(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh vụ án lừa đảo rúng động tỉnh Sơn La qua loạt bài “Huyện Sốp Cộp (Sơn La): Quái nữ vùng biên mang danh công chức huyện”. Sau khi các bài báo được đăng tải, rất nhiều nạn nhân trong vụ án tiếp tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu giải đáp một cách thuyết phục câu hỏi: Vì sao CQCSĐT Công an tỉnh Sơn La chưa khởi tố bà Đặng Tuyết Nhung với vai trò đồng phạm?
(CLO) Những ngày qua vụ án quái nữ vùng biên lừa đảo hàng trăm tỷ đồng lại tiếp tục được “đun nóng”, sức nóng không chỉ dừng lại ở việc tội danh của Đào Thị Quy mà nó còn nằm ở số tiền mà Đào Thị Quy cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt từ người dân. Tiền đó đang nằm ở đâu, và đặc biệt, tại sao một số người liên quan lừa đảo vẫn đang được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?