Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Chân trần chí thép".
Buổi khai mạc có sự tham dự của nhân thân các vị tướng Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Trần Tử Bình, các vị tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị khác nhau.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban quản lý di tích Nhà tủ Hỏa Lò khẳng định: Đây là dịp để tôn vinh công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung xong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào ta đã hy sinh anh dũng trong hai cuộc kháng chiến.
Buổi trưng bày là câu chuyện về ý chí, lòng quả cảm của những con người ưu tú đã đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành được độc lập”.
Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hữu Quang trao tặng kỉ vật cho bảo tàng
Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã trao tặng cho bảo tàng những kỉ vật từ thời kháng chiến.
Biên bản ghi nhớ về công tác giáo dục và tuyên truyền giữa Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò với Trung đoàn 375 cũng đã được ký kết.
Chuyên đề trưng bày lần này có bốn nội dung: Theo dấu chân Người, Từ trong tù ngục, Chân trần chí thép và Bản lĩnh, Trí tuệ Việt Nam.
Bản kí kết ghi nhớ về công tác giáo dục và tuyên truyền giữa bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an
Theo dấu chân người là nội dung mở đầu. Đó là dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.
Từ trong tù ngục là “chất thép” của những chiến sỹ cách mạng kiên cường. Khi họ biến nhà tù thực dân, đế quốc thành trường học cách mạng, nơi rèn luyện, đào tạo ra cán bộ lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam.
Chân trần chí thép là nội dung tiếp theo giới thiệu những vị tướng trong lòng dân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân, Hoàng Văn Thái,… Họ là những người tiên phong, sẵn sàng xả thân trên chiến trường và lan tỏa chí thép đến toàn dân.
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam là nội dung cuối cùng trưng bày, thể hiện ý chí sẳt đá của nhân dân Việt Nam, kiên cường chiến đấu để lập nên chiến thắng vĩ đại, giành độc lập cho dân tộc.
Khu trưng bày “Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam”
Ngoài ra, khu trưng bày còn có hai tổ hợp là “Mốc son Điện Biên Phủ - 1954” và Sử vàng đại thắng – 1975”. Ở đây, tái hiện lại hình ảnh những người lính Điện Biên Phủ, những người lính vượt Trường Sơn trên chặng đường hành quân ra trận hay các vật dụng quen thuộc như: võng, ba lô, mũ cối…
Với hơn 250 hình ảnh, hiện vật trưng bày, những câu chuyện thời chiến sẽ càng thêm chi tiết, sống động. Qua đó, mỗi chúng ta sẽ càng thêm thấu hiểu sự gian khổ, khốc liệt của chiến tranh để từ đó khơi dậy lòng tự tôn, yêu nước mãnh liệt.
Nguyễn Trang