SEA Games 28: Ngày hội tác nghiệp của báo chí Đông Nam Á

Thứ năm, 04/06/2015 11:05 AM - 0 Trả lời

Ngày 5/6, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 28) mới chính thức khai mạc tại Singapore. Tuy nhiên, từ trước đó nhiều ngày, hàng trăm nhà báo đã có mặt tại đảo quốc sư tử, nhộn nhịp tác nghiệp để kịp thời cập nhật những thông tin, hình ảnh nóng hổi nhất về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này.

(congluan.vn) Ngày 5/6, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 28) mới chính thức khai mạc tại Singapore. Tuy nhiên, từ trước đó nhiều ngày, hàng trăm nhà báo đã có mặt tại đảo quốc sư tử, nhộn nhịp tác nghiệp để kịp thời cập nhật những thông tin, hình ảnh nóng hổi nhất về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này.

Khoảng 350 nhà báo tác nghiệp tại SEA Games 28

Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 350 nhà báo của Singapore và quốc tế có mặt tại SEA Games 28 để đưa tin về sự kiện. Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới như Reuters, AP, NHK, CCTV và các Đài truyền hình trong khu vực Đông Nam Á cũng cử phóng viên chuyên trách của mình tới Singapore để đưa tin về đại hội. Để phục vụ kịp thời cho công tác tác nghiệp của các nhà báo, ngay từ ngày 25/5, Ban tổ chức SEA Games của Singapore (SINGSOC) đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí (MPC), đặt tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Sports Hub, nơi diễn ra hầu hết các cuộc thi đấu thể thao.

[caption id="attachment_18720" align="aligncenter" width="660"]Phóng viên Phúc Hưng, Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN (phải) tác nghiệp tại Trung tâm báo chí SEA Games 28 (Ảnh: Quốc Khánh). Phóng viên Phúc Hưng, Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN (phải) tác nghiệp tại Trung tâm báo chí SEA Games 28 (Ảnh: Quốc Khánh).[/caption]

Ông Parameswaran Seenivasagam, phụ trách bộ phận truyền thông của SINGSOC cho biết Trung tâm báo chí có diện tích 130 m 2 này có thể phục vụ cùng lúc cho khoảng 200 nhà báo với đầy đủ các phương tiện như máy tính có kết nối mạng Internet, các màn hình tivi công bố diễn biến các trận thi đấu thể theo trong ngày cũng như khu vực tác nghiệp cho các hãng truyền hình... Trung tâm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cho đến hết ngày 17/6. Một số ngày có các môn thi đấu muộn như chạy marathon, Trung tâm báo chí sẽ mở cửa cho đến tận 12 giờ đêm. Đặc biệt, ngoài khu vực phục vụ đồ ăn nhẹ cho giới truyền thông, Trung tâm báo chí cũng bố trí tám chiếc ghế massage để nhằm tạo điều kiện cho các nhà báo “phục hồi” sau những giờ “ăn-ngủ” cùng thể thao. Ban tổ chức cũng sẽ sắp xếp các tình nguyện viên đưa các phóng viên tham quan một số địa điểm thi đấu khác như sân golf và địa điểm tổ chức môn đua thuyền tại Sentosa Golf Club... Tất cả 31 địa điểm tổ chức các môn thi đấu cũng sẽ được trang bị những cổng kết nối internet tốc độ cao để các phóng viên có thể kịp thời đăng tải những thông tin mới nhất đến với độc giả.

SEA Games 28 bắt đầu "nóng"

Ngày 5/6 mới chính thức khai cuộc nhưng từ ngày 29/5, không khí tranh tài tại SEA Games 28 đã bắt đầu “nóng” khi hạng mục thi đấu được trông chờ nhất-bóng đá nam- khai cuộc. Sau môn bóng đá, môn bóng lưới cũng đã chính thức diễn ra tại Singapore Sports Hub trước ngày khai mạc. Từ ngày 5- 17/6, bầu không khí SEA Games 28 sẽ còn nóng hơn nữa khi khoảng 7.000 VĐV tham gia tranh tài 36 môn với 402 bộ huy chương.

Đây đã là kỳ SEA Games thứ hai mà Đảo quốc Sư tử vinh dự được đứng ra đăng cai tổ chức (trước đó là năm 1993). Dù có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn cũng như có tiềm lực tài chính hàng đầu châu lục nhưng với một sư kiện thể thao lớn với sự tham dự của hàng nghìn HLV, VĐV của 11 quốc gia Đông Nam Á, nên công tác chuẩn bị cũng vẫn tạo ra những áp lực và thách thức lớn với Singapore. Tuy nhiên, người Singapore tin rằng họ sẽ tổ chức một kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử nhất là khi Singapore đăng cai tổ chức SEA Games 28 đúng vào thời điểm nước này kỷ niệm 50 năm thành lập nước (cũng vì lý do này mà SEA Games tổ chức sớm vào tháng 6, trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm chính thức vào cuối năm).

Với số tiền duyệt chi kỷ lục 324,5 triệu USD, Singapore đang làm tất cả để biến SEA Games 28 vượt quá tầm vóc của một đại hội thể thao, quyết tâm tạo nên một SEA Games 28 ấn tượng ngay từ lễ khai mạc. Theo tiết lộ từ giới báo chí thạo tin, có khoảng 30.000 người sẽ tham dự những màn đồng diễn trong lễ khai mạc SEA Games 28 diễn ra vào tối 5/6 trên SVĐ quốc gia Singapore. Lễ khai mạc dự kiến kéo dài trong khoảng 3 giờ, với phần ấn tượng nhất, được hé lộ sẽ là màn trình diễn ánh sáng laser hoành tráng nhất từ trước đến nay. Dàn ánh sáng được sử dụng trong lễ khai mạc SEA Games 28 thậm chí còn vượt xa chính dàn ánh sáng được dùng trong ngày kỷ niệm độc lập của đảo quốc sư tử. Ngoài ra, khán giả còn được một phen mãn nhãn với tiết mục rồng bay cực kỳ hấp dẫn. Được biết, trong buổi Lễ khai mạc kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần này sẽ có sự xuất hiện của một con rồng dài 20m đầy màu sắc và bay lượn khắp SVĐ Quốc gia Singapore.■

Hà Trang

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo