Cá cược bóng đá sẽ không bị coi là hành vi phạm pháp?
Đây không phải là lần đầu tiên đề án về hợp pháp hóa cá cược bóng đá được đưa ra bàn thảo. Từ đầu những năm 2000 vấn đề được cho là nhạy cảm này đã được xới lên và năm 2006 VFF đã tổ chức một hội thảo về hợp pháp hóa cá cược bóng đá tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó, đề án này đã bị đi vào quên lãng.
Cá cược bóng đá nói riêng và cá cược thể thao nói chung từ lâu đã là chuyện không mới ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu. Ở Đông Nam Á, một số quốc gia cũng khá thành công trong việc quản lý cá cược thể thao. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng đây là xu thế có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển nền thể thao. Nếu cho phép hợp thức hóa cá cược bóng đá, bóng đá sẽ có một nguồn thu không nhỏ, từ đó giúp bóng đá Việt Nam có điều kiện phát triển mạnh hơn.
Hơn nữa vẫn phải thừa nhận rằng trong nhiều năm qua, mặc dù cá độ bóng đá bị coi là hành vi phạm pháp nhưng nó vẫn âm thầm diễn ra dưới nhiều hình thức. Theo một con số tính toán, hàng năm Việt Nam bị chảy máu hàng tỉ đô la từ nguyên nhân cá cược bóng đá và người được lợi là những nhà cái nước ngoài. Nói cách khác, việc cho phép cá cược bóng đá là đáp ứng nhu cầu có thật của người dân.
Không phải chỉ những người có máu đỏ đen mới quan tâm đến thông tin cá cược bóng đá có thể sẽ được bật đèn xanh. Nhiều người đã cho rằng sự việc này thể hiện cơ quan quản lý Nhà nước đã phần nào bớt đi tư duy “không quản được thì cấm”.
Nhưng cũng không ít người nghĩ rằng hợp pháp hóa cá cược bóng đá là cho phép đánh bạc và lo ngại sẽ không những không thể quản lý được lĩnh vực vô cùng nhạy cảm này mà còn phát sinh những rắc rối mới, sẽ xảy ra những hậu quả xấu cho xã hội.
Những lo ngại này là có cơ sở bởi vì liên quan đến kết quả cuối cùng trên sân cỏ sẽ có rất nhiều người. Đó là các huấn luyện viên, cầu thủ, trọng tài… Khi cá độ được coi là “chuyện thường” thì dù có cấm họ tham gia nhưng sẽ giám sát chuyện đó như thế nào? Ai dám khẳng định là sẽ không có những chuyện mua bán, rò rỉ thông tin từ những nhân vật quan trọng này?
Tại một số quốc gia cũng đã từng xảy ra những vụ móc ngoặc, dàn xếp tỷ số của các nhân vật liên quan để cho bạn bè, người thân thắng cược.
Tuy đã có nhiều quốc gia thành công trong việc quản lý cá cược bóng đá nhưng mỗi quốc gia có đặc thù kinh tế, xã hội, văn hóa khác nhau nên việc đưa cá cược bóng đá thành chuyện hợp pháp thì vẫn cần phải có nghiên cứu đánh giá nghiêm túc.
Công luận
Bạn có ý kiến gì về thực trạng cá độ bóng đá tại nước ta trong thời gian qua?
Theo bạn, Việt Nam có nên hợp pháp hóa cá cược bóng đá trong tương lai gần?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!
__________________________________________________________________________
Ủng hộ hoàn toàn đề án này
Tôi xin bày tỏ ý kiến này: Tôi thật sự không yêu thích bóng đá lắm và cũng chẳng bao giờ cá tỉ số cho một độ cafe hay ăn sáng. Nhưng đưa ra giải pháp vừa dễ quản lý vừa có thêm ngân sách, còn vấn đề là cơ chế quản lí thế nào! chứ chưa làm thì làm sao biết là không quản lý được, hay không kiểm soát được, cá cược, casino. Chẳng lý do gì mà bỏ qua nguồn thu lớn, cứ ngồi tính chuyện văn hóa, thuần phong mỹ tục, nhưng thực tế đó là nhu cầu của con người thì tất nhiên phải có rồi, tốt nhất là xem nó như một trò chơi giải trí và đăng ký kinh doanh hợp pháp, đóng thuế đầy đủ là được cả.
Phạm Văn Tâm