(CLO) SecureWorks của Dell đã công bố báo cáo Underground Hacker Markets của mình, bao gồm giá dịch vụ hack của thế giới ngầm.
Dell cho hay thông tin này được thu thập bởi hai chuyên gia phân tích tình báo của hãng này, CISO INTEL Team, những người đã theo dõi những hacker trên các diễn đàn ngầm và các chợ đen trên toàn cầu, tập trung chủ yếu vào các thị trường Nga và nói tiếng Anh, từ Quý III năm 2015 tới hết Quý I năm 2016.
Báo cáo cho biết các hacker thường "tính phí" 129$ cho mỗi lần hack email tại Mỹ như Gmail, Hotmail và Yahoo. Họ cũng tấn công các hòm thư công ty với mức phí là 500$/lần. Các tài khoản ở Nga có giá từ 65 tới 103$ trong khi các email tại Ukraina có giá 129$. Hack IP của máy tính sẽ tốn thêm 90$.
Các trang mạng xã hội cũng có giá của nó. Người mua sẽ phải trả hơn 129$ để hack tài khoản Facebook và Twitter tại Mỹ. Mức giá tăng tới 194$ khi tấn công vào các trang mạng tại Nga như VK.ru hoặc Ok.ru.
Nếu như muốn tìm một danh tính giả, bạn chỉ phải bỏ ra 173$ để có được một tấm bằng lái tại Mỹ, Anh, Đức và Israel. Số bảo hiểm xã hội giả cũng có mức giá từ 140$ tới 250$. Một quyển hộ chiếu giả của công dân Mỹ có giá từ 3000$ tới tận 10,000$.
Điều ngạc nhiên là mua thẻ tín dụng khá rẻ. Một tấm thẻ Visa hoặc MasterCard tại Mỹ chỉ có giá 7$ và thẻ Classic Visa hoặc Mastercard Track 1 và 2 có giá 15$. Thẻ Preimum Vísa có giá 30$. Đó cũng là mức giá dành cho thẻ Premium American Express.]
Tất nhiên các dịch vụ khác đều có giá. Một con Trojan RAT có giá từ 5 tới 10$, Crypters có giá từ 80 tới 440$, Angler Exploit Kit được chào ở mức từ 100 tới 135$. Hướng dẫn hack được rao ở mức 20 tới 40$ cho nhiều khoá học, và các khoá học ăn trộm thông tin trên website có giá 350$. Tấn công DDoS được tính theo giờ hoặc tuần, từ 55 tới 555$.
Kiếm một tài khoản với 1,000$ chỉ với 40$, chi phí là gấp đôi nếu tài khoản gấp đôi. Cũng có các toàn khoản 4,000$, 7,000$ và 15,000$ với chi phí có thể lên tới 500$. Điểm thưởng hàng không và khách sạn cũng được rao bán ở mức 60$ cho 200,000 dặm tại Mỹ và 1,000,000 điểm khách sạn cao cấp quốc tế có giá 200$.
"Giá cả và sản phẩm không phải là thứ duy nhất. So với năm ngoái, các chuyên gia của Dell đã nhận thấy rằng các hacker đang làm việc thêm giờ, bao gồm cả cuối tuần, và còn hứa với người dùng sẽ sẵn sàng 24/7", công ty này cho hay.
Đây là báo cáo thứ 3 của hãng, cho thấy giá của các dịch vụ này giao động ra sao kể từ 2013. Thú vị hơn là ở Nga, các hacker còn "đảm bảo sự hài lòng của khách hàng" bằng việc làm thêm giờ và sử dụng người bảo lãnh.
Hoàng Việt (Theo BI)