Về Hội Lim du xuân trảy miền quan họ

Thứ sáu, 15/02/2019 08:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong hai ngày 16 và 17/2 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại 3 xã thuộc vùng Lim tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra Hội Lim, một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh vẫn đang gấp rút hoàn tất công tác tổ chức lễ hội.

Hội Lim sẽ được tổ chức tại 3 xã thuộc vùng Lim là Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong, Lễ hội Lim năm 2019 là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chương trình kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bởi vậy, Lễ hội gắn với văn hóa quan họ và chỉ thực hiện trình diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Năm nay, Lễ hội diễn ra vào cuối tuần, dự kiến lượng khách đến du Xuân trảy hội sẽ đông hơn những năm trước. Do đó, công tác tổ chức Lễ hội được chuẩn bị chu đáo tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ hội tại huyện Tiên Du. Ảnh: Thái Hùng/ TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ hội tại huyện Tiên Du. Ảnh: Thái Hùng/ TTXVN

Bà Nguyễn Thị Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban Chỉ đạo hội Lim cho biết: Để Lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng, UBND huyện Tiên Du và các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch và triển khai chu đáo. Theo đó, Ban Tổ chức dựng 6 lán hát quan họ trước cửa chùa, một sân khấu chính, một lán thơ… Đồng thời, khoanh vùng từng khu vực hoạt động như khu vực văn hóa ẩm thực, khu vui chơi.

Khu vực đồi Lim có các lán trại hát giao lưu quan họ và sới vật, khuyến khích dùng nhạc cụ dân tộc, nghiêm cấm hát nhảy đồng, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn. Cùng với đó, các hoạt động hát quan họ được tổ chức tại gia đình, các nghệ nhân, hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách.

Điểm đặc biệt trong lễ hội Lim năm nay, Ban Tổ chức đưa vào khánh thành hai nhà chứa Quan họ tại thôn Lũng Giang và thị trấn Lim (huyện Tiên Du), đây là thiết chế văn hóa riêng có của người quan họ góp phần phục vụ du khách tìm hiểu văn hóa quan họ.

Lực lượng Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được huy động 100% quân số phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức phân luồng giao thông để tránh ách tắc, đồng thời phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Trong không gian lễ hội, Ban Tổ chức dựng, lắp đặt 30 nhà vệ sinh tạm, 100 thùng rác lưu động phục vụ cho du khách, các hàng quán phải có thùng đựng rác, bố trí 7 điểm uống nước miễn phí, 6 điểm trông giữ xe để đảm bảo giao thông không bị ách tắc, khách gửi xe không bị chặt chém.

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền, nhân dân địa phương cùng những làn điệu Dân ca Quan họ mượt mà đằm thắm như thúc giục du khách gần xa cùng du Xuân trảy hội miền Quan họ, hứa hẹn mang đến du khách một mùa lễ hội an toàn, vui tươi.

PV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa