SCB hướng về miền Trung thương yêu

Thứ sáu, 13/11/2020 17:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, người dân cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Với tình cảm và trách nhiệm vì cộng đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

Tính đến cuối tháng 10/2020, toàn thể cán bộ nhân viên SCB đã quyên góp gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung. Toàn bộ số tiền này được SCB trao tặng trực tiếp đến những người dân tại những khu vực thiệt hại nặng do lũ lụt ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Trị, từ ngày 02/11 đến 18/11/2020.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn nhận ủng hộ Quỹ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" từ đại diện SCB - Ông Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực SCB.

Trước đó, ngày 17/10/2020, SCB đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thông qua chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” - sự kiện thường niên được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngày 21/10/2020, SCB tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Đại diện SCB – Ông Bùi Anh Dũng (thứ 5 từ trái sang, hàng thứ 1) nhận giấy chứng nhận từ Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương”

Đại diện SCB – Ông Bùi Anh Dũng (thứ 5 từ trái sang, hàng thứ 1) nhận giấy chứng nhận từ Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương”

Đây là những là sự kiện thường niên được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo trong xã hội và lan tỏa rộng rãi sự quan tâm, nhân văn, nhân ái trong cộng đồng.

Đại diện SCB trao phần tiền ủng hộ gia đình em Hoàng Trọng Quân (sinh năm 2005, trú tại thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà). Em Quân đã bị đuối nước trong đợt lũ vừa qua.

Đại diện SCB trao phần tiền ủng hộ gia đình em Hoàng Trọng Quân (sinh năm 2005, trú tại thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà). Em Quân đã bị đuối nước trong đợt lũ vừa qua.

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến kinh tế thế giới và trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, nhiều gia đình đã nghèo nay lại càng khó khăn. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ đề ra năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi tiếp tục tập trung cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đại diện SCB trao quà và phần tiền ủng hộ cho các em học sinh mầm non và tiểu học Hồng Lộc, Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện SCB trao quà và phần tiền ủng hộ cho các em học sinh mầm non và tiểu học Hồng Lộc, Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh kinh tế – xã hội cả nước gặp khó khăn vì dịch COVID-19, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời như trao tặng 150 triệu đồng ủng hộ đội ngũ Y Bác sỹ tại các Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi huyện Hòa Vang, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang; đóng góp gần 1,6 tỷ đồng để mua tặng 100 giường y tế cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tài trợ 1,2 tỷ đồng để xây dựng 20 nhà ở cho gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Long An...

Đại diện SCB trao quà và phần tiền ủng hộ cho các em học sinh mầm non và tiểu học Hồng Lộc, Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện SCB trao quà và phần tiền ủng hộ cho các em học sinh mầm non và tiểu học Hồng Lộc, Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, SCB tiếp tục tích cực triển khai chuỗi hoạt động “SCB chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, gồm những chính sách ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng, hỗ trợ vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, như: cấp sổ tiết kiệm Online tích hợp mã QR qua Email và SMS, miễn phí nhiều dịch vụ online, cũng như xem xét giảm lãi suất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn vì đợt dịch bệnh trong thời gian qua…

PV

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp