Tập đoàn FLC tiếp đón Đoàn trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021

Thứ sáu, 10/08/2018 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 9/8, tại trụ sở chính, Tập đoàn FLC vinh dự được đón tiếp 24 Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện tình cảm, thiện chí của Tập đoàn FLC đối với sự hỗ trợ và hợp tác của các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài qua các nhiệm kỳ. Cũng vào thời điểm này năm trước, Tập đoàn FLC có buổi gặp mặt thân mật và đón tiếp 17 đại sứ đã hỗ trợ cho FLC trong việc xúc tiến đầu tư ra quốc tế.

Báo Công luận
 Tập đoàn FLC đón tiếp Đoàn trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao nhiệm kỳ 2018 - 2021

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Ngoại giao có ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn và 24 Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại các nước Đức, Italia, Canada, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Liên Bang Nga, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia…

Về phía Tập đoàn FLC có sự tham dự của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn và các đại diện phòng ban chuyên trách.

Những dấu ấn khác biệt

Tại buổi gặp, ông Đặng Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC giới thiệu tới Thứ trưởng và đoàn Đại sứ những thành tựu quan trọng mà FLC đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn FLC để lại nhiều dấu ấn qua việc vận hành và triển khai hàng loạt dự án quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn trên cả nước. Song song với các dự án đang vận hành thành công, FLC tiếp tục hoàn thiện các dự án đang triển khai và cho ra mắt nhiều mô hình hoàn toàn mới, đơn cử như FLC Quảng Bình, quần thể nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất miền Trung…

Từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi này, FLC đang mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực được cho là “cánh tay nối dài” đắc lực, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng. Đó dự án nông nghiệp công nghệ cao với thương hiệu FLC Eco Farm. Đó là hãng hàng không Bamboo Airways với mô hình “hybrid” đang dần hoàn tất cơ sở hạ tầng, công nghệ, kỹ thuật chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh vào tháng 10 năm nay. Dự kiến đến năm 2023, Bamboo Airways sẽ mở khoảng 50 đường bay nội địa và quốc tế.

Định hướng chinh phục thị trường quốc tế

Phát biểu tại buổi gặp, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC nhấn mạnh, FLC luôn ghi nhận sự hợp tác hiệu quả của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với hoạt động ngoại giao kinh tế. Sự hỗ trợ của các Đại sứ đóng vai trò hết sức quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tập đoàn FLC nói riêng bước ra chinh phục thị trường thế giới.

Báo Công luận
 Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC phát biểu tại buổi gặp

Đặc biệt, ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam trong quá trình FLC tổ chức chuỗi roadshow, hội thảo giới thiệu dự án tại các nước Singarpore, Nhật Bản, Hàn Quốc trong năm 2017 và mới đây nhất là Mỹ vào tháng 6/2018. Sự thành công của roadshow thể hiện qua việc có nhiều đối tác lớn trên thế giới chủ động tiếp cận, đặt vấn đề hợp tác với Tập đoàn trong các lĩnh vực thế mạnh như bất động sản, du lịch lữ hành - golf, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao… Ông Quyết cũng cho biết FLC sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến roadshow tới các quốc gia lớn khác.

"Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để kết nối, thúc đẩy giao thương kinh tế giữa FLC và các đối tác quốc tế, đặc biệt là đối với những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, dự án hãng hàng không Bamboo Airways rất cần sự hợp tác và hỗ trợ của các trưởng đại diện ngoại giao", Chủ tịch FLC bày tỏ.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam cho biết, ngoại giao kinh tế luôn được Chính phủ và Bộ Ngoại giao xác định là trụ cột trọng tâm của phát triển kinh tế. Vì vậy, việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động giao thương quốc tế là trách nhiệm chung của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Báo Công luận
 Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ông Nam khẳng định đoàn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và sẵn sàng đáp ứng với bất kỳ yêu cầu nào từ phía Tập đoàn FLC nhằm quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn đóng vai trò trụ cột phát triển cho nền kinh tế nước nhà.

Bày tỏ sự thích thú khi đến thăm và làm việc tại Tập đoàn FLC, ông Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Ấn Độ vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước những thành tựu mà FLC đạt được trong những năm qua.

Ông Châu đánh giá buổi gặp mặt này là cơ hội hiếm có khi hai bên được ngồi làm việc chính thức với nhau, khi ông được lắng nghe những chia sẻ của Chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

“Những lời tâm sự chân thành của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã khiến tôi và các đại sứ khác giải tỏa được những hoài nghi bấy lâu nay về Tập đoàn FLC. Tôi hình dung FLC là sự tập hợp của tập đoàn bất động sản và hãng hàng không lớn của Việt Nam”, ông Châu nói.

Báo Công luận
 Ông Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Ấn Độ

Cũng tại buổi gặp, ông Phạm Sanh Châu cùng các Đại sứ khác đã đặt nhiều câu hỏi đề cập đến vấn đề như: quan điểm đầu tư, bài toán về dòng tiền đầu tư hay chiến lược cạnh tranh của Bamboo Airways… Các câu hỏi đã được trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn FLC giải đáp. Đây sẽ là những thông tin vô cùng quan trọng để Đoàn trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ hơn về FLC - tập đoàn kinh tế tư nhân luôn tích cực và chủ động tìm kiếm hợp tác đầu tư cũng như mở rộng quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.

P.V

Tin khác

36 năm tô đậm dấu ấn vì 'Tam nông'

36 năm tô đậm dấu ấn vì "Tam nông"

(CLO) Dù bất kể chính sách, chương trình lớn nào của Đảng, Nhà nước, của Ngành, cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống ngân hàng, Agribank luôn là ngân hàng tiên phong chủ động triển khai và ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh tế đất nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Năm 2023, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14,4%

(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp