Sau chỉ đạo của UBND tỉnh, xã viên vẫn bị "treo xe"?

Thứ năm, 15/06/2017 13:18 PM - 0 Trả lời

Liên quan đến ông Lê Long Huỳnh “thất nghiệp” kéo dài trong nhiều năm, xuất phát từ việc mua bán tuyến trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có công văn chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Long An và UBND huyện Vĩnh Hưng kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào đủ thẩm quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của xã viên này.

(NBCL) Liên quan đến ông Lê Long Huỳnh (huyện Tân Trụ, Long An, xã viên HTX Vận tải Thủy bộ Vĩnh Hưng) “thất nghiệp” kéo dài trong nhiều năm, xuất phát từ việc mua bán tuyến trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có công văn chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Long An và UBND huyện Vĩnh Hưng kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào đủ thẩm quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của xã viên này.
[caption id="attachment_168193" align="aligncenter" width="727"]Báo Công luận Ông Huỳnh đã có đơn gửi HTX Vĩnh Hưng để được bố trí tài chuyến. Tuy nhiên, một lần nữa HTX Vĩnh Hưng không bố trí tài chuyến phù hợp, nếu không muốn nói là đẩy xã viên vào thế khó. Như vậy, chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở GTVT tỉnh Long An và UBND huyện Vĩnh Hưng dường như không có hiệu lực...?[/caption] Thông tin từ buổi đối thoại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An gần nhất cho biết, hầu hết các cơ quan, ban ngành tham gia đối thoại đều cho rằng không thuộc thẩm quyền nên chỉ góp ý “đề nghị HTX Vĩnh Hưng giải quyết dứt điểm cho xã viên” (Sở GTVT, UBND huyện Vĩnh Hưng, Liên minh HTX tỉnh Long An). Trong khi đó, phía đại diện HTX Vĩnh Hưng hơn 3 năm nay vẫn cho rằng các xã viên không đồng ý phân chia tài chuyến cho ông Huỳnh nên HTX không thể bố trí vào các tuyến đang hoạt động, chỉ bố trí tuyến mới. Tuy nhiên, các tuyến tài mới này ít có khách hoặc phải mua xe mới thay thế theo quy định tuyến đường hoạt động của Sở GTVT nên ông Huỳnh không có khả năng, không chấp nhận. Theo nội dung vụ việc, năm 2010, ông Nguyễn Thành Miên, Chủ tịch HĐQT HTX VT thủy bộ Vĩnh Hưng bán xe cho bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (Tân Trụ) với giá hơn 400 triệu đồng, đã bán luôn tuyến xe khách Vĩnh Hưng - Tân Trụ mà HTX giao cho ông Miên trước đó. Việc mua bán tài chuyến trong hoạt động vận tải được UBND huyện Vĩnh Hưng và giám đốc Sở GTVT xác định là vi phạm các quy định pháp luật. Sở GTVT tỉnh Long An khẳng định những bằng chứng mà ông Huỳnh cung cấp đã thể hiện dấu hiệu có việc mua bán tài chuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ giữa ông Miên và bà Huệ. Bản thân ông Miên cũng từng thừa nhận, thời điểm đó ông bán xe kèm theo tuyến xe cho bà Huệ.
Hành vi mua bán tài chuyến trái phép này sau đó được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Hưng điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên sau một thời gian dài thụ lý, ngày 19/8/2016 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Hưng quyết định không khởi tố hình sự vụ án.
Cùng thời điểm này, UBND tỉnh Long An chỉ đạo sớm giải quyết khiếu nại của xã viên Lê Long Huỳnh. Theo đó, Sở GTVT tỉnh Long An cùng UBND huyện Vĩnh Hưng, HTX Vĩnh Hưng đã sắp xếp cho ông Huỳnh được chạy năm tài chuyến/tháng (tuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ) được chi từ 15 tài chuyến/tháng của bà Huệ.
Tuy nhiên, sau khi bỏ ra cả 100 triệu đồng sửa xe và mới chạy được vài tháng thì HTX Vĩnh Hưng lại bất ngờ ra quyết định thu hồi phù hiệu, không cho tiếp tục hoạt động. Theo đó, ông Huỳnh lại tiếp tục khiếu nại đến nhiều cơ quan. Tại cuộc họp lấy ý kiến xã viên về việc cho ông Huỳnh có được khôi phục chạy lại 5 tài chuyến/tháng hay không, hầu hết các xã viên đều không có ý kiến về vấn đề này, riêng bà Huệ không đồng ý chia tài chuyến mà bà đã bỏ tiền ra mua của ông Miên trước đó. Về việc HTX Vĩnh Hưng ra Quyết định thu hồi phù hiệu và không bố trí tài chuyến cho xe của xã viên Lê Long Huỳnh, Sở GTVT cho rằng, HTX căn cứ vào các văn bản của Sở để thu hồi phù hiệu đã cấp cho xe ông Huỳnh là không đúng! Sở chỉ yêu cầu thu hồi phù hiệu khi phương tiện vi phạm các quy định về hoạt động vận tải.
Không những vậy, Sở GTVT còn yêu cầu ông Huỳnh khiếu nại HTX Vĩnh Hưng đối với Quyết định thu hồi phù hiệu và không bố trí tài chuyến cho ông. Thực hiện yêu cầu này, ông Huỳnh đã có đơn gửi HTX Vĩnh Hưng để được bố trí tài chuyến. Tuy nhiên, một lần nữa HTX Vĩnh Hưng không bố trí tài chuyến phù hợp, nếu không muốn nói là đẩy xã viên vào thế khó. Như vậy, chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở GTVT tỉnh Long An và UBND huyện Vĩnh Hưng dường như không có hiệu lực. Trao đổi với NB&CL, ông Huỳnh cho biết, sau khi ra khỏi quân đội, ông hành nghề chạy xe khách đã hơn 20 năm và chưa để xảy ra bất kỳ vi phạm nào. Nhưng giữa năm 2012, tuyến xe đang chạy bị đóng nên ông xin chạy tuyến từ huyện Tân Trụ đến huyện Vĩnh Hưng hoặc chạy tạm tuyến Tân Trụ - Nhựt Tảo - Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, yêu cầu không được các cơ quan chức năng lẫn HTX chấp nhận, lại giao chạy những tuyến không khả thi.
Không được giao tài chuyến, ông Huỳnh phản ánh đến Sở GTVT tỉnh Long An. Sau khi họp, Sở chấp nhận chủ trương ông Huỳnh chạy tuyến Tân Trụ - Vĩnh Hưng và yêu cầu HTX Vĩnh Hưng thực hiện theo chủ trương này. Tuy nhiên, HTX Vĩnh Hưng cho rằng Sở “không bắt buộc” nên không thực hiện. Ngược lại, HTX Vĩnh Hưng làm thủ tục đăng ký cho ông Huỳnh chạy tuyến Tân Trụ - Nhựt Tảo - Gò Châu Mai. Đây là tuyến đường mà xe của ông Huỳnh không thể tham gia vì quá tải trọng, nếu không đổi xe thì Sở GTVT không đồng ý. Thiết nghĩ đã đến lúc UBND tỉnh Long An đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc này.

Thanh Hải

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án