Theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng Indonesia, ít nhất 62 người đã thiệt mạng, khoảng 584 người bị thương và 20 người mất tích sau khi sóng thần đổ bộ vào các đảo Java và Sumatra của Indonesia vào tối 22/12 (theo giờ địa phương). Hàng trăm ngôi nhà trong khu vực này cũng đã bị phá hủy.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cơn sóng thần này được xác định do thủy triều dâng bất thường vào thời điểm trăng tròn và lở đất dưới đáy biển do hoạt động tại núi lửa Anak Krakatau.
Chính phủ Indonesia đã ngay lập tức ban hành cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực bãi biển xung quanh eo biển Sunda tránh xa các bãi biển vì thủy triều cao sẽ có thể tiếp tục diễn ra cho đến ngày 25/12.
Khung cảnh đổ nát sau sóng thần. Video: Sutopo_PN/Twitter.
Sóng thần có độ cao khoảng 0,9 m tràn vào khu vực Serang, độ cao sóng ở các khu vực khác như Pandeglang và Nam Lampung là 0,28 - 0,36 m.
Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Pandeglang của tỉnh Banten, bao gồm công viên quốc gia Ujung Kulon và các bãi biển nổi tiếng. Trong tổng số 62 người chết, có 33 người ở quận Pandeglang.
Ông Endan Permana, người đứng đầu quận Pandeglang cho biết: "Nhiều người bị mất tích, thông tin vẫn đang được xác định. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ tăng lên".
Người dân được sơ tán tới nhà thờ Hồi giáo sau trận sóng thần tại tỉnh Banten, Indonesia ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)
Cơ quan địa vật lý Indonesia do cho biết núi lửa Anak Krakatau đã phun trào khoảng 24 phút trước khi sóng thần xảy ra. Anak Krakatau là ngọn núi lửa trẻ hình thành trong lòng núi lửa Krakatau ở ngoài khơi eo biển Sunda, sau vụ phun trào dữ dội năm 1883 khiến 36.000 người thiệt mạng.
Núi lửa Krakatau hoạt động hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Núi lửa Krakatau cao 305m, cách bờ biển phía tây Java khoảng 80km và đã phun trào kể từ tháng 6. Vào tháng 7, các nhà chức trách Indonesia ban hành lệnh cấm không ai được phép tới gần núi lửa trong phạm vi 2km.
Kim Nai (Theo The Guardian)