Tạo điều kiện cho kiều bào góp sức vào sự phát triển của Thành phố

Thứ sáu, 03/04/2015 13:20 PM - 0 Trả lời

Tạo điều kiện cho kiều bào góp sức vào sự phát triển của Thành phố

(NB&CL) - Tính đến hết tháng 12/2013, lượng kiều hối của kiều bào từ nước ngoài chuyển về nước qua các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính đã đạt con số 11 tỷ đô la Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần vào phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có TP.HCM. Để hiểu thêm về hoạt động của kiều bào, Nhà báo & Công luận có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với ông Trần Hòa Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài TP.HCM (UBNVONN).

Báo Công luận

+ Năm 2013 trôi qua với bộn bề những khó khăn, nhưng theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM thì số lượng kiều bào về vẫn tăng mạnh (1.113.188 lượt kiều bào) , đưa 11 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Những con số đó có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

- Đúng vậy, năm 2013 với 1.113.188 lượt kiều bào về thăm quê hương và gia đình, tăng khoảng 6 lần so với con số 238.483 lượt vào năm 2004, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-CT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Và trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và kinh tế của đông đảo kiều bào. Đặc biệt là ở những quốc gia có đông người Việt chúng ta định cư và sinh sống, như Hoa Kỳ, nhiều nước ở châu Âu, châu Á. Nhưng theo đánh giá của World Bank, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 10 trong số các quốc gia nhận kiều hối hàng đầu thế giới trong năm 2013. Còn theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối vào Việt Nam cả năm 2013 đạt khoảng 11 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,5% GDP của cả nước. Chỉ tính riêng TP.HCM, lượng kiều hối cũng đã đạt trên 4,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 50% lượng kiều hối của cả nước, góp phần nâng tổng mức kiều hối chuyển về TP.HCM giai đoạn 2004-2013 lên con số hơn 35 tỷ đô la Mỹ.

Kiều hối quả thực giữ một vai trò quan trọng trong việc góp phần ổn định nguồn cung ngoại tệ cho đất nước và cho TP.HCM nói riêng. Nhưng điều đáng mừng là lượng kiều hối không chỉ của kiều bào ở các nước trong khối Châu Âu, Mỹ, Canada. Mà còn cả ở các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... Những con số ấn tượng đó cho thấy đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong xây dựng, bảo vệ, hội nhập và phát triển đất nước đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào ở nước ngoài.

+ Nghị quyết 36 của Đảng đã mở ra những cơ hội mới cho kiều bào về thăm quê hương cũng như nghiên cứu và tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam. Để phát huy tốt nguồn lực của kiều bào thì UBNVONN đã triển khai công tác ấy như thế nào?

- Ngày càng có nhiều kiều bào về nước cho thấy Nghị quyết 36 đã phát huy đầy đủ những giá trị tinh thần căn bản, cốt lõi và thực sự trở thành lực lượng vật chất trong cuộc sống. TP.HCM và UBNVONN đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm với đại biểu là trí thức, doanh nhân, người làm công tác văn hóa, xã hội kiều bào các quận huyện trên địa bàn thành phố, để lắng nghe ý kiến đóng góp bổ sung trong nội dung hoàn thiện các văn bản hiến pháp liên quan đến kiều bào. Qua đó, tạo điều kiện, cơ chế cho kiều bào hiến kế, đóng góp công sức xây dựng và phát triển thành phố trên các lĩnh vực.

+ Trên cơ sở đó, sắp tới UBNVONN sẽ có chương trình gì mới để tạo nhiều hơn cơ hội cho kiều bào?

- TP.HCM có mối liên hệ với khoảng 50% trong tổng số hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và là một trong những địa phương luôn dẫn đầu trong công tác vận động kiều bào của cả nước. Đồng thời, để phát huy tốt nhất các nguồn lực của kiều bào, nên thời gian tới UBNVONN sẽ chú trọng công tác kết hợp, triển khai các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm vì kiều bào của đội ngũ CB - CNV chức nhà nước... Qua đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu chính sách, bám sát kế hoạch, chương trình đột phá của thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo thành phố những biện pháp thu hút, tạo cơ hội bình đẳng, có lợi dành cho kiều bào trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tập trung vào các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. UBNVONN cũng thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Cục Thuế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố trong hoạt động phổ biến, cập nhật, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, vướng mắc trong thực tế đầu tư, kinh doanh và sinh sống của kiều bào trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. Làm cho kiều bào hiểu đúng về tình hình trong nước, có cơ sở đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, ngày càng thêm gắn bó, hướng về Tổ quốc và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung của dân tộc Việt Nam.

BẢO LAN (Thực hiện)

Tin khác

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp