Sao "sạch" cũng vướng bẫy tiền: Không có lửa sao có khói

Thứ sáu, 03/04/2015 09:30 AM - 0 Trả lời

Sao "sạch" cũng vướng bẫy tiền: Không có lửa sao có khói

(Congluan.vn) - Những mối quan hệ mập mờ kiểu tình - tiền vốn tồn tại trong giới showbiz như một sự thỏa thuận ngầm giữa những người trong cuộc. Nhưng một khi đã “cơm không lành, canh không ngọt”, khi đã đường ai nấy đi hoặc đã trở thành “sao”, trước thái độ “phủi tay ” quá phũ phàng, thì họ - những người trong cuộc – người nhận thấy mình bị lừa, đành phải lên tiếng vạch áo cho người xem lưng, tố cáo người đã lừa tiền- tình của mình.


Showbiz bát nháo kiện tụng đấu tố nhau

Nhớ đã có lần trên HTV có chiếu bộ phim Sóng gió hậu trường - một bộ phim hay và khá ăn khách của Hàn Quốc. Bởi đã khắc họa thành công mặt trái làng giải trí Hàn với biết bao sóng gió. Showbiz Việt cũng vậy - Chưa bao giờ thôi dậy sóng. Dường như giới “sao” luôn đứng trước áp lực “tre chưa già măng đã mọc” cùng nỗi lo mất chỗ đứng. Bởi, với công nghệ đào tạo ngôi sao rầm rộ và ăn nên làm ra như hiện nay, hàng ngày, có biết bao ngôi sao ra đời, lấp lánh chờ cơ hội tỏa sáng, nên họ phải tìm cách tiếp cận công chúng, để nhắc nhở khán giả và các “hậu bối” là vẫn còn “anh” còn “chị” đây. Tuy nhiên, không phải cách “gây bão Scandal” nào cũng tạo được hiệu ứng tốt.

Báo Công luận
 
Hoàng Hải cho dù chọn giải pháp im lặng, nhưng những lời lẽ tố của cô gái này, liệu rằng không có lửa thì làm sao có khói (Ảnh Internet)

Mới đây nhất, nam ca sĩ Hoàng Hải bất ngờ bị một cô gái tên Sophia Thảo tố cáo trên trang cá nhân về chuyện anh lừa tiền- tình. Bức tâm thư có đoạn: “5 lần 7 lượt tôi nhắc Hải về các chi phí cần tính toán rõ ràng trong thời gian chúng tôi cộng tác vì ngoài con số 10 triệu và 1 vé máy bay, tôi không nhận được bất cứ thứ gì khác trong gần 1 năm khi anh: từ một ca sỹ Hoàng Hải chìm nghỉm cuối năm 2010 đến một Hoàng Hải có hoạt động trở lại từ sau họp báo 11/1/2011. Tất cả tôi nhận lại được sau số tiền đó là sự trốn tránh, và thái độ vô ơn!”

Ca sĩ Hoàng Hải xuất thân từ giải Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, sau cuộc thi anh đã nổi lên như một hiệu ứng “hậu Sao Mai”. Với lợi thế ngoại hình cùng chất giọng cao, Hoàng Hải được khán giả mặc định như một “Hòang tử Vpop”, thậm chí có nhiều người từng hy vọng anh có thể nối gót Bằng Kiều, cống hiến thêm cho làng nhạc một giọng ca lạ. Nhưng một thời gian sau, giai đoạn suốt năm 2010, anh gần như vắng bóng trong tất cả các hoạt động âm nhạc. Dù ít hoạt động, Hoàng Hải vẫn không vướng vào những chiêu trò bẩn của giới showbiz. Hình ảnh của anh vẫn khá đẹp, trừ sự cố tình -tiền gần đây nhất.

Theo lời cô gái tên Thảo, kể từ sau cuộc họp báo ngày 11/1/2011, Hoàng Hải đã trở lại với những dự án âm nhạc lớn nhờ sự giúp đỡ của cô. Tuy nhiên kèm theo đó là những rắc rối anh mắc phải vì “thái độ” của mình. Theo đó, Hoàng Hải là một kẻ “vô ơn” và “trốn tránh” với trách nhiệm của mình.

Trước những thông tin đó, dù cho hiện tại ca sĩ Hoàng Hải đã chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, dư luận lại đặt ra câu hỏi: không có lửa làm sao có khói? Nếu Hoàng Hải đúng, không sai, thì tại sao anh phải im lặng để danh tiếng mình bị hạ bệ như thế. Đây cũng chính là minh chứng cho những mối quan hệ tình - tiền đầy rối rắm trong giới showbiz mà lâu nay như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng công chúng.

Báo Công luận
 
Đoạn status của cô gái có nội dung tố Hoàng Hải lừa tình – tiền của cô 

Tình - tiền và những chiêu trò

Cùng vướng phải những chuyện kiện tụng liên quan đến tiền bạc, có lẽ dư luận hẳn vẫn chưa quên chuyện nam ca sĩ Đan Trường, người được cho là một hình mẫu “ngôi sao sạch” cũng đã vướng phải Scandal tiền bạc với một cô gái, được cho là bạn gái cũ của anh.

Vụ ồn ào đã môt thời gian dài làm nghiêng ngả Showwbiz, khi một thời gian dài đã đeo bám nam ca sĩ và có nguy cơ làm rạn nứt cuộc hôn nhân vừa được tổ chức với nữ doanh nhân Thủy Tiên. Nhờ người vợ khôn khéo, Đan Trường đã vượt qua bão scandal đầy ngoạn mục, tuy nhiên vụ việc như một vết nhơ trong sự nghiệp của nam ca sĩ mà mỗi khi nhắc đến những mối quan hệ tình- tiền người ta lại nhắc đến anh đầu tiên.

Khi vụ việc đó mới lắng xuống thì người mẫu Hồng Quế đã kịp khuấy động làng giải trí với việc tố cô em đồng nghiệp Andrea “mượn tiền quên trả” và “láo” với đàn chị. Sự việc rồi cũng được đôi bên giải quyết ổn thỏa tuy nhiên lại dấy lên trong dư luận một nghi ngờ các cô ấy đích thị là “chân dài óc ngắn”. Khi mà họ không đủ tinh tế và khôn khéo để sống trong thế giới showbiz Việt, xưa nay vẫn lẫn lộn giữa tình và tiền. Lẽ ra, họ nên nỗ lực làm việc để chứng tỏ mình thay vì cứ chạy theo những thị phi như thế. Dẫu sao, từ đầu năm đến nay, Hồng Quế đã gây ra khá nhiều vụ ồn ào khiến báo chí tốn không ít giấy mực bởi độ chịu “chơi” trong cách tạo scandal.

Báo Công luận
 
Một thời mặn nồng bên nhau, nhưng khi đường ai nấy đi, cô gái này cũng lên tiếng tố cáo Đan Trường lừa tiền – tình của cô (Ảnh Internet)

Như một chu kì, những vụ bê bối trong làng giải trí Việt vẫn chỉ là sự lặp lại của người đi trước. Vẫn cùng một sự cố đấy, cùng một chiêu thức đấy… Có chăng chỉ là khác nhân vật mà thôi. Lộ hàng, những phát ngôn hớ hênh để rồi đấu đá nhau, lên án nhau hay bênh vực hay đến những chuyện đầy tế nhị về tiền bạc cũng được họ mang lên để “đáo tụng đình”.

Trong thế giới hào nhoáng và xa hoa của làng giải trí, có những người ảo tưởng quá lớn về bản thân hoặc luôn muốn đi theo “đường tắt” để đế thành công. Họ như con thiêu thân lao vào và chấp nhận đánh đổi bằng mọi cách, mọi giá. Từ đây, những mối quan hệ ngầm kiểu tình - tiền, kiểu chân dài đại gia… xuất hiện mà đôi bên đều nhận được những lợi ích mà mình cho là xứng đáng. Dù những người trong cuộc luôn phủ nhận, xong có một điều mà tất cả chúng ta đều biết: có lửa rồi thì mới có khói!.

Từ những sự việc này, những “ngôi sao Việt”, dẫu đang tỏa sáng hoặc chưa sáng, hãy tôn trọng mình và tôn trọng công chúng bằng sự lao động nghiêm túc. Lấy lại lòng tin từ khán giả, có thể không dễ nhưng không phải là không thể nếu họ biết dừng lại đúng lúc. Bởi sự lố bịch sẽ mãi chỉ là trò hề rẻ tiền.

Trước nay, nghệ sĩ đem chuyện công việc và những mâu thuẫn lên trang cá nhân “xử lí” vốn được xem như một trò hề rẻ tiền, lố bịch và chỉ thể hiện sự ấu trĩ của cả 2 bên. Không khéo, nó sẽ trở nên lố lăng và vô tình biến người trong cuộc thành những con rối cho các “anh hùng bàn phím” có cơ hội nhảy vào khai thác.

Thế giới Showbiz quá hào nhoáng và trắng đen vốn chỉ đổi trong chớp mắt. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được đâu là sự thật trong câu chuyện lùm xùm này. Chỉ có điều, sau sự cố bị “tố” về việc dùng “tình” để lợi dụng “tiền” này, hình ảnh nam ca sĩ Hoàng Hải cũng như các nghệ sỹ khác phần nào đã bị méo mó trong mắt đồng nghiệp và cả công chúng.

Mọi lời giải thích, mọi cách phân trần đều có lý của đôi bên. Không có lửa sao có khói? Không yêu đừng nhận quà quá nhiều và quà có giá trị lớn cũng đừng nên nhận!

                                                                                                               Hạ Du

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí