Sáng tạo, thay đổi và tiếp cận cộng đồng trên toàn thế giới

Thứ bảy, 08/12/2018 13:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nằm trong các hoạt động chào mừng 45 năm ngoại giao Việt Nam - Hà Lan, chiều 07/12, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tổ chức Tọa đàm bàn tròn về Sự đa dạng và tính xây dựng của báo chí - Tiêu chí lựa chọn ảnh báo chí thế giới tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự Tọa đàm có đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Anouk Baron- Bí thư thứ hai Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, bà Sophie Boshouwer- Giám tuyển của Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới, các giám khảo giải Báo chí quốc gia và các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo ảnh từ các cơ quan báo chí.

Báo Công luận
Toàn cảnh Tọa đàm Ảnh: PV 

Với mục tiêu chính là hỗ trợ và quảng bá tác phẩm của các phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Ngoài ra, Tổ chức World Press Photo còn theo dõi sát sao những diễn biến của hoạt động ảnh báo chí và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm dành cho các nhà nhiếp ảnh, các tổ chức nhiếp ảnh và các biên tập viên ảnh tại các nước trên thế giới.

Tọa đàm lần này tập trung vào hai nội dung chính là sự đa dạng, tính xây dựng của báo chí và Tiêu chí lựa chọn ảnh báo chí thế giới. Bà Sophie Boshouwer giới thiệu về thể lệ, quy trình hội đồng tuyển chọn các tác phẩm. Bên cạnh đó, bà Sophie Boshouwer đã giới thiệu về các chương trình đến nhiều quốc gia trên thế giới, mở rộng và hỗ trợ nhiều hơn cho nhà báo, đồng thời, bà kêu gọi sự tham gia nhiều hơn của các nhà báo nữ để thể hiện sự đa dạng từ góc nhìn của các nhà báo.

Các phóng viên ảnh, nhà báo đã có những trao đổi về cách tiếp cận, sự tương tác và các đề tài mang tính gợi mở, hỗ trợ của Tổ chức World Press Photo cho hoạt ảnh báo chí tại Việt Nam. Tổ chức World Press Photo mong muốn nhận được nhiều hơn các tác phẩm ảnh đến từ Việt Nam và sẽ tổ chức nhiều hơn các buổi trưng bày, triển lãm.

Báo Công luận
Bà Sophie Boshouwer, Giám tuyển của Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới Ảnh: PV 

Bà Sophie Boshouwer có lời khuyên đến các phóng viên, nhà báo nên tham khảo thêm kho tư liệu, các bức ảnh đã được đăng tải của World Press Photo và cần làm khác đi, thêm sự sáng tạo, càng sáng tạo càng có bức ảnh tốt.

Giải Ảnh Báo chí Thế giới - World Press Photo được thành lập vào năm 1955 tại Hà Lan, được coi là giải ảnh báo chí danh giá nhất hiện nay và là giải quốc tế duy nhất trên thế giới với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia khắp thế giới. Ngoài giải thưởng “Ảnh Báo chí của Năm” cao quý, Tổ chức này còn trao những giải thưởng cho một trong 10 mục và trong mỗi hạng mục sẽ có 3 giải cho ảnh đơn và 3 giải cho ảnh bộ:     Ảnh tiêu điểm, góc cạnh (Spot News), Ảnh tổng thể (General News); Ảnh nhân vật trong tin tức (People in the News); Ảnh hành động thể thao (Sports Action); Ảnh mục thể thao (Sports Features); Ảnh những vấn đề đương đại (Contemporary Issues); Ảnh đời thường, cuộc sống thường nhật (Daily Life); Ảnh chân dung (Portraits); Ảnh nghệ thuật và giải trí (Arts and Entertainment);Ảnh thiên nhiên (Nature).

PV

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội