(NB&CL) Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, dịch bệnh trong năm 2020, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành TT&TT Thanh Hóa đã có nhiều việc làm mang tính đột phá, chỉ số tăng trưởng cao.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế vẫn là ngành chế biến, chế tạo. Ngành này đã tăng trở lại trong tháng 10, đạt 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này là kết quả nỗ lực chung của Chính phủ, người dân và cả cộng đồng doanh nghiệp. (Theo TTXVN)
(CLO) Mục tiêu của nhiệm kỳ tới là phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, tạo thành tứ giác phát triển ở khu vực phía Bắc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
(CLO) Tại sao tỉnh ta vẫn tăng trưởng phát triển mạnh mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn thấp? Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đặt ra vấn đề này tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.
(CLO) Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta cần kiên định thực hiện các mục tiêu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.
(CLO) Thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, kết quả xuất khẩu 15 ngày đầu tháng đưa tổng kim ngạch nhóm hàng lớn nhất tính từ đầu năm lên hơn 17,7 tỷ USD, tăng nhẹ 0,77% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương hơn 130 triệu USD.
(CLO) Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu túi xách, va li, ô dù tăng trưởng mạnh. Trong quý 1/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này ra thị trường nước ngoài đạt 841,23 triệu USD, tăng 10,4% so với quý 1/2018.