Sông Hàn Tết này đẹp lộng lẫy với con đường hoa Xuân sắc màu

Thứ sáu, 09/02/2018 19:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân và du khách tới Đà Nẵng trong dịp Xuân Mậu Tuất sẽ được đón một cái Tết tưng bừng với pháo hoa tại 3 điểm và một đường hoa mang chủ đề “Xuân sắc màu” được trang hoàng rực rỡ tại khu vực phía Bắc và Nam cầu Rồng dọc bờ sông Hàn. Đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng mang tới niềm vui Tết cho người dân và du khách là Tập đoàn Sun Group.

Từ ngày 12/2 đến 25/2/2018 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), khu vực trung tâm Đà Nẵng sẽ bừng lên sắc xuân rực rỡ với một đường hoa quy mô lớn mang tên “Xuân sắc màu”, đem đến cho người dân và du khách những không gian thưởng lãm Tết đẹp và ấn tượng.

Báo Công luận
 
Đường hoa được chia thành hai khu vực phía Bắc và Nam cầu Rồng, dọc bờ sông Hàn. Khu phía Bắc có chủ đề “Bình minh trên biển”, với những biểu tượng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng hôm nay và trong tương lai. Đại cảnh “Cổng chào đón xuân” được thiết kế như một đảo linh vật năm Tuất, thể hiện khát vọng vươn xa mạnh mẽ của thành phố trong năm mới 2018. Nổi bật trong đại cảnh này là cụm chữ “Xuân Mậu Tuất” sử dụng ánh sáng mỹ thuật, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách tham quan khi vừa bước đến đường hoa.

Báo Công luận
 
Đại cảnh “Mặt trời tỏa sáng” với thiết kế lõi Mặt trời độc đáo có thể quay theo gió là trung tâm của khu phía Bắc chắc chắn sẽ khiến khách tham quan ngạc nhiên, thích thú. Những lớp sóng được kết từ nhiều loại hoa, bên hình ảnh uốn lượn của Cầu Rồng tạo nên đại cảnh “Muôn ngàn trùng khơi”, gợi hình tượng một Đà Nẵng trẻ trung đang vươn ra biển lớn.

Gần 80 loại cây và hoa độc đáo được quy tụ về đường hoa “Xuân sắc màu”, để bung nở trên những lối đi, cho khách tham quan tha hồ thưởng lãm. Tại khu vực tiểu cảnh “Nụ Xuân” những cánh chim biểu tượng cho hòa bình tung bay. Tới tiểu cảnh “Khát vọng tỏa sáng”, sẽ thấy những cánh thiên thần phát sáng trong đêm tối, trên thảm hoa lung linh sắc màu…

Báo Công luận
 
Chưa hết ngỡ ngàng ở khu vực phía Bắc, khách tham quan sẽ tiếp tục bất đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, trước những đại cảnh lấy cảm hứng từ hình ảnh biểu tượng cho các khu vui chơi giải trí Sun World, ở khu vực phía Nam có chủ đề “Xuân cổ tích”. “Tết sum vầy” là thông điệp của đảo chính giữa khu vực, với hình ảnh gia đình linh vật Xuân Mậu Tuất quây quần đoàn tụ trong năm mới, bên những hình ảnh quen thuộc với Tết truyền thống như phướn ‘Tết là Nhất’, dải pháo, đồng tiền... Cạnh đó là mô hình đào chuông rực rỡ cả ban ngày lẫn ban đêm nhờ ánh sáng mỹ thuật tinh tế.

Tạo ấn tượng độc đáo tại khu phía Nam sẽ là đại cảnh “Lâu đài Pháp” mô phỏng hình ảnh Làng Pháp với những lâu đài cổ kính ở thiên đường giải trí Sun World Ba Na Hills. Trên chóp tháp nhọn của lâu đài, pháo hoa đèn led tỏa sáng lung linh khi đêm về. Xung quanh, hoa và những cây chong chóng lớn nhỏ tạo thành hình bông hướng dương rực rỡ. Đi qua “Con đường mùa xuân” ngập tràn sức sống, sẽ thấy tiểu cảnh Vòng quay Mặt trời với điểm nhấn hoa hướng dương ở giữa và tiểu cảnh thác hoa mô phỏng hai biểu tượng vòng quay Sun Wheel và đường trượt nước tại quần thể vui chơi giải trí Sun World Halong Complex…

Báo Công luận
 
Ngoài đường hoa với tổng kinh phí tài trợ 5 tỷ đồng, Sun Group còn góp một phần nhỏ bé mang pháo hoa lung linh tới Đà Nẵng trong đêm Giao thừa, tại điểm bắn cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa từ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, sau hơn 2 năm sửa chữa và chuyển đổi công năng để đưa vào khai thác trở lại với tư cách là cây cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn. Ngoài ra, người dân và du khách Đà Nẵng cũng sẽ được chiêm ngưỡng pháo hoa tại 2 điểm bắn khác là khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, vào thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.

Chọn Đà Nẵng là mảnh đất khởi nghiệp, Sun Group đã luôn đồng hành với lãnh đạo và người dân thành phố, trên con đường đưa Đà Nẵng trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Với việc tài trợ kinh phí, triển khai thực hiện con đường hoa quy mô lớn và bắn pháo hoa tại điểm bắn cầu Nguyễn Văn Trỗi, Sun Group mong muốn người dân Đà Nẵng sẽ có một cái Tết tưng bừng với nhiều niềm vui và điểm du xuân mới lạ, độc đáo.

P.V

Tin khác

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa