Quảng Ninh: Cảng than "trá hình" gây bức xúc cho người dân

Thứ sáu, 09/10/2015 15:55 PM - 0 Trả lời

Nhiều ô tô trọng tải lớn đỗ la liệt, máy xúc, băng chuyền hoạt động rầm rập. Nhiều bãi than sát nhau chất cao như núi chờ đến lượt được chuyển đi nơi khác. Tàu bè dưới sông sâu tấp nập. Ô nhiễm khói bụi diễn ra thường nhật... đó là điều dễ nhận ra ở cảng than “trá hình” tại Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Nin

(CLO) Nhiều ô tô trọng tải lớn đỗ la liệt, máy xúc, băng chuyền hoạt động rầm rập. Nhiều bãi than sát nhau chất cao như núi chờ đến lượt được chuyển đi nơi khác. Tàu bè dưới sông sâu tấp nập. Ô nhiễm khói bụi diễn ra thường nhật... đó là điều dễ nhận ra ở cảng than “trá hình” tại Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh.

 Bụi than phủ kín...

Những chuyến xe cồng kềnh trở đầy than gio lao đi vun vút không thể thời gian khiến bụi than bủa vây cả  khu vực Vĩnh Tuy II, Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Màu đen đúa đã len lỏi vào từng căn nhà vốn sạch sẽ, không những vậy nó ám ảnh cả vào giấc ngủ của mọi người xung quanh đây. Bụi than đã đảo lộn nếp sống của nhiều hộ gia đình, khiến những đứa trẻ không dám bén mảng ra sân và ho hắng suốt nhiều đêm dài vì căn bệnh hô hấp, nhiều người dân đã chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh.

[caption id="attachment_51072" align="aligncenter" width="480"]xe tai Xe tài thường xuyên ra vào Cảng than "trá hình"[/caption]

Anh Tuân- 36 tuổi là một trong những người hiểu khá rõ nguyên nhân, bản chất của sự việc hàng trăm, hàng nghìn chuyến xe mỗi ngày đi qua con đường bê tông độc đạo mà không hề vấp phải sự kiểm tra hay quản lý nào của cơ quan chức năng. Qua quá trình tìm hiểu thì người đàn ông 36 tuổi này nhận thấy cảng than nơi đây thực chất chỉ là một khu vực không phép, núp bóng dự án. Trao đổi với PV, anh Tuân bức xúc cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền về sự việc ô nhiễm môi trường này nhưng họ cứ khất lần giải quyết,  sự thể chẳng thay đổi được là bao, đành nhờ báo chí phản ánh hộ nguyện vọng của mình”

Theo quan sát của PV, khu vực được phản ánh nằm trên một diện tích khoảng 2 ha, sát bờ sông Đá Vách và ngăn cách với các khu vực khác bằng hàng tường gạch  kiên cố. Phần tường giáp sông được xây chắc chắn, móng đổ bê tông và mở ra 2 cổng lớn. Những cánh cổng này được sử dụng mỗi khi có tàu thuyền cập cảng múc than và nhanh chóng đóng kín lại khi chúng rời đi. Để đi vào cảng chỉ có một cách duy nhất là men theo đường nhỏ bụi bặm phía bên phải gầm cầu Hoàng Thạch. Tuy nhiên trên thực tế, do hoạt động vận chuyển và tập kết rất công khai nên việc quan sát cảng than này thuận lợi hơn nhiều nếu đứng từ trên cầu. Theo đó, trong cả khuôn viên khu vực rộng lớn và vô số những máy móc, thiết bị chuyện hiện đại dụng phục vụ cho công việc vận chuyển than và vật liệu từ bến bãi lên tàu bè và ngược lại.

[caption id="attachment_51069" align="aligncenter" width="480"]anh 2 Khu vực tập kết của cảng than[/caption]

Những điều bất hợp lý còn tồn tại

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV về câu chuyện đang gây bức xúc trong dư luận này, ông Phạm Thanh Trường - Chủ tịch UBND phường Mạo Khê thừa nhận chính quyền phường có lúc chưa chặt chẽ trong việc quản lý xe than và bến bãi dẫn đến một số hạn chế còn tồn tại. Về cảng than trái phép được phản ánh, người đứng đầu chính quyền phường Mạo Khê cho biết, khu đất trên rộng 18.427 m2 và được giao cho bà Lê Thị Tân từ năm 2011 sử dụng để trồng cây lâu năm.  Tuy nhiên sau đó bà Tân đã cho công ty TNHH Một thành viên Đức Hiếu 68 thuê lại và đơn vị này không biết tự bao giờ, đã tự ý biến thành một bãi chứa vật liệu kiêm cảng than quy mô lớn.

"Cứ vắng mặt cơ qua chức năng là họ lại đi trộm. Mình không thể lúc nào 24/24 canh họ được", ông Trường chia sẻ

Ông Trường cũng cho biết thêm, trước thực trạng này, ngày 1/10, UBND phường cũng đã thành lập đoàn công tác tiến hành rà soát toàn bộ công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn phường Mạo Khê, qua đó phát hiện ra tới 6 bãi khai thác trái phép. Trong đó, cả 6 bãi vật liệu này đều bị các đầu nậu mượn đất trồng cây lâu năm để chứa than và cảng than nói trên của doanh nghiệp Đức Hiếu 68 chính là diện tích đất bị sử dụng sai lớn nhất.

[caption id="attachment_51073" align="aligncenter" width="480"]cty Công ty Đức Hiếu 68 hiện tại đang sử dụng mặt bằng tại cảng than [/caption]

"Ngày 6/8, chúng tôi đã tiến hành họp bàn và đưa ra các giải pháp quyết liệt về vấn đề này. Những khu đất sử dụng sai mục đích kiên quyết phải bị thu hồi", vị chủ tịch thẳng thắn nói.

Tuy nhiên, ông Trường nói không xử phạt phạt được đơn vị - cá nhân nào trong các trường hợp bị phát hiện nói trên vì "khi lực lượng chức năng có mặt yêu cầu dừng hoạt động, họ đều chấp hành rất nghiêm túc".

Tiếp nhận thông tin PV phản ánh về việc ngay buổi trưa 8/10, cảng than trái phép khổng lồ trên vẫn hoạt động công khai thì ông Trường nói: "nên cho doanh nghiệp thêm thời gian để họ tự di chuyển".

Cũng trao đổi với PV về những bãi than trái phép trên địa bàn phường Mạo Khê, ông Hà Hải Dương - Chủ tịch Thị xã Đông Triều cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ chỉ đạo ngay các phòng ban chuyên môn vào cuộc, kiên quyết dẹp bỏ những cảng than "trá hình" như vậy.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Hoàng Dương

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra