(CLO) Chiều 25/8, ông Nguyễn Hữu Thường, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia cho biết, sẽ cho kiểm tra lại việc doanh nghiệp đưa máy múc phá rừng phòng hộ để lấy đất.
(CLO) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn chỉ đạo kiểm tra, xác minh khai thác, mua bán măng trái phép tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân sau khi Báo NB&CL phản ánh.
(CLO) Ngày 27/5, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo gió Lào, tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xảy ra cháy rừng phòng hộ ven biển. Cho đến hiện tại cơ bản ngọn lửa đã được khống chế, chưa có thống kê về thiệt hại.
(CLO) Cháy rừng không chỉ gây thiệt hại lớn về tài nguyên mà còn để lại những hậu quả khôn lường cùng nỗi ám ảnh lâu dài. Vì vậy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCR) không thể chủ quan, nhất là khi thời tiết đang bước vào mùa hanh khô…
(CLO) Vụ cháy xảy ra tại khu vực Núi Cậu đã thiêu rụi gần 10 ha rừng phòng hộ nhận khoán của Công ty TNHH Bích Hương. Nguyên nhân vụ cháy theo công ty này, có khả năng xuất phát từ việc khách du lịch đốt lửa trại, đun nấu đồ ăn trong rừng.
(CLO) Rừng phòng hộ đầu nguồn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm thiểu những rủi ro thiên tai. Tuy nhiên mới đây, vụ việc phát hiện 97 m3 gỗ quý, bị khai thác trái phép tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tiếp tục là một hồi chuông báo động về tình trạng chảy máu tài nguyên rừng đang có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương này.
(NB&CL) Sau khi bài báo “Từ đất có chủ quyền thành đất nằm trong ranh giới chồng lấn” được báo NB&CL đăng tải, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị thu hồi, điều chỉnh diện tích rừng phòng hộ cho phù hợp với thực tế quản lý đất đai tại địa phương.
(NB&CL) Một lô đất đã được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) từ năm 2002. Thế nhưng đến năm 2017, khi chủ đất tiến hành khai thác các loại cây trồng trên đất của mình thì bỗng dưng bị Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ đề nghị tạm ngưng vì lý do: “đất nằm trong ranh giới chồng lấn với đất rừng phòng hộ”(?)