Steven Mnuchin: Tổng thống Trump thừa nhận không có quyền sa thải Chủ tịch FED

Chủ nhật, 23/12/2018 15:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, vừa lên tiếng trấn an thị trường tài chính rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell, sẽ không bị sa thải như lời đồn.

Lời trấn an trên của ông Mnuchin được đưa ra sau một số báo cáo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thảo luận kín về việc sa thải ông Powell khi FED tăng lãi suất 4 lần trong năm nay.

 Theo một bài đăng được Bộ trưởng Steven Mnuchin chia sẻ trên trang mạng Twitter cá nhân ngày 23/12, ông Mnuchin cho biết ông đã có một cuộc trao đổi với Tổng thống Trump và trích lời ông chủ Nhà Trắng rằng: "Tôi chưa bao giờ đòi sa thải chủ tịch FED và tôi cũng biết rằng tôi không có thẩm quyền để làm điều đó". 

Báo Công luận
Lời trấn an thị trường tài chính của Bộ trường Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Twitter

Khoảng 3h trước khi ông Mnuchin đăng bài với tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy giá trị đối với số phận của ông Powell, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng lên tiếng cho biết bà chưa có bất cứ thông tin nào về việc sa thải ông Powell. 

Cũng trong bài chia sẻ trên Twitter, ông Mnuchin cho biết thêm rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn đồng thuận với chính sách của FED và nghĩ rằng việc tăng lãi suất và thu hẹp danh mục đầu tư của FED là "điều khủng khiếp nhưng buộc phải làm trong thời điểm này, đặc biệt là trong khi các cuộc đàm phán thương mại lớn đang diễn ra".

Tuy nhiên, chưa thể xác định thị trường sẽ phản ứng ra sao với lời trấn an này. 

Trong khi đó, Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo thường xuyên gửi gắm thông điệp qua Twitter, không đưa ra bất cứ lời nhắn nào về số phận ông Powell.

Trước đó, một số người thân cận đã chia sẻ với hãng tin Bloomberg rằng các cố vấn thân cận của ông Trump đã nỗ lực ngăn ông chống lại ông Powell và hy vọng cơn giận dữ của Tổng thống sẽ tiêu tan sau những ngày nghỉ lễ. Một số cố vấn đã cảnh báo ông chủ Nhà Trắng rằng việc sa thải ông Powell sẽ gây ra một thảm họa.

Jerome Powell là Chủ tịch đương nhiệm thứ 16 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhậm chức kể từ tháng 2/2018. Ông được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch FED và được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận.

Bất kỳ nỗ lực nào của ông Trump nhằm đẩy Powell ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch nhà băng trung ương đều có khả năng tàn phá mạnh mẽ tới thị trường tài chính, làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư đối với khả năng bảo vệ nền kinh tế một cách độc lập của ngân hàng trung ương này. Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ đang lao dốc vài tuần qua, việc này càng nguy hiểm hơn. Tính đến 14h30 ngày 23/12, chỉ số chứng khoán S&P 500 đã giảm 9,98% so với hồi đầu năm 2018.

Luật pháp Mỹ quy định rõ chính sách tiền tệ của Mỹ được duy trì độc lập và tách biệt với chính trị. Bất cứ hành động nào thể hiện nỗ lực phá hủy sự độc lập của FED đều đe dọa phá hủy những luật pháp mà Mỹ đã xây dựng. Sự tách biệt về chính trị với chính sách tiền tệ đóng vai trò thúc đẩy các quan chức FED có thể làm những gì mà họ thấy phù hợp đối với nền kinh tế trong dài hạn, thay vì ngả theo lợi ích ngắn hạn của một chính trị gia.

Kim Nai (Theo Bloomberg)

Tin khác

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h
Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.

Thế giới 24h