Rộn ràng không khí lễ Giáng sinh ở TP.HCM

Thứ sáu, 03/04/2015 06:51 AM - 0 Trả lời

Rộn ràng không khí lễ Giáng sinh ở TP.HCM

(Congluan.vn) – TP.HCM vào những ngày cuối đông, tiết trời trở nên se lạnh hơn, các hoạt động đón mừng lễ Giáng sinh càng lúc càng rộn ràng hơn. 

Trên những con phố trung tâm thành phố cũng như mọi nẻo đường dẫn đến các xứ đạo đều lung linh ánh đèn. Cứ mỗi mùa Noel đến là nhà nhà, người người cùng chung tay, góp sức để dựng lên những hang đá, trang trí nhà thờ, đường phố bằng những bìa cô tông, đèn nháy, tre, nứa, gỗ, cành cây, đèn nháy…

Tại những nẻo đường ánh đèn sáng lấp lánh được người công giáo trang trí lộng lẫy, các hang đá người dân công giáo dày công chuẩn bị, để làm được một hang đá hay trang trí một con đường người dân phải làm mất 3 – 4 ngày. Mỗi người chung tay góp sức để làm cho ngày lễ Giáng sinh thêm ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn.

Chị Thủy ( đường 154, KP 3, P.Tân Phú, Q.9 , TP.HCM) chia sẻ: “ Khi dựng lên hang đá này, người dân ở khu phố cùng nhau làm, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có gì góp nấy. Ai ai cũng hổ hởi vui vẻ chờ đón ngày hang đá hoàn thành để đón lễ Giáng sinh được vui vẻ và sốt sắng hơn”.

Trên các con đường người dân trang trí rất nhiều đèn nháy, màu xanh, đỏ, tím vàng. Dây nối dây, hàng nối hàng nhìn thật lung linh và huyền ảo. Ông Lê Xuân Cát (1/12 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: “Ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ chung của cả thế giới, mọi người đều hân hoan chào đón. Mặc dù thời buổi này kinh tế có khó khăn nhưng mọi người vẫn hân hoan đón chúa”.

Các cơ sở thờ tự của Công giáo và Tin lành đều rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho ngày Chúa ra đời. Các giáo dân, tín đồ đều tập trung về cơ sở thờ tự để phân công nhiệm vụ và tập duyệt để chuẩn bị tốt cho ngày lễ Giáng sinh.

Tại các khu vực xóm đạo như đường Phạm Thế Hiển, trên địa bàn quận 8, không khí Noel ngày một rộn ràng hơn khi có hàng ngàn con chiên đến đón giáng sinh cũng như các bạn trẻ đến để tham quan mô hình hang đá được thiết kế công phu và đẹp mắt trên đoạn đường dài.

Các trung tâm thương mại lớn như thương xá Tax, rồi khách sạn Rex, nhà thờ Đức Bà, Dimon Plaza là một trong những điểm thu hút nhiều gia đình và các bạn trẻ đến tham quan chụp hình. Những tuyến đường trung tâm được trang trí để đón Noel và mừng năm mới như Nguyễn Huệ, Lê Lợi cũng rất đông người ra đây dạo bộ và tham quan trong tiết trời se lạnh. Bên cạnh đó, những dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cho mùa giáng sinh như ông già Noel giao quà tận nơi, những món quà tặng nhau, hay những địa điểm vui chơi giải trí phục vụ cho người dân Sài Thành cũng được mở ra rất nhiều.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước về tình hình kẹt xe liên tục, nhiều người nảy ra ý tưởng đón noel sớm và ra đường từ chiều. Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn vì tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra vì ai cũng có chung tâm lí. Nhưng không vì thế mà không khí giảm xuống. Ngược lại, chính điều này đã làm cho mọi người háo hức hơn, không khí noel lại càng rộn ràng hơn.

  •   Trần Hồng - Hạ Du - Mạnh Đại - Nguyên Pháp
     Một số hình ảnh Giáng sinh: 
 
Báo Công luận
 
Các em thiếu nhi đang tập duyệt hoạt cảnh để mừng Chúa Giáng sinh (Ảnh Trần Hồng)
 
Báo Công luận
 
Hang đá được dựng theo kiểu ngôi nhà trong không gian nhà thờ Thủ Đức (Ảnh trần Hồng)
 
Báo Công luận
 
Hang đá ở khuôn viên nhà thờ Thủ Đức (Ảnh Trần Hồng)
 
Báo Công luận
 
Các em thiếu nhi tập nhảy theo bài hát Jingle Bell (Ảnh Trần Hồng)
 
Báo Công luận
 
Ông Lê Xuân Cát (1/12 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. HCM)  (Ảnh Trần Hồng)
 
Báo Công luận
 
Những cây thông Noel luôn là điểm thu hút khách tham quan chụp hình làm kỷ niệm (Ảnh Nguyên Pháp)
 
Báo Công luận
 
 Một gia đình hạnh phúc đang vui vầy bên nét ký họa chân dung của chàng họa sỹ Mai Thuyết
(Ảnh Nguyên Pháp)
 
Báo Công luận
 
Nhà thờ Phaolo (phường An Lạc, quận Bình Tân) được trang hoàng lộng lẫy. Ngay từ khi thành phố vừa lên đèn, nơi đây đã có cả ngàn người tập trung sinh hoạt vui chơi rất nhộn nhịp. 
 (Ảnh Nguyên Pháp)
 
Báo Công luận
             Một lối đi của "xóm đạo" vào mùa lễ hội rực rỡ trong ánh đèn màu (Ảnh Nguyên Pháp)
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
 những dịch vụ mới mở ra nhằm đáp ứng co nhu cầu vui chơi giáng sinh cho người dân Sài Gòn (Ảnh Mạnh Đại)
 
Báo Công luận
 
Các trung tâm thương mại luôn là địa điểm được lựa chọn hàng đầu để chụp hình lưu niệm của các bạn trẻ (Ảnh Mạnh Đại)
 
Báo Công luận
 
Các trung tâm thương mại luôn là địa điểm được lựa chọn hàng đầu để chụp hình lưu niệm của các bạn trẻ (Ảnh Mạnh Đại)
 
 Báo Công luận
 
Dịch vụ ông già noel giao quà tận nơi luôn được người dân Sài Gòn yêu thích khi tặng quà co người thân và bạn bè (Ảnh Mạnh Đại)
 
 
 
 
 
 
 

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức