Tân Hiệp Phát trao hàng trăm học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Cà Mau

Thứ ba, 02/10/2018 16:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/9, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao 240 phần học bổng và 90 chiếc xe đạp cho các em học sinh, sinh viên nghèo trên toàn tỉnh Cà Mau. Đây là số tiền được trích từ Quỹ hỗ trợ học bổng “Chuyện nhà Dr Thanh” của tác giả, doanh nhân Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Tổng giá trị học bổng và quà tặng là 330 triệu, bao gồm 60 suất học bổng cho học sinh tiểu học, mỗi suất 600 ngàn đồng; 100 suất học bổng cho học sinh trung học, mỗi suất 1 triệu đồng; 80 suất học bổng cho sinh viên nghèo, mỗi suất 4 triệu đồng và 90 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng.

Những em học sinh nhận học bổng được lựa chọn có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần hiếu học, biết cố gắng vượt qua nghịch cảnh.

Báo Công luận
 Ông Lê Nguyễn Đức Khôi đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho các em học sinh

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực nam của Tổ quốc, đời sống kinh tế của nhiều gia đình trong khu vực còn thiếu thốn. Theo Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái, tỉnh Cà Mau, đơn vị phát động chương trình, hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng ảnh hưởng đến tinh thần và việc học tập của các em học sinh. Do vậy, những suất học bổng, những chiếc xe đạp mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng sẽ góp phần chia sẻ nỗi khó khăn ấy, tạo thêm điều kiện cho các em an tâm đến trường, đạt kết quả tốt, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Báo Công luận
 Những phần học bổng này sẽ hỗ trợ các em nhiều hơn trong việc học tập

Có mặt trong buổi trao học bổng, ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết, ông Trần Quý Thanh - nhà sáng lập Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, xuất phát điểm là một đứa trẻ mồ côi mẹ đã cố gắng học, lập nghiệp và mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “Không gì là không thể”.

“Tôi mong rằng những phần học bổng này sẽ hỗ trợ các em nhiều hơn trong việc học tập và là niềm cảm hứng, truyền động lực, cổ vũ thế hệ trẻ học tập, rèn luyện ý chí để vươn lên vượt qua nghịch cảnh trước mắt, hướng đến một tương lai tươi sáng và thành công”, ông Lê Nguyễn Đức Khôi chia sẻ.

Báo Công luận
 Những chiếc xe đạp sẽ giúp con đường đến trường của các em học sinh dễ dàng hơn

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ Quỹ hỗ trợ học bổng “Chuyện nhà Dr. Thanh” và cá nhân tác giả, doanh nhân Trần Uyên Phương.

Cuốn sách “Chuyện nhà Dr. Thanh” ra mắt công chúng vào dịp Ngày của Cha và Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2017). Cuốn sách với những giá trị nền tảng về tình cảm gia đình, bài học kinh doanh “đắt giá”, được xem là hiện tượng xuất bản ở Việt Nam trong suốt thời gian qua, nhận được sự quan tâm của rất nhiều tầng lớp xã hội trong nước cũng như trên thế giới.

Báo Công luận
Cuốn sách “Chuyện nhà Dr. Thanh” được tái bản
Cuốn sách vừa được tái bản, bổ sung những hình minh họa bằng mực nho của họa sĩ nổi tiếng Lê Thiết Cương, được bán rộng rãi tại hệ thống nhà sách Trí Việt và Phương Nam trên toàn quốc.

Cuối tháng 8 vừa qua, tác giả, doanh nhân Trần Uyên Phương cũng đã ra mắt cuốn sách “Competing with Giants” (tạm dịch sang tiếng Việt: Vượt lên người khổng lồ) tại trụ sở Forbes, Hoa Kỳ. Cuốn sách được Trần Uyên Phương viết bằng tiếng Anh, cùng hai tác giả là nhà báo người Anh và nhà kinh tế người Mỹ. Nội dung cuốn sách là câu chuyện kỳ diệu của một công ty gia đình Việt Nam khởi nghiệp từ trong gian khó của thời kỳ hậu chiến tranh và kinh tế bao cấp đã vượt lên và cạnh tranh hiệu quả với các công ty đa quốc gia hùng mạnh.

PV

Tin khác

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục
Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

(NB&CL) Theo chuyên gia, đầu tư giáo dục cần phù hợp năng lực con cái cùng với điều kiện kinh tế gia đình và nguyện vọng học tập của các em, tránh chạy theo xa hoa, phù phiếm.

Giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Giáo dục