Quảng Trị: Cho phép các dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại

Thứ tư, 11/08/2021 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Quảng Trị cho phép mở lại các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, quán giải khát nhưng phải đảm bảo bàn cách bàn 1m và không quá 20 người tại 1 điểm, 1 phòng, trong cùng 1 thời điểm.

Các quán ăn đảm bảo bàn cách bàn 1m và không quá 20 người tại 1 điểm.

Các quán ăn đảm bảo bàn cách bàn 1m và không quá 20 người tại 1 điểm.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản được kiểm soát tốt, các trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 đã xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, không được lơ là chủ quan tiếp tục quản lý chặt chẽ người dân trở về Quảng Trị từ các tỉnh thành có dịch. Hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số người dân trở về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân.

Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch đảm bảo công tác y tế đối với các tình huống từng cấp độ dịch và phương án đáp ứng khi có trên 1.000 người mắc COVID-19.

Cùng với đó, chiến lược phòng, chống COVID-19 của tỉnh Quảng Trị đã và đang phát huy hiệu quả tốt, không có ca lây nhiễm COVID-19 thứ phát trong cộng đồng. Các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm được phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng kịp thời, hiệu quả.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý nới lỏng một số quy định phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, cho phép mở lại các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, quán giải khát nhưng phải đảm bảo bàn cách bàn 1m và không quá 20 người tại 1 điểm, 1 phòng, trong cùng 1 thời điểm. Trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm và yêu cầu đóng cửa.

Tiếp tục dừng các hoạt động tập trung đông người chưa cần thiết; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài công sở; đối với những trường hợp thực sự cần thiết thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra dịch bệnh.

Người trở về quê bằng phương tiện cá nhân, nằm la liệt trên tuyến quốc lộ 1A.

Người trở về quê bằng phương tiện cá nhân, nằm la liệt trên tuyến quốc lộ 1A.

Riêng các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, nước giải khát, hàng ăn uống lưu động, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán hàng hóa Lào – Thái Lan dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh  vẫn tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

Các hoạt động khác thực hiện theo các văn bản chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh Quảng Trị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Cái Văn Long

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống