Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra và chỉ đạo xử lý ngập lụt sạt lở đất

Chủ nhật, 29/07/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kéo dài gây sạt lở và ngập lụt cục bộ ở một số nơi như thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, do nước không tiêu thoát kịp làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân. Để kịp thời xử lý và có giải pháp lâu dài đối với các điểm ngập lụt, sạt lở, ngày 28/7 đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra, chỉ đạo cụ thể.

Trên địa bàn thành phố Hạ Long, hiện có một số dự án hạ tầng trọng điểm đang thi công phía trên đồi, do mưa lớn làm đất đá sụt lún và tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở một số khu dân cư thuộc phường Bãi Cháy. Tình trạng ngập lụt cũng diễn ra thường xuyên tại khu vực ngã ba phường Hà Khẩu do địa bàn thấp, nước mưa không thoát kịp.

Tại thành phố Cẩm Phả còn có nhiều điểm ngập lụt và điểm có nguy cơ sạt lở cao; vị trí ngập nhiều nhất là khu vực phường Quang Hanh (đoạn qua dốc Đèo Bụt - km15, QL18). Khu vực này thường xuyên chìm sâu trong nước mỗi khi có mưa to khiến giao thông bị gián đoạn. Nguyên nhân do khu vực này thuộc vùng trũng thấp, xung quanh là núi cao; khi mưa, nước đổ về rất nhanh và lượng lớn hơn nhiều so với lượng nước thoát qua cửa thoát duy nhất thông qua hang Luồn (phường Hà Phong, thành phố Hạ Long). Cửa hang Luồn theo thời gian bị bồi lấp lại không được nạo vét, nhiều cửa cống thoát có khẩu độ nhỏ làm nước tiêu thoát không kịp gây ngập lụt cục bộ, có trận mưa nước ngập từ 1,5 – 2m như trận mưa hôm 21/7 vừa qua.

Báo Công luận
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vị trí ngập lụt tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả. (Ảnh - Báo Quảng Ninh) 

Mặc dù các địa phương cùng với Sở GTVT đã tích cực triển khai nhiều biện pháp như bơm hút, nạo vét, cải tạo, mở rộng hệ thống cống và mương thoát nước tại các điểm ngập lụt nhưng vẫn chưa thể giải quyết tận gốc tình trạng ngập lụt, sạt lún mỗi khi mưa lớn đến.

Sau khi kiểm tra công tác tổ chức xử lý tại các vị trí sạt lở, ngập lụt và tìm hiểu rõ nguyên nhân, đồng chí Vũ Văn Diện đã có chỉ đạo cụ thể:

Đối với thành phố Hạ Long, đồng chí yêu cầu thành phố phải triển khai thi công mở rộng ngay kênh thoát nước tại khu 9, phường Bãi Cháy; phối hợp với chủ đầu tư các dự án hạ tầng trên đồi Thủy sản sớm triển khai hệ thống mương gom nước; trước mắt, nếu trời tiếp tục mưa lớn phải có biện pháp ngăn, dẫn dòng nước mưa chảy an toàn, không để ảnh hưởng đến khu dân cư.

Đối với thành phố Cẩm Phả, cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Hạ Long để có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt tại QL18 đoạn qua khu vực dốc Đèo Bụt. Cụ thể là đầu tư thêm hồ điều hòa để thu gom nước mưa, dẫn dòng thoát qua phường Hà Phong, TP. Hạ Long; khẩn trương hoàn thành việc cải tạo hệ thống mương hở dẫn dòng để tiện cho việc nạo vét thường xuyên.

PV

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương