(Congluan.vn) - Sau hai ngày xét xử, sáng nay 17/4, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên án vụ tiêu cực về đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn, do Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe cầm đầu. Đây là phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng nghị của Viện KSND TP.HCM cũng như sau phiên tòa sơ thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe
Năm 2002, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa thành lập Công ty Thành Phát khai khống vốn trên 50 tỷ đồng. Sau đó, Hà, Hòa lập dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hà và Hòa thông qua Trần Văn Tè - chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và được ông Tè giới thiệu gặp Đặng Công Danh - Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa.
Danh giới thiệu cho gặp Nguyễn Văn Khỏe và Dương Minh Trung - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện. Từ mối quan hệ này, chủ tịch Nguyễn Văn Khỏe chủ động giao Trung thẩm định dự án và đề xuất giao hơn 70 ngàn m2 đất cho Thành Phát. Sau đó Hà, Hòa đã làm nhiều hợp đồng giả, lập danh sách đền bù khống đưa vào hồ sơ xin dự án rồi dùng hồ sơ này thế chấp vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank )- chi nhánh Chợ Lớn 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng, để rồi chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng. Hà đưa hối lộ cho nhiều người có chức vụ quyền hạn tại huyện Hóc môn và Agribank chi nhánh Chợ Lớn với tổng số tiền là 1,84 tỷ đồng và 5.000 USD. Khỏe nhận hối lộ từ Hà là 1,4 tỷ đồng bao gồm tiền mặt 10.000 USD, 830 triệu đồng và chiếc sừng tê giác có giá 10.000 USD. Khỏe còn nhận 5.000 USD và 50 triệu đồng của Hà với lời hứa “chạy” cho một cán bộ lãnh đạo của Sở quy hoạch kiến trúc, nhưng Khỏe đã giữ khoản tiền mà không đưa.
Bị cáo Hà Văn Hòa
Tòa nhận định hành vi bị cáo Nguyễn Văn Khỏe và Hà Văn Hoà là nghiêm trọng, án sơ thẩm xử chưa tương xứng. Toà chấp nhận một phần kháng nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo Khoẻ và Hoà. Đối với kháng nghị tăng hình phạt 3 bị cáo Trần Thị Hà, Nguyễn Văn Dò, Nguyễn Công Định, HĐXX nhận thấy mức án cấp sơ thẩm đã có tác dụng răn đe, đúng tính chất mức độ hành vi của 3 bị cáo, nên không tăng án, mà y án sơ thẩm. Riêng đối với 6 kháng cáo của Hà, Hoà và 4 bị cáo khác, HĐXX đã bác tất cả các kháng cáo này, y án sơ thẩm.
Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khoẻ 20 năm tù cho 3 tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "nhận hối lộ" và "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi". Hà Văn Hoà 26 năm tù cho hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đưa hối lộ". Trần Thị Hà 30 năm tù cho hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và " đưa hối lộ", 6 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù.
Tân Châu