Sắp diễn ra Hội sách mùa Thu năm 2018 tại Hà Nội

Thứ bảy, 04/08/2018 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 22-26/8, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam sẽ tổ chức Hội sách mùa Thu năm 2018.

Hoạt động được tổ chức nhằm góp phần xây dựng thói quen đọc sách, mua sách trong cộng đồng; xây dựng các chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách mang tính thường kỳ, xuyên suốt. Đồng thời thu hút nguồn lực để phát triển văn hóa đọc, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với sách; hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Hội sách mùa Thu cùng với các hội sách khác góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sách, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị xuất bản với đơn vị truyền thông. Đây cũng là dịp để các đơn vị xuất bản với đơn vị truyền thông và độc giả gặp gỡ hướng công tác in ấn, phát hành, xuất bản theo xu hướng hội nhập gắn với nhu cầu độc giả.

Dự kiến, Hội sách năm nay sẽ thu hút nhiều nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành trong, ngoài nước; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, giáo dục đào tạo… tham gia.

Báo Công luận
Hội sách mùa Thu năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 22-26/8 tại Hà Nội. Ảnh minh họa. 

Tại Hội sách mùa Thu, mỗi đơn vị thiết kế các gian hàng với đặc trưng riêng từng đơn vị với không gian, cảnh quan tạo thành điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Không gian đọc sách với các loại xuất bản phẩm gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc.

Trong khuôn khổ Hội sách mùa Thu 2018 còn diễn ra các chương trình giao lưu độc giả - tác giả, giới thiệu sách mới xuất bản, sách bán chạy; hội thảo, tọa đàm xoay quanh các vấn đề văn hóa, chính trị, lịch sử… phản ánh trong các cuốn sách tiêu biểu. Tại đây cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trao đổi, chuyển giao, mua bán bản quyền, dịch thuật; chương trình vui chơi, sinh hoạt ngoại khóa lồng ghép với tuyên truyền, cổ vũ phong trào đọc sách dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng… hứa hẹn sẽ hấp dẫn độc giả và công chúng.

Lễ khai mạc Hội sách mùa Thu năm 2018 dự kiến diễn ra sáng ngày 22/8, tại khu vực sân khấu chính của Công viên Thống Nhất.

B.V

 

Tin khác

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa