Chính phủ Sri lanka trong tuần này sẽ tiến hành điều tra danh số nhằm thống kê “thiệt hại về người và của” trong suốt ba thập niên nội chiến. Chính phủ từ lâu đã bác bỏ cáo buộc của Liên Hợp Quốc và các nhóm đòi nhân quyền cho tội phạm chiến tranh những nạn nhân bị lạm dụng trong giai đoạn cuối, thành công chống lại Tamil Tigers và kết thúc cuộc xung đột.
Năm 2012, hồ sơ Liên Hợp Quốc cho biết, Sri Lanka đứng thứ hai sau Iraq về số lượng người mất tích. Hàng chục ngàn dân thường được cho là bị giết trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, nhưng cho đến nay chính phủ gạt bỏ những kêu gọi tiến hành một báo cáo độc lập về những trường hợp tử vong và mất tích.
Số lượng người chết ở Sri Lanka ngày càng tăng. Ảnh. world.time.com
Cuộc điều tra dân số dường như là nỗ lực làm yên lòng những kêu gọi này. Đây là một trong những kiến nghị quan trọng của Ủy ban Kinh nghiệm và Hòa giải (LLRC) được đưa ra trong báo cáo năm 2011. Sở thống kê dân số và số liệu sẽ tiến hành điều tra trong sáu tháng kể từ 28 tháng 11, triển khai 16,000 quan chức thăm hỏi các hộ gia đình và đánh giá thiệt hại từ năm 1983 đến 2009.
Chuyển biến này đi đến kết thúc tại hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia khối thịnh vượng chung ở Colombo vào giữa tháng 11. Chính phủ xem đây là một trong những cơ hội hiếm hoi đưa cái tên Sri Lanka ra thế giới. Banner của hội nghị mang gương mặt tươi cười của tỗng thống Mahinda Rajapaska với khầu hiệu: “ Chúng tôi đã giành được đất nước sẽ giành chiến thắng trên thế giới”
Cơ hội truyền thông trên đã không như kế hoạch ban đầu. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Canada và Mauritius tẩy chay sự kiện này vì báo cáo nhân quyền tệ hại của Sri Lanka. Thủ tướng Canada Stephen Harper trong một báo cáo tháng mười cho biết sẽ không tham dự bởi vì “Sri Lanka đã phá vỡ các giá trị của khối thịnh vượng chung” . Thủ tướng chính phủ Anh David Cameron tham dự nhưng ông thăm viếng phần tàn khốc của cuộc chiến hơn là dành thời gian cho hội nghị bị kiểm soát chặt chẽ, theo ông gọi là “một sự kiện đau lòng”.
Thanh Thanh