Quảng Ninh: Xác minh nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu

Thứ tư, 08/05/2019 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những năm gần đây, Quảng Ninh nổi lên là địa phương có bước phát triển toàn diện, đặc biệt là về đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch, dịch vụ. Đó là đề tài vô tận để báo chí khai thác. Đồng thời, Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Thông tin truyền thông tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 5 diễn ra vào chiều ngày 6/5/2019, trong tháng 4, Quảng Ninh đã đón nhận nhiều sự kiện và niềm vui lớn như: Hội thảo “Du lịch Quảng Ninh – vươn tầm di sản”, Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp quý II năm 2019; Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 và các hoạt động hưởng ứng Tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2019; Hội nghị phân tích chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Ninh 2018...

Đồng chí Phạm Thùy Dương Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thùy Dương Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phát biểu tại hội nghị.

Sở Thông tin truyền thông đã kịp thời thông tin và ra nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn trong công tác truyền thông tích cực gắn với kỷ niệm các ngày lễ 30/4; 1/5; tuần du lịch Hạ Long 2019…

Báo chí đã tích cực giúp địa phương tuyên truyền, phản ánh các vấn đề về đời sống, văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội..., theo định hướng tuyên truyền của tỉnh.

Các vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh nhiều nhất là thông tin Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số PCI toàn quốc năm 2018; hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương, đơn vị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 64 năm Ngày Giải phóng vùng Mỏ. Thông tin về Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do Thông tấn xã Việt Nam đăng cai, có chuyến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Lễ khởi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Chương trình nghệ thuật canaval Hạ Long 2019 và các sự kiện, chương trình hoạt động du lịch của tỉnh diễn ra trong dịp 30/4 và 01/5. Thông tin về Hội thảo “Du lịch Quảng Ninh – Vươn tầm Di sản”; Lễ hội Bạch Đằng (tại thị xã Quảng Yên); triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi…

Ngoài ra, các thông tin khác như: Công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, TP Móng Cái và khởi động Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Móng Cái chào hè 2019 với chủ đề “Dấu ấn địa đầu Tổ Quốc”; Hội chợ OCOP Hè 2019; Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cô Tô lần thứ IV năm 2019; Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" tại thị xã Quảng Yên tối 30/4; giới thiệu các điểm du lịch đặc sắc tại huyện Bình Liêu, huyện Cô Tô, vườn quốc gia Bái Tử Long... cũng được báo chí quan tâm phản ánh trung thực, sinh động.

Các tầu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long trong tháng 4/2019

Các tầu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long trong tháng 4/2019

Đặc biệt một số báo đăng tải các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý, an ninh, trật tự như: bạo lực học đường; tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn; xây nhà trái phép; đổ thải lấn biển…, ngay sau khi báo đăng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, ngành liên quan xác minh làm rõ vấn đề báo nêu và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/4, Báo Nhà báo và Công luận có bài “Quảng Ninh: Nhà xây trái phép, tràn lan trên đất lấn biển”, phản ánh tại phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả) trở thành điểm nóng về xây dựng nhà trái phép, tràn lan trên đất lấn biển, đất chưa được cấp quyền sử dụng (sổ đỏ). Ngay sau đó, UBND thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo phường Cửa Ông xác minh làm rõ. Được biết, đến cuối tháng 4, lực lượng chức năng địa phương đã giải tỏa khu nhà xây trái phép tại phường Cửa Ông, trả lại nguyên trạng ban đầu. Sự việc được dư luận và người dân đồng tình ủng hộ.

Cũng trong tháng 4, báo chí thông tin về clip vụ xô xát của học sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả; vụ việc tại cơ sở giáo dục mầm non Đồ Rê Mí (thành phố Hạ Long), có dấu hiệu bạo lực của giáo viên được phát tán trên mạng; các cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời, xác minh làm rõ sự việc và xử lý các sai phạm, lấy lại lòng tin trong phụ huynh và người dân.

Đọc thêm > Quảng Ninh: 4 tháng, ngành du lịch đạt gần ½ kế hoạch năm

Nguyễn Quân

Tin khác

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống