 năm tái lập và củng cố.

(Congluan.vn) - Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nay và trong con mắt của những nhân chứng còn lại sau cuộc chiến thì đang có một sự thay đổi đến bất ngờ và khó tưởng tượng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ thế đối đầu một mất một còn, giờ đây lại trở thành một đối tác toàn diện. Còn đối với những người trẻ, thì họ đang nhìn thấy một tương lại rạng rỡ của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sau 20 năm tái lập và củng cố.

Năm 1995, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao, chấm dứt khoảng thời gian thù địch lâu dài giữa hai quốc gia. Đây có thể coi là niềm vui sướng lớn lao của nhân dân hai nước, của những người từng chứng kiến sự thảm khốc và nỗi đau đớn mà chiến tranh gây ra.

Nhân dịp cựu tổng thống Mỹ - Bill Clinton sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với các bạn trẻ là du học sinh, người du lịch Hoa Kỳ sang Việt Nam và các bạn sinh viên Việt Nam đến từ trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện ngoại giao và đã thu được những kết quả vô cùng thú vị.

[caption id="attachment_23913" align="aligncenter" width="450"] Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa tròn 20 năm Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa tròn 20 năm[/caption]

Cái nhìn thiện cảm về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Khi được hỏi về cảm nhận của bản thân về quan hệ Việt Nam –Hoa Kỳ hiện tại, nhiều bạn trẻ hai nước đều có chung cái nhìn thiện cảm với mối quan hệ Các bạn trẻ Việt Nam nhận xét rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có vị thế lớn trên trên thế giới, là cường quốc về quân sự, chính trị, kinh tế. Nhiều bạn đánh giá môi trường làm việc ở Mỹ rất thoải mái và lý tưởng. Bên cạnh đó, hình ảnh những con người Mỹ cũng hiện lên thân thiện, dễ gần.

Bạn Hoàng Thị Như Hoa, sinh viên năm thứ ba Đại học Luật Hà Nội cho biết: “Mình thấy Mỹ là một quốc gia phát triển và hiện đại bậc nhất thế giới với lực lượng chính trị và quân sự hung hậu. Nước mỹ cũng là nước có môi trường làm việc cũng như sinh sống thoải mái và tốt đẹp”

Không những thế, các bạn trẻ còn quan tâm nhiều đến các sự kiện liên quan đến mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực với những đánh giá khá khách quan, chân thực. Bạn Phạm Văn Hiệp, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Thông tin - Đối ngoại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình hay theo dõi quan hệ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhân quyền. Vì mình đã tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này giữa hai nước.

Cùng chia sẻ về vấn đề trên, bạn Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết thêm : “Mình thường theo dõi đến quan hệ Việt nam- Hoa Kỳ trên lĩnh vực giáo dục nhiều hơn so với các lĩnh vực khác vì mình thấy hiện nay có rất nhiều chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước như các chương trình trao đổi du học sinh, các quỹ học bổng phát triển. Ngoài ra, mình cũng quan tâm đến vấn đề quan điểm của họ trong tranh chấp biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

[caption id="attachment_23914" align="aligncenter" width="639"]i Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền[/caption]

Còn người trẻ Mỹ khi sang Việt Nam đều rất bất ngờ về tốc độ phát triển của Việt Nam trong thời gian gần đây. Hình ảnh Việt Nam trong mắt họ luôn là quốc gia có nụ cười vô cùng thân thiện và phong cảnh thì rất tuyệt vời. Đi dọc Hà Nội, đặc biệt là các địa danh nổi tiếng tại Hà Nội sẽ không hề khó khăn để bạn tìm gặp một du khách nước ngoài là người Mỹ. Họ chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch bởi các địa danh và lòng hiếu khách của người Việt luôn được mọi người biết đến và ca ngợi. Một số du khách Mỹ lần đầu tiên sang Việt Nam du lịch trong khoảng thời gian rất ngắn hai hay ba tuần, thậm chí là 1 giờ đồng hồ cũng đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi cảnh vật và lòng hiếu khách của Việt Nam. Còn những người đã từng đến Việt Nam nay quay trở lại thì lại có cảm nhận: “Tôi đã từng đến Việt Nam cách đây 3 năm trong một chuyến công tác, hôm nay tôi trở lại đây trong chuyến du lịch với bạn bè, thấy người Việt Nam rất thân thiện và hiện đại hơn xưa. Nhưng cái làm tôi ấn tượng hơn cả đó là sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Rất nhiều tòa nhà sang trọng, những khu thương mại, vui chơi mới mọc lên, chúng đã góp phần thay đổi diện mạo đất nước các bạn” Daniel - một du khách đang du lịch ở Việt Nam nói vậy.

Như vậy, có thể thấy, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ là mối quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của những chính trị gia hay những người làm công tác đối ngoại mà còn là mối quan tâm của tâm của toàn thể nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ hai nước. Họ đã ý thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, đồng thời luôn theo sát những biến động của mối quan hệ này qua thời gian.

Hiểu biết sâu sắc về quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Trên thế giới, việc thế hệ trẻ của đất nước biết quan tâm đến những vấn đề chính trị nói chung và quan hệ của quốc gia mình với quốc gia khác nói riêng là điều được đề cao và là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để có những hiểu biết cặn kẽ về lịch sử mối quan hệ giữa hai nước thì không phải ai cũng có cũng là người am hiểu tường tận. Nhưng đối với Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng trải quan những năm tháng chiến tranh tàn khốc thì với họ, quá khứ không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là động lực để họ hướng tới tương lai. Việc thế hệ trẻ cần biết về lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng quan trọng như vậy.

Với câu hỏi “ Bạn biết gì về lịch sử quan hệ Việt Nam- Hoa kỳ trước, sau chiến tranh và quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước ?”, bạn Hoa đã trả lời: “Theo mình biết trước chiến tranh hai quốc gia là hai lực lượng thù địch ở hai bên chiến tuyến. Hoa Kỳ từng có thời gian dài đưa quân chiếm đóng Việt Nam, gây ra nhiều hậu quả chiến tranh. Sau chiến tranh, năm 1995 thì hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao và có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.Còn về quá trình bình thường quan hệ ngoại giao của hai nước thì mình thấy gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về ý thức hệ và rào cản từ quá khứ chiến tranh. Tuy nhiên,với nỗ lực lớn từ Việt Nam thì mối quan hệ này đang ngày càng tốt hơn.”

[caption id="attachment_23915" align="aligncenter" width="960"]Bùi Nguyên Bảo - sinh viên Đại học Ngoại giao Bùi Nguyên Bảo - sinh viên Đại học Ngoại giao[/caption]

Với tư cách một sinh viên đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Quốc tế học tại Học viện ngoại giao, bạn Bùi Nguyên Bảo lại có những đánh giá vô rất sâu sắc về vấn đề này: “Quan hệ Việt – Mỹ thực ra đã có từ lâu đời, chứ không phải chỉ 20 năm nay. Trên phương diện ngoại giao nhân dân trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam là nước đã đi trước. Ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập, ngoài những mối liên hệ nhà nước, chính phủ Việt Nam đã sớm đưa hoạt động ngoại giao nhân dân phục vụ quan hệ đối ngoại với Mỹ. Mở đầu là việc thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, ngày 17-10-1945. Việt-Mỹ thân hữu Hội trở thành tổ chức hữu nghị song phương đầu tiên của Việt Nam. Ngay sau khi được thành lập, Việt-Mỹ thân hữu Hội đã có cơ quan ngôn luận riêng, có tạp chí bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, có chương trình phát thanh chuyên đề giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với nhân dân Mỹ.

Quan hệ hai nước trải qua những giai đoạn phức tạp, đặc biệt là giữa thế 20 với cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Thật vui mừng khi năm 1995, hai nước bình thường hóa quan hệ và đến nay đã trở thành đối tác toàn diện của nhau. Hai mươi năm không quá dài, nhưng những gì mà hai bên có được thực sự ngoài suy nghĩ của cả những người lạc quan

Giới trẻ Hoa Kỳ nghĩ gì về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và đế quốc Mỹ trong quá khứ?

Đa số họ đều biết về nó, Trong tâm thức của họ, Việt Nam là quốc gia đầu tiên và cũng là duy nhất từng đánh thắng một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ. Với họ sự thất bại của “đế quốc Mỹ” trước Việt Nam không phải là “nỗi nhục” như một số học giả nước ngoài từng đánh giá về cuộc chiến của người Mỹ tại Việt Nam mà là một bài học cho Mỹ trong cách cư xử với các quốc gia nhỏ hơn mình. “Tôi đã được cha mình kể lại về cuộc chiến của đất nước tôi với quốc gia bạn trong quá khứ. Chắc hẳn nhiều bạn trẻ bằng tuổi tôi cũng từng được nghe lại câu chuyện này qua lời kể của những người thân từng tham gia vào cuộc chiến. Có thể khẳng định các bạn đã làm được một điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được đó là ghi được dấu ấn của một dân tộc tự cường vào lòng của nhiều thế hệ người Mỹ...” Halli (24 tuổi) đến từ Oasinhton – Mỹ nói.

Bạn Phạm Văn Hiệp cho rằng : “ Theo mình thì có hai cột mốc lớn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Đó là sự kiện hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 và chuyến thăm Mỹ mùa hè năm 2013 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã góp phần nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước từ đối tác chiến lược lên đối tác toàn diện.” Một người Mỹ đã từng gắn bó với Việt Nam suốt 20 năm, Chị Lady Borton làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Institute For Southeast Asian studies) thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến từ Đại học Ohio nói: “Bên cạnh những thành tựu trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng. Thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã có nhiều cố gắng giúp đỡ Việt Nam giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại.

Chúng tôi đã có một số biện pháp khắc phục những hậu quả chiến tranh như xử lý bom mìn, tẩy độc, xúc tiến việc hợp tác nghiên cứu tác hại của chất độc màu da cam với con người và môi trường, cung cấp thông tin về những binh sỹ Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Đáp lại, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam cũng đã và đang làm hết sức mình giúp Hoa Kỳ kiểm kê các trường hợp binh sỹ Mỹ mất tích trong cuộc chiến...Vậy không có lý do gì khiến mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trở nên xấu đi mà không tốt đẹp lên trong tương lai ” Lady Borton cũng bật mí thêm, vừa qua 16/4 đã có một phái đoàn cựu chiến binh Ủng hộ Hòa Bình (Veterans for Peace) do Chuck Searcy tổ chức. Anh ấy cũng là một người bạn của Việt Nam, một người bạn được Lady đánh giá là “quá tuyệt” vì đã gắn bó với Việt Nam gần 20 năm và có những đóng góp vô cùng to lớn trong giải quyết vấn đề chất độc da cam và gỡ bỏ bom mìn còn sót lại. Lady và cả Chuck đều là những người Mỹ, 20 năm tuổi trẻ của họ đã cống hiến cho những nỗi đau mà người Việt Nam phải gánh chịu sau cuộc chiến tàn khốc với “cha ông” mình.

Có thể thấy rõ niềm tự hào với sự phát triển của quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ trong câu trả lời của các bạn trẻ. Họ vui mừng vì những thành quả to lớn đã đạt được trong quan hệ hai nước, về những bước  đột phá trong quá trình Việt Nam cải thiện quan hệ với các nước lớn. Mối quan hệ “ Đối tác toàn diện” với Hoa Kỳ là bước đi vô cùng khôn ngoan và sáng suốt của Việt Nam , nó góp phần mở rộng thêm mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trên lĩnh vực an ninh, chính trị mà còn thúc đẩy hợp tác về kinh tế và phát triển ngoại giao nhân dân.

Niềm tin tưởng lớn lao vào quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay đã có nhiều bước đột phá tích cực trên mọi lĩnh vực. Chính vì thế mà tất cả nhân dân , chính phủ hai nước nói chung và thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng đều rất lạc quan vào tương lại tươi sáng của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ.

“Với việc Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng thành công trên rất nhiều các lĩnh vực hợp tác như kinh tế,giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, viện trợ nhân đạo…mình tin rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được duy trì củng cố và phát triển hơn nữa. Đặc biệt sự có mặt ngày càng nhiều của Mỹ tại châu Á và sự quan tâm đến Việt Nam cũng là cơ sở để hi vọng sự phát triển của mối quan hệ này.” Bạn Phạm Văn Hiệp chia sẻ.

Dok đến từ bang Texas hiện là sinh viên khoa Việt Nam Học, Trường Khoa học xã hội – nhân văn nói: “Kể từ sau ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận và tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tôi thấy người Hoa Kỳ biết đến quốc gia của các bạn nhiều và đầy đủ hơn. Quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể và trong tương lai, quan hệ giữa hai quốc gia không thể dừng lại ở mức đối tác toàn diện mà sẽ được nâng lên một tầm cao mới”

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ được triển khai với phương châm “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Phương châm này thể hiện mong muốn vượt qua những trở ngại để lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam và cùng bắt tay vào một trang mới trong quan hệ mà trọng tâm là phát triển kinh tế, thương mại và các lĩnh vực cùng mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hướng tới tương lai. Những người trẻ đều có quyền tin tưởng vào mối quan hệ Việt – Mỹ sẽ được nâng lên tầm chiến lược trong thời gian tới.

Hạnh Trần

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra