Báo Nhân Dân cuối tuần kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên

Thứ tư, 20/02/2019 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/2, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Báo Nhân Dân cuối tuần (ấn phẩm của Báo Nhân Dân) ra số đầu (12/2/1989 – 12/2/2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân). Ảnh: Đăng Khoa

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân). Ảnh: Đăng Khoa

Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng: Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Thủy sản; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo cộng tác viên cùng cán bộ, phóng viên nhiều thế hệ của Báo Nhân Dân cuối tuần.

Về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo lão thành, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Hà Đăng, Hồng Vinh; các Phó Tổng Biên tập qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu khẳng định, trong suốt 30 năm qua, kể từ khi ra số đầu ngày 12/2/1989 đến nay, Báo Nhân Dân chủ nhật, nay là Báo Nhân Dân cuối tuần, đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao, đóng góp tích cực vào sự đổi mới của báo chí nước ta, thúc đẩy công cuộc đổi mới rộng lớn của đất nước. Báo Nhân Dân cuối tuần đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới trong 30 năm qua với những kết quả tuyên truyền đáng ghi nhận.

Cụ thể, thông qua các hình thức chuyển tải, Báo Nhân Dân cuối tuần đã bám sát, cổ vũ, phản ánh đa dạng và phong phú các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, đối ngoại, thể thao của đất nước, thông qua trải nghiệm thực tiễn sống động, nhãn quan chính trị tỉnh táo và lòng yêu nghề tha thiết của đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân cuối tuần.

Trong 30 năm phát triển, Báo Nhân Dân cuối tuần đã có nhiều nỗ lực đổi mới cả trong cách viết, cách trình bày để tạo nên những sản phẩm báo chí ấn tượng, hấp dẫn bạn đọc. Báo có nhiều bài viết hay về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn học nghệ thuật, cách thể hiện nhuần nhuyễn, giàu chất văn, phù hợp với nhu cầu thưởng thức thông tin giải trí vào mỗi dịp cuối tuần.

Bên cạnh đó, báo đã thu hút được đội ngũ cộng tác viên đông đảo, các nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các đồng nghiệp có uy tín ở nhiều tờ báo tham gia viết bài. Đây là thành công rất lớn của Nhân Dân cuối tuần trong bối cảnh nhân sự mỏng, trong khi yêu cầu thông tin của độc giả ngày càng đòi hỏi cao.

Trong bối cảnh báo in ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt của báo điện tử và mạng xã hội trong kỷ nguyên thông tin và cách mạng số hiện nay, để Báo Nhân Dân cuối tuần sau 30 năm phát triển vươn lên tầm cao mới với tâm thế mới và tạo dựng được bản sắc mới, đồng chí Thuận Hữu yêu cầu Báo Nhân Dân cuối tuần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận, cổ vũ cái mới, những việc làm đúng.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cuối tuần cần tăng cường tính chiến đấu với những thói hư, tật xấu trong xã hội, những hành vi phản cảm, phản bác những quan điểm sai trái để góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng thời, Báo Nhân Dân cuối tuần cần nâng cao hàm lượng tri thức, chất giải trí thông qua những bài báo về nhiều lĩnh vực, nhất là các bài viết về văn hóa, văn nghệ luôn là thế mạnh nổi trội của Báo Nhân Dân cuối tuần nhằm góp phần thu hút độc giả quan tâm đọc báo, qua đó nâng cao kiến thức và bồi đắp tâm hồn, tình yêu con người, yêu văn hóa dân tộc, sống hướng thiện.

Để thực hiện được những yêu cầu đó, đồng chí Thuận Hữu đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân cuối tuần cần không ngừng nỗ lực đổi mới thông qua việc trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Bên cạnh việc thường xuyên cải tiến hình thức trình bày, nâng cao chất lượng bài viết, bám sát thời sự và tiếp tục thu hút đội ngũ cộng tác viên để  có được nhiều hơn nữa chất xám của xã hội đóng góp cho báo Đảng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đăng Khoa

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đăng Khoa

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân).

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo