Tập đoàn Trường Tiền - "10 năm thắp lửa phồn vinh"

Thứ tư, 19/09/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chặng đường 10 năm thành lập và phát triển, Tập đoàn Trường Tiền đã trải qua không ít chông gai, thử thách, nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của tập thể CBCNV đã xây dựng nên một đơn vị vững mạnh, trở thành Tập đoàn kinh doanh đa ngành, đa nghề đầu tiên tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng chào mừng 10 năm thành lập Tập đoàn “Trường Tiền thắp lửa phồn vinh”, với hiện diện của ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch Tập đoàn, bà Nguyễn Phi Nga - Tổng đạo diễn chương trình, trưởng Ban giám khảo, NSND Thanh Vinh - giảng viên trường Nghệ thuật quân đội, NSND Hà Kim Chung – Biên tập múa nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, đại diện của các báo và toàn thể ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng với đó là sự góp mặt của 7 đội dự thi là 7 đại diện của 7 chi nhánh đó là: Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Tây Nguyên, Chi nhánh miền Tây Nam bộ, chi nhánh Yên Bái, Đội Thường Tín, đội Hà Nội và đội Tập đoàn.

Phần thi đáng chú ý nhất trong chương trình là bài dự thi của đội Tập đoàn với nội dung ca ngợi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Tiết mục đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả và đọng lại trong người xem rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng cao cả.

Đây là hội diễn văn nghệ lần đầu tiên của Tập đoàn nhưng chất lượng của các bài thi được đánh giá là khá tốt, có sự đầu tư sâu về mặt chuyên môn, để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem. Hội diễn văn nghệ cũng là cơ hội quý giá để các thành viên trong Tập đoàn sát lại gần nhau hơn, cùng nhau sẻ chia kinh nghiệm trong công việc, cùng nhau xây dựng một mái nhà Trường Tiền phồn vinh vững mạnh. Qua hội diễn Tập đoàn Trường Tiền muốn gửi gắm thông điệp: Cùng đầu tư, cùng phát triển, cùng nhau xây dựng 1 xã hội ngày càng giàu đẹp hơn, và Tập đoàn Trường Tiền chính là đơn vị tiên phong gây dựng kinh tế - phát triển xã hội, là người “Thắp lửa phồn vinh”!

Chương trình khép lại với giải đặc biệt thuộc về đội Tập đoàn, Giải nhất thuộc về đội Tây Nguyên.

Một số hình ảnh cuộc thi

Báo Công luận

Ông Nguyễn Khánh Trình đọc diễn văn khai mạc. 

Báo Công luận 
Báo Công luận 
Báo Công luận

Phần dự thi của đội Tập đoàn.

Báo Công luận
Báo Công luận 

Báo Công luận

Phần dự thi của đội Yên Bái.

Báo Công luận
Báo Công luận
 Ban lãnh đạo tập đoàn trao giải thưởng cho các đội đoạt giải.

 

                                                                                                        Tuấn Anh

 

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp