Tây Ninh: Xe quá tải hoành hành làm biến dạng nhiều tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng

Thứ năm, 19/04/2018 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều năm nay, các tuyến đường quanh lòng hồ Dầu Tiếng phải gồng mình chịu đựng hàng trăm lượt xe chở cát quá tải mỗi ngày dẫn tới xuống cấp trầm trọng. Thế nhưng, các cơ quan chức năng tại tỉnh Tây Ninh hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Xe quá tải lộng hành suốt ngày đêm

Theo đó, kể từ khi các mỏ cát tại lòng hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh đi vào hoạt động, cuộc sống người dân địa phương đã bị đảo lộn rất nhiều, các tuyến đường giao thông quanh hồ thì bị xuống cấp trầm trọng.

Cụ thể, để tận dụng tối đa khả năng của các xe chở cát, các doanh nghiệp thường cho chở một khối lượng lớn hơn nhiều lần tải trọng cho phép của xe. Do đó, các tuyến đường quanh lòng hồ Dầu Tiếng phải gồng mình chịu đựng hàng trăm lượt xe quá tải mỗi ngày. Hậu quả là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, các tuyến đường này đã bị xuống cấp trầm trọng.

Theo anh Nghị (ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) cho hay, trước đây các tuyến đường được thảm nhựa, việc di chuyển của người dân rất dễ dàng, an toàn. Tuy nhiên, kể từ khi các doanh nghiệp được phép khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng thì các tuyến đường xuống cấp trầm trọng, trời nắng thì bụi cát bay vào nhà, trời mưa thì đường trơn trợt khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Ghi nhận thực tế tại hồ Dầu Tiếng, PV nhận thấy quanh các tuyến đường dẫn vào lòng hồ luôn tấp nập các xe chở cát từ các điểm tập kết phía trong lòng hồ nối đuôi nhau đi tiêu thụ suốt ngày đêm.

Báo Công luận
Công trường khai thác cát hoạt động rầm rộ trong lòng hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh. 
Đáng nói, rất nhiều xe chở cát quá tải ngang nhiên lưu thông, thùng xe thì hầu như không được che chắn hoặc che chắn sơ sài khiến cát rơi vãi xuống đường gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, các phương tiện giao thông khác. Sự việc diễn ra suốt nhiều năm qua nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương hiện vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Nhiều người dân tại đây cho hay, sự việc trên đã được phản ánh, kêu cứu nhiều nơi, thế nhưng những gì họ nhận được lại chỉ là những lời cam kết, lời hứa sẽ giải quyết từ chính quyền địa phương xong rồi đâu lại vào đó.

Chính quyền bất nhất trong việc xử lý

Trả lời báo chí, đại diện Thanh tra GTVT cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT trong năm 2017 và quý I/2018, Thanh tra GTVT đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý phương tiện ô tô chở hàng quá tải trọng tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và dùng cân xách tay kiểm tra gần nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, bến, bãi vật liệu.

Thanh tra GTVT tỉnh Tây Ninh còn cho biết, trong năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Châu và Dương Minh Châu, lực lượng thanh tra đã tổ chức thanh tra kiểm tra 1016 cuộc, phát hiện 591 trường hợp vi phạm, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 810 trường hợp, nộp vào kho bạc nhà nước gần 2,3 tỷ đồng.

Còn hiện trong quý I/2018, lực lượng Thanh tra GTVT đã kiểm tra trên địa bàn huyện Tân Châu và Dương Minh Châu tổng cộng 272 cuộc, 112 trường hợp vi phạm, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 172 trường hợp, nộp vào kho bạc nhà nước gần 600 triệu đồng.

Báo Công luận
Báo cáo tổng kết thanh tra chuyên ngành của Thanh tra GTVT tỉnh Tây Ninh. 
Cũng theo đại diện Thanh tra GTVT khẳng định, đơn vị cũng đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các hành vi chở quá tải trọng quanh hồ Dầu Tiếng, xử lý nghiêm vi phạm theo thẩm quyền nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, Thanh tra GTVT cũng thừa nhận, dù đã rất cố gắng nhưng hoạt động xe quá tải tại khu vực vẫn chưa thể xử lý triệt để. Theo lý giải của lãnh đạo Thanh tra GTVT thì do lực lượng thanh tra giao thông được đào tạo rất mỏng, mỗi một huyện chỉ có 2 người, không thể kiểm soát hết được.

Báo Công luận
 Xe cát chạy suốt ngày đêm bụi mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân ven đường.
Lãnh đạo Thanh tra GTVT thông tin thêm, các đối tượng vận tải chở cát tại đây được tổ chức hoạt động rất tinh vi, mỗi khi xe kiểm tra đi thanh tra là các điểm “hoa tiêu” báo động cho các xe chở cát biết, sau đó trốn tránh hoặc tạm nghỉ không hoạt động nữa. Nhiều đối tượng còn “hung hãn” bỏ chạy gây mất an toàn giao thông cho chính lực lượng thanh tra và người tham gia giao thông.

Hơn nữa, lực lượng Thanh tra GTVT chỉ có thẩm quyền kiểm tra xe quá tải nhưng lại không đủ thẩm quyền để có thể kiểm tra nguồn gốc hàng hóa trên xe nên không thể xử lý tận gốc các đơn vị bến bãi cát nơi xe bốc hàng để xử lý triệt để.

Nhà báo và công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

P.V

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra