Xử lý nhà xưởng không phép tại TP.HCM: Quận quyết liệt, Huyện thờ ơ

Thứ hai, 10/08/2015 22:12 PM - 0 Trả lời

Tuy chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích thuộc địa phận mình quản lý nhưng quận Bình Tân (TP.HCM) đã thể hiện rõ quyết tâm xử lý một phần sai phạm hơn 1.210m2 nhà xưởng không phép tại A7/16 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A. Trong khi đó, hơn 6.000 m2 nhà xưởng vi phạm còn lại thuộc địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đến nay vẫn “thờ ơ” chưa được xử lý dứt điểm.

CLO - Tuy chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích thuộc địa phận mình quản lý nhưng quận Bình Tân (TP.HCM) đã thể hiện rõ quyết tâm xử lý một phần sai phạm hơn 1.210 m2 nhà xưởng không phép tại A7/16 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A. Trong khi đó, hơn 6.000  m2 nhà xưởng vi phạm còn lại thuộc địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đến nay vẫn “thờ ơ” chưa được xử lý dứt điểm. Đây cũng chính là lý do gây bức xúc dư luận trong nhiều năm qua

Huyện thờ ơ phó mặc

Khu nhà xưởng tại số A7/16 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM do ông Nguyễn Tấn Sương (SN:1966) ngụ tại 348A Hàm Tử, phường 6, quận 5, TP.HCM tổ chức xây dựng trái phép rộng hơn 8.000 m2, với 9 căn nhà xưởng. Chính những căn nhà xưởng này được hình thành từ một giấy phép xây dựng tạm duy nhất có thời hạn 5 năm do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Tân cấp.

Khu nhà xưởng có địa chỉ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân nhưng phần lớn diện tích nhà xưởng lại nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh quản lý. Chính vì sự “tréo ngoe” là do khu nhà xưởng lại nằm giữa ranh giới quản lý hành chính của hai địa phương nên ngay từ khi mới phát hiện, các cơ quan quản lý địa phương dường như chỉ dòm ngó nhau, còn về phía người dân địa phương bức xúc cho rằng, cơ quan quản lý đang đùn đẩy trách nhiệm xử lý.

Báo Công luận

Khu nhà xưởng không phép hoành tráng của ông Sương vẫn chưa được UBND huyện Bình Chánh xử lý dù dư luận bức xúc từ nhiều năm nay

Một người dân ở xã Tân Kiên sống gần khu nhà xưởng bức xúc: Khu nhà xưởng được xây dựng kiên cố rộng gần 8.000 m2 của ông Nguyễn Tấn Sương có 9 căn thì hết 8 căn nằm trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Chỉ có một căn là nằm trên địa bàn quận Bình Tân. Dù chỉ quản lý một phần nhỏ trong khu nhà xưởng sai phạm này nhưng xem ra quận Bình Tân trong thời gian rất quyết liệt xử lý đến cùng.

Trong khi đó, huyện Bình Chánh, mà cụ thể là UBND xã Tân Kiên lúc bấy giờ vẫn dù thấy việc xây nhà trái phép diễn ra ngay trước mắt nhưng vẫn không có bất kỳ động thái nào trong việc xử ký sai phạm càng khiến dư luận địa phương vẫn không thể nào lý giải được. Vì lý do gì chính quyền xã Tân Kiên lại có thể để xảy ra tình trạnh xây dựng nhà xưởng sản xuất trái phép ngay trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm sông rạch trên địa bàn mình quản lý? Không những vậy, dư luận lên tiếng nhưng chính quyền xã Tân Kiên và huyện Bình Chánh vẫn phớt lờ theo kiểu “dung túng” sai phạm? Mặc cho người dân địa phương kêu gào vì môi trường bị ô nhiễm?

Theo nguồn tin từ địa phương, ông Sương mua 6.000 m2 đất ruộng rồi lấn chiếm rạch dẫn nước vào ao cá và ruộng đồng của người dân từ sông Cái Trung thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và tiến hành cho xây dựng không phép hàng loạt nhà xưởng với quy mô kiên cố, tất cả các nhà xưởng trái phép này đều xuất phát từ giấy phép xây dựng tạm do UBND quận Bình Tân cấp.

Điều đáng ngạc nhiên với người dân địa phương, trong khi chỉ một phần nhỏ khu nhà xưởng trên địa phận quận Bình Tân bị lực lượng chức năng ầm ầm xử lý thì phần lớn khu nhà xưởng, với diện tích rộng hơn 6.000 m2 xây dựng không phép còn lại nằm trên địa bàn xã Tân Kiên vẫn không thấy chính quyền huyện Bình Chánh “động tay” xử lý. Mặc dù người xã Tân Kiên rất bức xúc, nhiều lần lên tiếng vì gánh chịu nhiều ảnh hưởng môi trường nặng nề nhất từ các ngành nghề hoạt động gây ô nhiễm nghiêm trọng như: Pha chế nước rửa chén, Xi mạ, Sơn thạch cao, pha chế đồng, nhôm… xả thải trực tiếp ra sông Cái Trung gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều hộ dân nơi đây.

Quận quyết liệt xử lý

Về phía quận Bình Tân, ông Sương chỉ sở hữu 1.899,40 m2 đất nông nghiệp mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, thuộc khu quy hoạch dự án trung tâm dân cư Tân Tạo đã được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương. Phần còn lại đều thuộc xã Tân Kiên. Sau khi mua, dù xin giấy phép xây dựng tạm, nhưng ông Sương đã hoàn chỉnh toàn bộ nhà xưởng kiên cố với kết cấu bằng bê tông, cốt thép hoành tráng. Theo giấy phép xây dựng tạm, ông Sương chỉ được phép xây tạm 460 m2 nhà xưởng, với thời hạn cuối là ngày 09/8/2015. Thế nhưng sau đó, ông Sương lại dùng GPXD tạm này để xây thêm nhiều nhà xưởng khác trên đất thuộc xã Tân Kiên. Hành vi “nhân bản” giấy phép này đã bị Đội thanh tra xây dựng địa bàn quận Bình Tân lập biên bản.Sau khi xác định hành vi sai phạm, tổ công tác đã từng đề nghị UBND phường Tân Tạo A tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng không phép cạnh nhà xưởng số 5 nhưng UBND phường Tân Tạo A không đồng ý? Do đó, Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận Bình Tân lập biên bản vi phạm hành chính gửi cho UBND quận.

Trước bức xúc dư luận, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân. TP.HCM – ông Nguyễn Gia Thái Bình kiên quyết xử lý hành vi xây dựng không phép 1.210m2 nhà xưởng tại số A7/16 đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Cụ thể, Ngày 04/9/2014, UBND quận Bình Tân ra Quyết định số 737/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Sương về hành vi xây dựng không phép 1.210 m2 nhà xưởng tại A7/16 đường Trần Đại Nghĩa, khu phố 7, phường Tân Tạo A. Theo đó, ngoài việc buộc ông Nguyễn Tấn Sương phải tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị trong thời hạn 15 ngày. Ông Sương còn phải chịu phạt tiền với mức nộp phạt 22,5 triệu đồng. Sau khi nộp phạt 22,5 triệu đồng, chủ đầu tư vẫn không thực hiện tự tháo dỡ công trình. Đến ngày 25/4/2015, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân ông Nguyễn Gia Thái Bình lại ký tiếp Quyết định số 2448/QĐ-CC để cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 737/QĐ-XPVPHC do chủ đầu tư không tự giác chấp hành đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả.

Báo Công luậnMột phần khu nhà xưởng nằm vắt vẻo trên rạch dẫn nước của người dân từ sông Cái Trung thuộc địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

Theo đó, UBND phường Tân Tạo A lập kế hoạch và thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện Quyết định cưỡng chế này. Thời gian được ấn định việc cưỡng chế sẽ được tiến hành vào sáng 26/6/2015 như bất ngờ ngày 24/6/2015, UBND quận Bình Tân đã bất ngờ nhận được công văn đề nghị xem xét tạm ngưng thực hiện Quyết định cưỡng chế của TAND quận Bình Tân do thẩm phán Nhữ Đình Thiếu ký với lý do ông Nguyễn Tấn Sương đang khởi kiện hành chính UBND quận Bình Tân đối với 2 Quyết định 737/QĐ-XPVPHC và 2448/QĐ-CC.

Cơ quan chức năng cần vào cuộc

Thời gian qua, huyện Bình Chánh nổi tiếng với quan điểm kiên quyết xử lý, không nhẹ tay với bất cứ trường hợp xây dựng trái phép nào trên địa bàn. Thế nhưng không hiểu vì sao khu nhà xưởng không phép của ông Nguyễn Tấn Sương không những tiếp tục tồn tại mà còn không hề gặp phải bất kỳ biện pháp xử lý nào? Thêm nữa, sau nhiều năm xử lý vi phạm trong xây dựng, nhìn chung các biện pháp xử lý của huyện vẫn chỉ dừng lại nơi những căn nhà dùng để ở. Còn với những khu nhà xưởng dùng làm nơi sản xuất không phép vẫn tiếp tục mọc lên mà không hề gặp phải bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào? Đó có thể là một trong những nguyên nhân chính làm cho tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Đề nghị chính quyền huyện Bình Chánh cần nhanh chóng xử lý dứt điểm sai phạm của ông Sương và các cán bộ có liên quan.

Nhóm PVPL

Tin khác

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án
Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

(CLO) Nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu, dao, rựa truy sát anh Duy và anh Dân. Hậu quả, anh Duy bị chém nhiều nhát vào tay, vai, người và đùi, trong đó có vết chém gần đứt lìa cẳng tay. Còn anh Dân bị chém nhiều nhát vào mặt và người, trong đó vết chém vào mặt gây vết thương hở nghiêm trọng.

Vụ án
Tạm giữ quản trị viên nhóm 'Phố đèn đỏ Hải Dương'

Tạm giữ quản trị viên nhóm "Phố đèn đỏ Hải Dương"

(CLO) Ngày 23/4, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 chuyên án, tạm giữ hình sự quản trị viên của nhóm Phố đèn đỏ Hải Dương.

Vụ án
Mang ma túy từ nước ngoài về Nghệ An bán lẻ kiếm lời

Mang ma túy từ nước ngoài về Nghệ An bán lẻ kiếm lời

(CLO) Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ án
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái hầu toà vì cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái hầu toà vì cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng

(CLO) Ông Trần Quí Thanh và hai con gái hầu tòa do bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân, tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng.

Vụ án